Những lãnh đạo Quốc hội không tái cử Trung ương XIII, Quốc hội sẽ kiện toàn nhân sự kỳ họp tới?

PVCT Thứ bảy, ngày 06/02/2021 08:36 AM (GMT+7)
Tại Đại hội XIII của Đảng, Chủ tịch Quốc hội và tất cả các Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và nhiều Chủ nhiệm các Ủy ban đều không tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, do quá tuổi so với quy định.
Bình luận 0

Ngoài Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng còn có 3 Phó Chủ tịch Quốc hội không tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu (sinh năm 1955 -66 tuổi), ông là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa IX, X, XI và XII. Ở nhiệm kỳ Đại hội XII ông là trường hợp đặc biệt tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương. Ông là đại biểu Quốc hội các khoá: XI, XII, XIII, XIV.

Những lãnh đạo Quốc hội không tái cử Trung ương XIII, Quốc hội sẽ kiện toàn nhân sự kỳ họp tới? - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội trong một phiên họp (ảnh quochoi.vn).

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ (sinh năm 1954), là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI và XII. Ở nhiệm kỳ Đại hội XII, ông cũng là trường hợp đặc biệt tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương. Ông có quân hàm Đại tướng, từng giữ chức Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông là đại biểu Quốc hội các khóa X, XIII, XIV.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển (sinh năm 1958), là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI và XII; đại biểu Quốc hội các khóa XII, XIII và XIV. 

Các lãnh đạo tại các cơ quan của Quốc hội không tái cử Trung ương khóa XIII gồm:

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình. Ông sinh năm 1960 (61 tuổi), là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI và XII; đại biểu Quốc hội khóa XII và XIV.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến (sinh năm 1957 -64 tuổi), ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII và XIV.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng (sinh năm 1960 - 61 tuổi), ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI và XII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII và XIV.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu (sinh năm 1957-64 tuổi), ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI và XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII và XIV.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc (sinh năm 1959-62 tuổi), ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII và XIV.

Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy (sinh năm 1957 - 64 tuổi), ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI và XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII và XIV.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt (sinh năm 1957 - 64 tuổi), ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI và XII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII và XIV.

Các lãnh đạo cơ quan của Quốc hội tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm: bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông Dương Thanh Bình, Trưởng Ban Dân nguyện; ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách; bà Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp; ông Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế. Trường hợp ông Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật lần đầu trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương.

Ngoài ra còn có 3 Phó Chủ nhiệm lần đầu trúng cử vào Trung ương là ông Vũ Hải Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; ông Lê Quang Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; ông Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Về nhân sự lãnh đạo do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, bên Quốc hội có 12 trường hợp không tái cử vào Trung ương khóa mới, bên Chính phủ có 26 thành viên thì 9 người không tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Những lãnh đạo giữ chức Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước đều tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, trong đó Chủ tịch nước tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị; Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình được bầu vào Bộ Chính trị.

Tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, sau Đại hội XII của Đảng, năm 2016, Quốc hội đã tiến hành kiện toàn lại nhân sự tại kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ đối với những chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn mà lãnh đạo tại đó không tái cử Ban Chấp hành Trung ương do quá tuổi so với quy định. Tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 11, là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3/2021.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem