Những tâm sự về người bố khiếm thính của á khoa khối A cả nước

Hoài Thu - Hữu Dụng Thứ ba, ngày 27/07/2021 17:15 PM (GMT+7)
Với tổng điểm 29,35, Dương Văn Giới xuất sắc vượt qua hàng nghìn thí sinh thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên để trở thành thủ khoa khối A của tỉnh Thanh Hóa.
Bình luận 0

Tự học, tự tin và không quá bất ngờ

Từ khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Dương Văn Giới (học sinh lớp 12A trường THPT Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) không giấu nổi niềm vui sướng khi biết mình trở thành thủ khoa của tỉnh Thanh Hóa và xếp thứ 2 cả nước về điểm thi đại học khối A.

Xúc động những chia sẻ về người bố khuyết tật của thủ khoa khối A tại Thanh Hóa - Ảnh 1.

Dương Văn Giới là thủ khoa của tỉnh Thanh Hóa và xếp thứ 2 toàn quốc về điểm thi các môn khối A. Ảnh: NVCC

Theo đó, Dương Văn Giới đạt tổng số điểm khối A là 29,35. Trong đó, Toán 9,6, Vật lý 10 và Hóa học 9,75. 

Chia sẻ với phóng viên báo Dân Việt, Giới bày tỏ một chút tiếc nuối về kết quả thi môn Toán, bởi em đã làm sai 2 câu mà trong khả năng của mình hoàn toàn có thể làm đúng.

"Kết quả thi thì em đã tính được từ trước. Nhưng điều em không ngờ là với kết quả này, em đã trở thành á khoa của cả nước. Ngay lập tức em đã chia sẻ niềm vui này với gia đình và bạn bè. Em cũng đã gửi lời cảm ơn tới các thầy, cô giáo cùng các bạn đã luôn bên cạnh hỗ trợ, động viên em".

Xúc động những chia sẻ về người bố khuyết tật của thủ khoa khối A tại Thanh Hóa - Ảnh 2.

Giới và cô chủ nhiệm trong lễ tốt nghiệp. Ảnh: NVCC

Thủ khoa rất thương bố

Được biết, gia đình Giới có hoàn cảnh rất khó khăn. Mẹ em làm công nhân, còn bố bị khiếm thính nên ở nhà mở một tiệm cắt tóc nhỏ, kinh tế gia đình không khá giả. Cũng vì thế, Giới cho biết em luôn nỗ lực học hỏi, quyết tâm bước qua cánh cửa đại học để có thể đỡ đần mẹ cha.

"Mặc dù bố không nói được nhưng em biết bố rất thương em, tình cảm của bố dành cho em đều thể hiện qua hành động. Khi mẹ đi làm vắng thì công việc nhà bố sẽ là người làm hết, bố không yêu cầu em phụ giúp, để dành thời gian đó cho việc học bài. Bố luôn ủng hộ, động viên em học tập như thế. Em biết mình phải cố gắng học thật tốt để bố mẹ vui lòng", Giới tâm sự.

Xúc động những chia sẻ về người bố khuyết tật của thủ khoa khối A tại Thanh Hóa - Ảnh 3.

Giới (ngoài cùng bên trái) là người hòa đồng và luôn giúp đỡ các bạn trong học tập. Ảnh: NVCC

Trong suốt các năm phổ thông, Giới đều đạt thành tích cao trong học tập. Đặc biệt, năm lớp 12, Giới đã giành giải Nhất môn Vật lý trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh Thanh Hóa.

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Giới đặt ra cho mình mục tiêu là tổng điểm 3 môn khối A phải trên 27,5, riêng môn Vật Lý cố gắng đạt điểm 10.

Chia sẻ về phương pháp học tập của mình, Giới nói: "Ngoài việc tập trung nghe giảng và hoàn thành các bài tập thầy cô giao trên lớp, em còn tìm các nguồn tài liệu trên mạng và làm thêm những dạng đề khó ở các trang luyện thi. Do thường xuyên luyện đề nên em đã làm quen được với tất cả các dạng bài từ dễ đến khó. Vì thế, vào phòng thi, em khá tự tin".

Với kết quả thi của mình, Giới dự định sẽ đăng ký chuyên ngành Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội. Giới nói đây là ngành "hot", quy tụ nhiều sinh viên xuất sắc. Sau khi ra trường, Giới tin có thể tìm được công việc với mức lương khá để phụ giúp cho gia đình.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, tỉnh Thanh Hóa có 37.942/38.722 thí sinh dự thi đỗ tốt nghiệp THPT, đạt tỷ lệ 97,99%. Điểm trung bình của tỉnh Thanh Hoá ở kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021 xếp thứ 32 cả nước (năm 2020 xếp thứ 44).

Thủ khoa khối A là em Dương Văn Giới, học sinh lớp 12A trường THPT Thiệu Hóa (huyện Thiệu Hóa) với 29,35 điểm.

"Tôi rất vui mừng khi biết tin em Giới đạt điểm cao trong kỳ thi vừa qua. Mặc dù có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng em rất có ý thức vươn lên trong học tập, luôn tới lớp đúng giờ dù nhà cách trường rất xa. Ở lớp, Giới chăm chú nghe giảng và tiếp thu kiến thức rất nhanh. Em ít đi học thêm, chủ yếu tập trung học trên lớp và tự học ở nhà. Đạt được kết quả này cũng là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực của em" - Cô Dương Thị Hồng Hải, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A, trường THPT Thiệu Hóa nói về học trò của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem