Những nỗ lực không mệt mỏi trong việc tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3

Thứ bảy, ngày 17/10/2020 09:14 AM (GMT+7)
Sau khi tìm thấy 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đi làm nhiệm vụ cứu hộ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Hiện nay, lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm 16 công nhân gặp nạn.
Những nỗ lực không mệt mỏi trong việc tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3 - Ảnh 1.

Hiện nay đội tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn khẩn trương tìm kiếm 16 công nhân mất tích (thi thể 1 công nhân đã được đưa ra ngoài hôm 14/10).

Những nỗ lực không mệt mỏi trong việc tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3 - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hệ thống giao thông vào Rào Trăng 3, tổ chức tìm kiếm tại Rào Trăng 3 khi giao thông được khôi phục; đảm bảo an toàn đối với các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn.

Những nỗ lực không mệt mỏi trong việc tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3 - Ảnh 3.

Do điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp nên công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Những nỗ lực không mệt mỏi trong việc tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3 - Ảnh 4.

Thông tin tới báo chí, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế, cho biết hiện hồ thủy điện Rào Trăng 3 mới hoàn thành 70%, chưa tích nước, chưa được đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, do đường lên thủy điện có rất nhiều điểm sạt lở nên công tác cứu hộ gặp khó khăn, phải đưa máy móc để mở đường.

Những nỗ lực không mệt mỏi trong việc tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3 - Ảnh 5.

Công tác cứu hộ cứu nạn các nạn nhân mất liên lạc tại thủy điện Rào Trăng 3 đang được lực lượng Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nỗ lực triển khai thực hiện.

Những nỗ lực không mệt mỏi trong việc tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3 - Ảnh 6.

Theo nhận định, có khả năng các nạn nhân mất tích ở dưới lòng hồ nên cần khẩn trương huy động các phương tiện, nhân lực.

Những nỗ lực không mệt mỏi trong việc tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3 - Ảnh 7.

Trước đó, ngày 14/10, lực lượng cứu hộ do Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã theo đường thủy từ xã Hương Bình (Hương Trà) ngược lên thủy điện Rào Trăng 4, sau đó di chuyển lên Rào Trăng 3 để đưa ra 19 công nhân an toàn.

Những nỗ lực không mệt mỏi trong việc tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3 - Ảnh 8.

Cũng tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận hàng ngàn tấn đất, đá đã sạt lở, vùi lấp gần như toàn bộ nhà điều hành và các lán trại kề bên.

Những nỗ lực không mệt mỏi trong việc tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3 - Ảnh 9.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã kiểm tra toàn bộ hiện trường, nhưng không phát hiện người bị nạn trên mặt đất và các khu vực lân cận.

Những nỗ lực không mệt mỏi trong việc tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3 - Ảnh 10.

Thượng tá Trần Văn Lâu - Phó Trưởng phòng PCCC-CHCN Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, hiện tại bây giờ toàn bộ đất đá đã san phẳng, để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn tại đây phải đòi hỏi có thiết bị máy móc.

Những nỗ lực không mệt mỏi trong việc tìm kiếm cứu nạn tại Rào Trăng 3 - Ảnh 11.

Tuyến đường 71 nối từ xã Phong Xuân lên thủy điện Rào Trăng 3, nơi có 16 công nhân đang gặp nạn đã thông được 20km, còn cách hiện trường sạt lở 10km. Tuy nhiên, thời tiết ở TT-Huế mưa dữ dội, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, đồi núi đất đá sạt lở.

 

Nguồn: Cục PCCC
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem