Những ngôi nhà mọc “vô duyên” giữa đường, có tiền cũng khó phá

Huy Nguyễn (Theo BI) Thứ sáu, ngày 06/12/2019 09:55 AM (GMT+7)
Tất cả những cơ sở hạ tầng và xây dựng mới đòi hỏi phải có không gian, điều đó có nghĩa là cư dân đôi khi buộc phải di chuyển để nhường chỗ cho các dự án mới. Tuy nhiên, một số người từ chối rời khỏi nhà của họ, dù mức bồi thường có cao đến đâu.
Bình luận 0

nhung ngoi nha moc “vo duyen” giua duong, co tien cung kho pha hinh anh 1

Chủ sở hữu của căn nhà sáu tầng ở Trung Quốc này đã từ chối chấp nhận bồi thường khi nhà phát triển bất động sản muốn xây dựng một trung tâm tài chính tại khu vực này.

nhung ngoi nha moc “vo duyen” giua duong, co tien cung kho pha hinh anh 2

Một tòa nhà dân cư cũ được bao quanh bởi một cây cầu cạn mới được xây dựng tại Quảng Châu, Trung Quốc.

nhung ngoi nha moc “vo duyen” giua duong, co tien cung kho pha hinh anh 3

“Ngôi nhà đinh” này nằm giữa một con đường đang được xây dựng ở Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây.

nhung ngoi nha moc “vo duyen” giua duong, co tien cung kho pha hinh anh 4

Một cặp vợ chồng già đã từ chối phá hủy ngôi nhà, vì vậy hiện tại, tòa nhà này trở thành ngôi nhà duy nhất còn lại trên con đường xuyên qua ngôi làng ở tỉnh Chiết Giang.

nhung ngoi nha moc “vo duyen” giua duong, co tien cung kho pha hinh anh 5

Cao Wenxia, chủ sở hữu của "ngôi nhà đinh" này ở Hợp Phì, đốt pháo để chúc mừng năm mới của Trung Quốc. Ngay trước mặt họ là một chiếc máy ủi được sử dụng để phá hủy các tòa nhà xung quanh.

nhung ngoi nha moc “vo duyen” giua duong, co tien cung kho pha hinh anh 6

Ngôi nhà cuối cùng ở khu vực Quảng Châu này nằm giữa một công trường xây dựng nơi sẽ khởi công một khu chung cư mới.

nhung ngoi nha moc “vo duyen” giua duong, co tien cung kho pha hinh anh 7

Theo truyền thông địa phương, những anh em sở hữu ngôi nhà này đã không đạt được thỏa thuận về số tiền bồi thường của chính phủ, vì vậy họ đã không ký một thỏa thuận di dời.

nhung ngoi nha moc “vo duyen” giua duong, co tien cung kho pha hinh anh 8

Ngôi nhà cuối cùng trong khu vực này nằm trước một trung tâm mua sắm ở trung tâm tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc.

nhung ngoi nha moc “vo duyen” giua duong, co tien cung kho pha hinh anh 9

Khi bức ảnh này được chụp, Zheng Meiju, chủ sở hữu của tòa nhà trong hình, đã sống không có điện hoặc nước trong sáu tháng, theo truyền thông địa phương.

nhung ngoi nha moc “vo duyen” giua duong, co tien cung kho pha hinh anh 10

Ngôi nhà này nằm giữa một công trường xây dựng khu dân cư mới ở tỉnh Hồ Bắc.

nhung ngoi nha moc “vo duyen” giua duong, co tien cung kho pha hinh anh 11

Dòng chữ căng trên băng-ron bao quanh ngôi nhà này có nội dung: “Yêu cầu chính phủ trừng phạt chủ đầu tư đã phá hủy nhà của tôi, trả lại nhà cho tôi”.

nhung ngoi nha moc “vo duyen” giua duong, co tien cung kho pha hinh anh 12

Một người phụ nữ đi ngang qua một "ngôi nhà đinh" ở ngoại ô Nam Kinh, nơi đất sẽ được sử dụng cho một dự án đất ngập nước, theo truyền thông địa phương.

nhung ngoi nha moc “vo duyen” giua duong, co tien cung kho pha hinh anh 13

Ngôi nhà này nằm trên một gò đất khá cao, chủ đầu tư đã đào đất san bằng xung quanh nó.

nhung ngoi nha moc “vo duyen” giua duong, co tien cung kho pha hinh anh 14

Một "ngôi nhà đinh" ba tầng với quốc kỳ Trung Quốc trên sân thượng nằm ở giữa một con đường mới được xây dựng ở tỉnh Hà Nam.

nhung ngoi nha moc “vo duyen” giua duong, co tien cung kho pha hinh anh 15

Cư dân của khu vực Guangfuli của Thượng Hải đã quyết định không rời khỏi nhà của họ, tạo ra cả một "khu phố đinh". Tao Weiren ngồi trước ngôi nhà hai tầng của mình ở đó, hiện được bao quanh bởi các tòa nhà chung cư cao cấp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem