Những lần ông Biden trở thành tâm điểm chú ý của ống kính truyền thông

Đăng Nguyễn - Daily Mail Chủ nhật, ngày 21/03/2021 03:55 AM (GMT+7)
Trong vài năm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có một số lần trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông, nhưng không phải vì liên quan đến các chính sách.
Bình luận 0

img

Ông Biden vấp ngã khi bước lên chuyên cơ Không lực Một.

Thay vào đó, ông Biden, 78 tuổi, có nhiều lần mắc lỗi khi phát biểu và mới đây nhất là 3 lần vấp ngã khi bước lên chuyên cơ Không lực Một.

Dưới đây là những lần ông Biden trở tâm điểm chú ý của ống kính truyền thông, theo Daily Mail.

Vấp ngã 3 lần khi bước lên chuyên cơ Không lực Một

Hôm 19.3, đoạn video quay cảnh ông Biden vấp ngã 3 lần khi đi lên cầu thang để vào chuyên cơ Không lực Một tại căn cứ không quân Andrews.

Trong video, ông Biden nắm lấy tay vịn để giữ thăng bằng, sau đó lại vấp ngã thêm hai lần nữa.

Trong lần vấp ngã thứ ba, ông Biden dường như khuỵu xuống. Cuối cùng, ông Biden vẫn bước lên hết bậc thang, đứng ở trước cửa chuyên cơ và vẫy tay chào.

Phó Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre khẳng định Tổng thống Biden “100% ổn”. Ông Biden khi đó đang có chuyến đi tới Atlanta.

“Ở ngoài đó có gió lớn. Gió thổi rất mạnh. Tôi còn cảm thấy không giữ thăng bằng khi bước lên các bậc thang”, bà Jean-Pierre nói.

Gọi bà Kamala Harris là “Tổng thống Harris”

img

Bà Harris đứng sau ông Biden trong bài phát biểu nhầm lẫn hôm 18.3.

Một ngày trước, ông Biden đã gây chú ý khi gọi Phó Tổng thống Kamala Harris là “Tổng thống Harris”.

Sự việc xảy ra trong cuộc họp báo hôm 18.3. Trong cuộc họp báo, ông Biden bày tỏ sự lạc quan vì nước Mỹ sắp đạt mục tiêu tiêm 100 triệu liều vaccine Covid-19 chỉ trong 100 ngày kể từ khi ông nắm quyền.

“Khi Tổng thống Harris và tôi đến thăm một trung tâm tiêm chủng ở Arizona cách đây không lâu, các y tá ở đó nói mỗi một mũi tiêm giống như một liều thuốc hi vọng”, ông Biden nói.

Khi ông Biden phát biểu, bà Harris đứng đằng sau và có vẻ không cảm thấy cần phải sửa lại lời phát ngôn của Tổng thống Mỹ.

Cuối ngày hôm đó, khi Nhà Trắng công bố bài phát biểu của ông Biden bằng văn bản, chức danh của bà Harris được đính chính trong dấu đóng mở ngoặc.

Quên tên Bộ trưởng Quốc phòng

img

Hồi đầu tháng này, ông Biden lúng túng khi không nhớ tên Bộ trưởng Quốc phòng.

Trong bài phát biểu ngày 9.3, ông Biden gây chú ý khi không đọc được tên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin.

“Tôi muốn cảm ơn Bộ trưởng Quốc phòng, một cựu tướng quân đội, tôi vẫn gọi ông ấy là tướng”, ông Biden nói. “Đó là người đàn ông mặc bộ đồ đằng kia. Chúng tôi cảm ơn Bộ trưởng vì tất cả những gì ông ấy đã làm để cố gắng thực hiện điều chúng tôi vừa nói".

Trước đó, ông Biden vẫn nhắc được tên ông Austin nhưng dường như khi đó ông Biden có sử dụng máy nhắc chữ.

Giới thiệu cháu gái là con trai

img

Ông Biden phát biểu nhầm lẫn ở Philadelphia.

Trong bài phát biểu nhân Ngày bầu cử ở Philadelphia, ông Biden gây chú ý khi nhầm lẫn giữa cháu gái và người con trai quá cố Beau Biden.

Ông Biden nói trước đám đông: “Tôi muốn giới thiệu hai cháu gái của tôi. Đây là con trai tôi, Beau Biden”.

Ông Biden muốn giới thiệu con gái của Beau, Natalie Biden, nhưng bị nhầm lẫn giữa tên của cháu gái và con trai.

Ông Biden sau đó nhận ra sai sót và nói: “Khoan đã, tôi nhầm”. “Đây mới là Natalie, con gái của Beau", ông Biden nói tiếp. Ông Biden sau đó giới thiệu một cháu gái khác Finnegan Biden, con gái của Hunter Biden.

Beau Biden qua đời năm 2015 sau nhiều tháng chống chọi với căn bệnh liên quan đến ung thư não.

Yêu cầu nghị sĩ ngồi xe lăn đứng lên

img

Ông Biden cũng từng mắc sai lầm trong một sự kiện vận động tranh cử năm 2008.

Không phải tất cả những lần ông Biden nhầm lẫn đều xảy ra gần đây. Tháng 9.2008, sau khi được xướng tên là ứng viên phó tổng thống của cựu Tổng thống Barack Obama, ông Biden tham dự một sự kiện tranh cử tại bang Missouri.

Ông Biden nhắc thượng nghị sĩ Chuck Graham đứng lên để đám đông nhìn thấy. Ông Graham đã qua đời năm ngoái.

“Tôi gọi ông Chuck Graham, thượng nghị sĩ bang. Hãy đứng lên Chuck, hãy để mọi người thấy ông”, ông Biden nói.

Đó cũng là lúc ông Biden nhận ra ông Graham đang ngồi xe lăn vì chứng rối loạn dưỡng cơ. “Tôi đang nói điều gì thế này. Tôi sẽ nói là tất cả mọi người đang đứng lên vì ông”, ông Biden nói.

Theo tờ Columbia Tribune, ông Graham không cảm thấy có bất cứ vấn đề gì vì sai sót trên của ông Biden.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem