Những kiểu làm nông thôn mới trên cả tuyệt vời ở “đất thép” Củ Chi

Trần Đáng Chủ nhật, ngày 17/07/2022 11:56 AM (GMT+7)
Hưởng ứng lời kêu gọi thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, người dân và chính quyền huyện Củ Chi đã có những cách làm hay trong Chương trình xây dựng nông thôn mới.
Bình luận 0

Đến nay, huyện Củ Chi đã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Những kiểu làm nông thôn mới trên cả tuyệt vời ở “đất thép” Củ Chi  - Ảnh 1.

Người dân xã nông thôn mới An Nhơn Tây đang lấy nước tại điểm "hoa thơm, nước sạch". Ảnh: Trần Đáng

"Hoa thơm, nước sạch" ở xã nông thôn mới

Trước đây, xã An Nhơn Tây chưa có nguồn nước sạch về địa phương. Để chủ động nguồn nước sạch cho người dân, UBMTTQVN xã  An Nhơn Tây đã vận động mạnh thường quân và người dân địa phương xây dựng mô hình "hoa thơm, nước sạch" và "xanh hóa hàng rào".

Ông Hồ Văn Rộn, Chủ tịch UBMTTQVN xã  An Nhơn Tây cho biết, qua việc sử dụng nước sạch bà con sẽ thay đổi thói quen không còn dùng nước giếng nữa.

Khi đặt những bồn nước này khu vực bồn nước chưa có trồng hoa. UBMTTQ xã đã vận động bà con trồng hoa quanh bồn nước để tạo cảnh quang xanh, sạch, đẹp, thân thiện môi trường.

Những kiểu làm nông thôn mới trên cả tuyệt vời ở “đất thép” Củ Chi  - Ảnh 2.

Một điểm "hoa thơm, nước sạch" trên địa bàn xã nông thôn mới An Nhơn Tây. Ảnh: Trần Đáng

Ông Trần Văn Tùng, một người dân trong xã chia sẻ, nhà nước tổ chức đưa nước sạch về cho bà con, nên ai cũng phấn khởi. Do nguồn nước giếng giờ uống có vị chua nhiều người không uống được.

Trên địa bàn xã An Nhơn Tây có 11 ấp. Chính quyền xã quán triệt tuyên truyền trong nhân dân và cán bộ cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. Chính quyền xác định trong cuộc vận động này, người dân là chủ thể. Với sự đồng lòng, quyết tâm của người dân cuộc vận động cho thấy đang rất thành công.

Xã nông thôn mới: Cánh đồng phải xanh, sạch, đẹp

Tại xã Thái Mỹ (huyện Củ Chi), đầu năm 2022, Hội Nông dân xã Thái Mỹ cũng đã triển khai mô hình cánh đồng sạch rác thải cho khu vực trồng lúa rộng 150ha gồm 3 ấp: Tháp, Bình Thượng 2 và Bình Hạ Tây.

Hiện, tại khu vực trồng lúa này đã được bố trí 40 thùng rác loại lớn để chứa bao bì, chai lọ của phân, thuốc bảo vật thực vật. 

Những kiểu làm nông thôn mới trên cả tuyệt vời ở “đất thép” Củ Chi  - Ảnh 4.

Triển khai mô hình "Cánh đồng xanh, sạch, đẹp" tại xã nông thôn mới Thái Mỹ. Ảnh: Trần Đáng

Theo đó, sau khi sử dụng phân, thuốc bao vỏ sẽ được nông dân thu gom bỏ vào thùng rác. Khi thùng đầy rác, sẽ có người đến thu gom rác đưa về nơi xử lý tập trung.

Ông Nguyễn Văn Đúm, nông dân trồng lúa cho biết, trước đây sau khi dùng xong phân, thuốc, chai lọ, bao bì được một số nông dân mang về nhà tiêu hủy. 

Tuy nhiên, một số nông dân khác lại vứt rác tại đồng ruộng dẫn đến gây ô nhiễm môi trường. 

"Việc xã triển khai mô hình đã giúp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường nông thôn, nhất là khi xã sắp triển khai xã nông thôn mới kiểu mẫu", ông Đúm chia sẻ.

Những kiểu làm nông thôn mới trên cả tuyệt vời ở “đất thép” Củ Chi  - Ảnh 5.

Nông dân xã nông thôn mới Thái Mỹ thu gom rác thải trên đồng ruộng. Ảnh: Trần Đáng

Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Thái Mỹ Phạm Hùng Quân, trước khi triển khai mô hình cánh đồng xanh-sạch-đẹp cán bộ hội nông dân đã tích cực đi vận động nông dân tham gia, lên kế hoạch xin kinh phí mua thùng nhựa làm thùng rác… 

"Mô hình này có thành công hay không quan trọng là ý thức bảo vệ môi trường của người dân. Từ khi triển khai mô hình nông dân rất nghiêm túc bỏ rác vào thùng rác", ông Quân bộc bạch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem