Những sạp hoa quả vẫn còn ứ hự chiều 30 Tết ở chợ đầu mối

Nguyên Vỹ Thứ bảy, ngày 21/01/2023 16:00 PM (GMT+7)
Chiều 30 Tết, nhiều sạp hàng hoa, quả ở chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.Thủ Đức, TP.HCM) vẫn còn ứ hự do sức mua kém.
Bình luận 0

Hoa quả ế chiều 30 Tết

Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức là 1 trong 3 chợ tập trung lượng hàng hoa, quả thực phẩm lớn ở TP.HCM. Nhiều tiểu thương trong chợ cho biết, cao điểm giao dịch hàng hóa tập trung trong ngày 28, và 29 Tết.

Đến sáng 30 tết, hàng rau củ quả thực phẩm bán lẻ rất nhanh và kết thúc trong buổi sáng. Chỉ còn chợ hoa, tập trung ở khu C là bán đến chiều muộn.

Thế nhưng sức mua năm nay kém, nhiều sạp hàng rau quả ở trong và ở xung quanh vẫn còn ứ hự, chưa thể bán hết sớm.

Tại cửa hàng bún bò Huế O Ty, bên cạnh chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, chủ hàng rau kể, bị tồn hơn 10 tấn cà rốt, phải đăng thông tin biếu tặng cho những ai có nhu cầu. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tại cửa hàng bún bò Huế O Ty, bên cạnh chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, chủ hàng rau kể, bị tồn hơn 10 tấn cà rốt, phải đăng thông tin biếu tặng cho những ai có nhu cầu. Ảnh: Nguyên Vỹ

Cà rốt được rửa sạch sẽ, đóng sẵn bịch chừng 10kg, tiện lợi cho các gia đình hoặc các nhóm thiện nguyện và nhà chùa đến lấy. Ảnh: Nguyên Vỹ

Cà rốt được rửa sạch sẽ, đóng sẵn bịch chừng 10kg, tiện lợi cho các gia đình hoặc các nhóm thiện nguyện và nhà chùa đến lấy. Ảnh: Nguyên Vỹ

Một cửa hàng dưa hấu còn tồn hơn nửa tấn hàng đang chờ khách. Ảnh: Nguyên Vỹ

Một cửa hàng dưa hấu còn tồn hơn nửa tấn hàng đang chờ khách. Ảnh: Nguyên Vỹ

Khách đi mua hoa trong chợ đầu mối chiều cuối năm. Nhiều sạp hàng còn tồn rất nhiều hoa bên trong lẫn bên ngoài sạp. Ảnh: Nguyên Vỹ

Khách đi mua hoa trong chợ đầu mối chiều cuối năm. Nhiều sạp hàng còn tồn rất nhiều hoa bên trong lẫn bên ngoài sạp. Ảnh: Nguyên Vỹ

Đây cũng là lúc đội vệ sinh công cộng bắt đầu dọn dẹp vệ sinh trong chợ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Từ buổi trưa 30 Tết, hoa từ khu C (nơi tập trung bán sỉ) được đưa ra ngoài bán lẻ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tầm 1 giờ chiều 30 tết, các sạp hàng hoa bắt đầu bán sổ, bán tháo. Nếu bán sổ, bán tháo mà vẫn không hết thì chất lên xe đổ bỏ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Đây cũng là lúc đội vệ sinh công cộng bắt đầu dọn dẹp vệ sinh trong chợ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Và luôn có người chờ sẵn để nhặt hoa. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tầm 1 giờ chiều 30 Tết, các sạp hàng hoa bắt đầu bán sổ, bán tháo. Nếu bán sổ, bán tháo mà vẫn không hết thì chất lên xe đổ bỏ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ai nhanh tay có thêm gom được cả chục bó hoa vẫn còn tươi thắm. Ảnh: Nguyên Vỹ

Và luôn có người chờ sẵn để nhặt hoa. Ai nhanh tay có thêm gom được cả chục bó hoa vẫn còn tươi thắm. Ảnh: Nguyên Vỹ

Chiều 30 tết, hoa bán đại hạ giá, chỉ còn 50% so với giá bán buổi sáng. 1 bó hoa ly lúc sáng bán 90.000-100.000 đồng, buổi chiều chỉ còn 50.000 đồng/bó, 200.000 đồng/5 bó. Ảnh: Nguyên Vỹ

Chiều 30 tết, hoa bán đại hạ giá, chỉ còn 50% so với giá bán buổi sáng. 1 bó hoa ly lúc sáng bán 90.000 - 100.000 đồng, buổi chiều chỉ còn 50.000 đồng/bó, 200.000 đồng/5 bó. Ảnh: Nguyên Vỹ

Bó hoa cúc loại nhỏ buổi sáng 10.000 đồng/bó, buổi chiều chỉ còn 5.000 đồng/bó. Người bán hàng vừa bán vì đổ quạu vì: "Đã lỗ muốn chết, giá này vừa bán vừa cho mà cứ trả giá miết!". Ảnh: Nguyên Vỹ

Bó hoa cúc loại nhỏ buổi sáng 10.000 đồng/bó, buổi chiều chỉ còn 5.000 đồng/bó. Người bán hàng vừa bán vì đổ quạu vì: "Đã lỗ muốn chết, giá này vừa bán vừa cho mà cứ trả giá miết!". Ảnh: Nguyên Vỹ

Một cửa hàng dẹp bỏ hoa ế, nghỉ sớm. Ảnh: Nguyên Vỹ

Một cửa hàng dẹp bỏ hoa ế, nghỉ sớm. Ảnh: Nguyên Vỹ

Các điểm bán hoa bên ngoài chợ đầu mối cũng rất thưa khách. Ảnh: Nguyên Vỹ

Các điểm bán hoa bên ngoài chợ đầu mối cũng rất thưa khách. Ảnh: Nguyên Vỹ

Một điểm bán hoa mai ở gần Ngả tư Bình Phước (TP.Thủ Đức) vẫn còn hơn 50 chậu mai chưa bán xong. Ảnh: Nguyên Vỹ

Một điểm bán hoa mai ở gần Ngả tư Bình Phước (TP.Thủ Đức) vẫn còn hơn 50 chậu mai chưa bán xong. Ảnh: Nguyên Vỹ

Một điểm bán mai ở phường Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức). Những chậu mai đã bung nở được đưa lên xe ba gác. Nếu có khách hàng hỏi mua, hoa sẽ được chở thẳng về nhà khách. Nếu không, hoa lại theo lộ trình đã định sẵn: Quay trở về vườn, chờ tới tết năm sau. Ảnh: Nguyên Vỹ

Một điểm bán mai ở phường Hiệp Bình Phước (TP.Thủ Đức). Những chậu mai đã bung nở được đưa lên xe ba gác. Nếu có khách hàng hỏi mua, hoa sẽ được chở thẳng về nhà khách. Nếu không, hoa lại theo lộ trình đã định sẵn: Quay trở về vườn, chờ tới tết năm sau. Ảnh: Nguyên Vỹ

Những sạp hoa quả vẫn còn ứ hự chiều 30 tết - Ảnh 16.

Những khách hàng mua hoa chiều 30 tết quay trở về nhà. Ảnh: Nguyên Vỹ

Những khách hàng mua hoa chiều 30 tết quay trở về nhà. Ảnh: Nguyên Vỹ

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem