Những ngư dân đón Tết giữa muôn trùng khơi, năm mới cập bến với khoang thuyền đầy cá

Thăng Bình Chủ nhật, ngày 22/01/2023 18:36 PM (GMT+7)
Tỉnh Bình Định có 2.849 tàu cá với gần 15.000 ngư dân vươn khơi đánh bắt chuyến biển xuyên Tết Quý Mão 2023. Những bữa tiệc giao thừa diễn ra trên tàu, vắng bóng vợ con, người thân… nhưng vẫn ấm áp tình đồng nghiệp, nghĩa ngư dân.
Bình luận 0

15.000 ngư dân vươn khơi đánh bắt chuyến biển xuyên Tết

Năm mới, khi nhà nhà trên khắp mọi miền đất nước đang sum vầy đón tết cổ truyền thì giữa trùng khơi, hàng chục nghìn ngư dân vẫn đang miệt mài đánh bắt, "săn" lộc biển đầu năm. 

Nhiều đoàn tàu cá đã ra khơi để đánh bắt chuyến biển xuyên Tết, khác với ngày thường, ngư dân mang theo không chỉ nhu yếu phẩm mà còn có hoa tươi, bánh chưng, hương đèn… để cúng bái tạ ơn biển đêm giao thừa.

Theo Chi cục Thủy sản Bình Định, trong Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, toàn tỉnh này có 2.849 tàu cá với gần 15.000 lao động vươn khơi đánh bắt chuyến biển xuyên Tết Nguyên đán. 

Trong đó, có 849 tàu với 8.288 lao động đánh bắt xa bờ dài ngày tại các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa, chủ yếu khai thác cá ngừ đại dương và các loài cá nổi, cá ngừ sọc dưa, cá ngừ bò. Trong số đó có 80 tàu sẽ "bức đá" (hết đá ướp cá) trước Tết, cập bờ vào những ngày cuối tháng Chạp âm lịch, số còn lại dự kiến về bờ từ mùng 8 đến 14 tháng Giêng âm lịch.

Tiệc giao thừa "vắng bóng" người thân  - Ảnh 1.

Những bữa tiệc diễn ra trên tàu, vắng bóng vợ con, người thân… nhưng vẫn ấm áp tình đồng nghiệp, nghĩa ngư dân. Ảnh: TB.

Tàu cá của ngư dân thị xã Hoài Nhơn là đội tàu kiên trì bám biển trong những ngày Tết Nguyên đán nhất ngành thủy sản Bình Định. Tết Quý Mão 2023 này, thị xã Hoài Nhơn có số lượng tàu cá xa bờ đánh bắt xuyên Tết đông nhất với 622 tàu cá với 3.686 lao động. 

Trong đó, xuất bến tại Cảng cá Tam Quan là 352 tàu với 1.610 lao động; xuất bến tại các Cảng cá Đề Gi (huyện Phù Cát), Cảng cá Quy Nhơn (thành phố Quy Nhơn) là 310 tàu với 2.076 lao động.

Theo ông Huỳnh Văn Hậu, cán bộ phụ trách ngư nghiệp phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn (Bình Định), địa phương hiện có trên 60 tàu cá ăn Tết Quý Mão trên biển, khoảng 2 năm trở lại đây, đội tàu cá địa phương phát triển mạnh loại hình đánh cá bằng chà chùm (loại chà làm bằng các loại cây lớn) nên đánh bắt đạt sản lượng rất cao.

"Hình thức thả chà như "xây nhà" cho cá vào ở giữa biển nên các tàu phải bám biển dài ngày, cả những ngày Tết. Chuyến biển ra khơi trước Tết, ngoài chuẩn bị lương thực, thực phẩm thiết yếu cho những bữa ăn hàng ngày, chủ tàu còn mua rau xanh, hoa quả, bánh chưng, bia, rượu… ra biển ăn để thuyền viên đi bạn trên tàu mừng giao thừa và vui xuân trong 3 bữa Tết", ông Hậu nói.

Tiệc giao thừa "vắng bóng" người thân  - Ảnh 2.

Đội tàu cá thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) có số lượng tàu xa bờ vươn khơi đánh bắt xuyên tết đông nhất. Ảnh: Q. Q.

Ngư dân tỉnh Bình Định có truyền thống ăn Tết trên biển, có ngư dân tâm sự, nếu năm nào không đánh bắt chuyến biển xuyên Tết cứ thấy nhớ nhớ không khí Tết trên biển…

Gọi là ăn Tết trên biển, nhưng thực ra ngư dân đánh bắt những chuyến biển xuyên Tết chỉ hưởng không khí Tết vào đêm giao thừa, còn lại những ngày mà người trong bờ vui Tết Nguyên đán tở mở thì ngư dân vẫn phải bủa lưới, buông câu để chuyến biển đạt sản lượng.

Không khí đêm giao thừa ngồi giữa biển khơi nhấp ly bia, ly rượu chúc mừng lẫn nhau, nhiều khi những lời chúc bạt trong gió biển phải nói thật to mới nghe rõ. Những chuyến biển xuyên Tết ngoài mang lại niềm vui được chúc mừng năm mới cùng anh em thuyền viên quanh năm suốt tháng gắn bó với nhau, ngư dân còn có niềm vui "rủng rỉnh tiền" vì những ngày Tết biển rất vắng tàu vươn khơi, nên đánh bắt thường đạt sản lượng.

Tiệc giao thừa "vắng bóng" người thân  - Ảnh 3.

Trước thời điểm giao thừa, không khí trên tàu cá rất vui vẻ, ngư dân cùng nhau làm món mực trên biển. Ảnh:

Sát cánh cùng ngư dân bám biển

Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn cho hay, địa phương này hiện có đội tàu cá đánh bắt xa bờ lớn nhất nước với trên 2.100 tàu có chiều dài trên 15m. Hiện, Hoài Nhơn có 1 nghiệp đoàn nghề cá với 1.100 tàu và 680 tổ đánh bắt đoàn kết trên biển. So cả nước, Hoài Nhơn là địa phương có đội tàu đánh bắt chuyến biển xuyên Tết nhiều nhất và là địa phương giữ vững phong trào này từ hàng chục năm qua.

Hàng năm, cứ đến sát Tết Nguyên đán là chính quyền địa phương có nhiều chương trình, hoạt động nhằm động viên, hỗ trợ các thuyền viên, chủ tàu vươn khơi đánh bắt xuyên Tết. Đặc biệt, thời điểm các tàu đánh bắt xuyên Tết cập bờ trong thời gian từ mùng 6 đến 14 tháng Giêng âm lịch chúng tôi tổ chức gặp mặt, trao quà, động viên anh em ngư dân. 

Tiệc giao thừa "vắng bóng" người thân  - Ảnh 4.

Khồng khí tất bật, thực phẩm của chuyến biển xuyên Tết rất phong phú để ngư dân ăn Tết trên biển. Ảnh:

"Năm nay, đến mùng 9 tháng Giêng, UBND thị xã Hoài Nhơn sẽ tổ chức lễ ra quân đánh bắt thủy sản 2023 để khen thưởng các ngư dân tiêu biểu, phát động ngư dân vươn khơi bám biển, cam kết giữ vững tinh thần không xâm phạm vùng biển nước ngoài, không đánh bắt vi phạm IUU", ông Nguyễn Chí Công nói.

Theo ông Đào Xuân Thiện, Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Bình Định, giữa tháng 1 vừa qua, Ban Quản lý Cảng cá Bình Định, Sở NNPTNT phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an Bình Định tổ chức Chương trình "Hỗ trợ ngư dân ra khơi bám biển, khai thác hải sản an toàn, hiệu quả". 

Ban Tổ chức chương trình đã tuyên truyền một số nội dung về chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về những quy định trong khai thác, đánh bắt hải sản; những quy định của EU về chống khai thác IUU; chủ trương của Đảng, Nhà nước về nghĩa vụ của công dân trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc…

Tiệc giao thừa "vắng bóng" người thân  - Ảnh 5.

Cảng cá Quy Nhơn (Bình Định) yên ắng trong những ngày cuối năm âm lịch, đến đầu năm sẽ sôi động với lực lượng tàu cá đánh bắt chuyến biển xuyên Tết cập bờ. Ảnh: TB.

Những ngày Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Ban Quản lý Cảng cá Bình Định chỉ đạo Cảng cá Đề Gi và Cảng cá Quy Nhơn cùng các bến cá bố trí lực lượng đủ các thành phần để phục vụ cho những tàu cá cập bờ vào những ngày đầu năm mới âm lịch.

"Đặc biệt là chúng tôi phân công lực lượng túc trực tại các cảng cá cả những ngày Tết để kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến theo quy định; thu, nhận nhật ký khai thác, báo cáo khai thác thủy sản và xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác. Công tác ngăn chặn đánh bắt vi phạm IUU càng được thắt chặt, nhất là trong thời gian Bình Định thực hiện Kế hoạch hành động "180 ngày hành động" chống khai thác vi phạm IUU, nên cả trong những ngày Tết chúng tôi cũng phải nỗ lực", ông Đào Xuân Thiện cho hay.

Sở NNPTNT Bình Định đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Chi cục Thủy sản duy trì lực lượng, trực trạm bờ 24/24h để theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân đánh bắt trong dịp Tết. Trong bối cảnh thời tiết bất thường như trong thời gian qua, Sở này đã chỉ đạo ngành chức năng theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết để kịp thời hướng dẫn tàu cá di chuyển khỏi vùng nguy cơ có thiên tai xảy ra để chuyến biển đánh bắt được an toàn. 

"Ngành chức năng bám sát hải trình đánh bắt của các tàu cá để phối hợp với các đơn vị chức trách trên biển, ngăn chặn dấu hiệu vi phạm quy định IUU, tuyệt đối không để các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài', ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NNPTNT Bình Định khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem