Những số liệu khủng, Trung Quốc sắp vượt Nhật Bản về xuất khẩu ô tô

Thứ năm, ngày 02/02/2023 12:31 PM (GMT+7)
Lượng ôtô do Trung Quốc xuất khẩu trong năm vừa rồi đã tiến gần thành tích mà Nhật Bản làm được ở cùng kỳ.
Bình luận 0


Trung Quốc sắp vượt Nhật Bản về xuất khẩu ô tô - Ảnh 1.

Trung Quốc có khả năng xuất khẩu hơn 5 triệu ôtô vào năm 2030.

Trung Quốc đang sở hữu tiềm năng để trở thành nhà xuất khẩu ôtô lớn nhất thế giới, một phần nhờ nhu cầu tăng mạnh dành cho các dòng xe điện.

Trang tin Carscoops dẫn số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc (CAAM) cho biết đã có không ít hơn 3,11 triệu ôtô được nước này xuất khẩu ra các thị trường khác nhau trên toàn cầu trong năm 2022.

Con số nói trên bao gồm 2,53 triệu ôtô con cùng với 580.000 xe thương mại, đồng thời đánh dấu mức tăng trưởng 54,4% về lượng ôtô được Trung Quốc xuất khẩu so với cùng kỳ của năm 2021.

Trong khi đó, số liệu do Nhật Bản cung cấp cho biết nước này đã hoàn thành xuất khẩu 3,2 triệu ôtô sau 11 tháng của năm 2022. Đất nước mặt trời mọc hiện chưa công bố lượng ôtô xuất khẩu trong tháng cuối cùng của năm vừa rồi.

Dẫu vậy, các nguồn tin nhận định số ôtô xuất khẩu của Nhật Bản trong năm qua dự kiến thấp hơn mức 3,82 triệu xe từng ghi nhận hồi năm 2021.

Mặt khác, báo cáo từ Citic Securities cũng chỉ ra tiềm năng xuất khẩu đến 5,6 triệu ôtô vào năm 2030 mà Trung Quốc có thể đạt được, với khoảng 2,5 triệu trong đó là ôtô điện.

Dựa trên các yếu tố kể trên, chuyên trang Carscoops nhận định Trung Quốc hoàn toàn có tiềm năng thay thế vị trí của Nhật Bản và trở thành quốc gia xuất khẩu ôtô hàng đầu thế giới trong tương lai.

Trung Quốc sắp vượt Nhật Bản về xuất khẩu ô tô - Ảnh 2.

Ôtô xếp hàng tại bến cảng thuộc tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) chờ lên tàu xuất khẩu sang nước ngoài. Ảnh: Reuters.

Trả lời tờ South China Morning Post, ông Chen Jinzhu – CEO của công ty Dịch vụ ôtô Thượng Hải – cho rằng xuất khẩu ôtô gia tăng là dấu hiệu cho thấy khả năng phát triển cùng sự cải thiện năng lực sản xuất của các thương hiệu ôtô Trung Quốc sau bốn thập kỷ nỗ lực.

“Các công ty Trung Quốc như BYD hay Geely sẽ trở thành những đối thủ nặng ký trên thị trường ôtô toàn cầu”, vị này nhấn mạnh.

Số lượng ôtô đã qua sử dụng có nguồn gốc Trung Quốc cũng được dự báo có sự tăng trưởng tại các thị trường khác nhau trên toàn cầu.

Bộ Thương mại Trung Quốc tiết lộ họ sẽ đơn giản hóa quy trình giao dịch cũng như các thủ tục thông quan nhằm tạo điều kiện giúp quy trình xuất khẩu ôtô cũ được diễn ra thuận lợi hơn.

Ông Zhao Xijun – phó hiệu trưởng tại đại học Renmin – tin rằng thị trường ôtô nội địa Trung Quốc phát triển đã kéo theo sự gia tăng số lượng ôtô cũ được xuất khẩu ra nước ngoài.

“Trước đây, ôtô đã qua sử dụng thường được mang về các vùng nông thôn. Tuy nhiên khi khu vực nông thôn Trung Quốc ngày một phát triển, nhu cầu đối với ôtô cũ tại các nơi này cũng vì vậy mà ít đi. Vì thế, những mẫu xe đã qua sử dụng sẽ được vận chuyển ra nước ngoài và tiêu thụ tại các quốc gia đang phát triển”, vị này nhận định.

Ngành công nghiệp ôtô hiện cung cấp khoảng 16,7% số công ăn việc làm cho người dân Trung Quốc.

Kết thúc năm 2022, Trung Quốc tiếp tục là thị trường ôtô hàng đầu thế giới khi người dân nước này tiêu thụ đến hơn 26,8 triệu xe sau 12 tháng, gần gấp đôi mức doanh số 13,8 triệu xe ghi nhận tại Mỹ.

Phúc Hậu (Theo Zingnews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem