Những tỉnh, thành nào cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 phòng dịch Covid-19?

Gia Khiêm Thứ ba, ngày 16/02/2021 11:44 AM (GMT+7)
Đến sáng ngày 16/2, nhiều tỉnh, thành phố quyết định cho học sinh tạm dừng đến trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021 để phòng dịch Covid-19.
Bình luận 0

Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông tin, tính đến 6h ngày 16/2, Việt Nam có tổng cộng 1372 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay có tới 679 ca trong cộng đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh có thể lây nhiễm trong cộng đồng, trong hai ngày qua, nhiều tỉnh, thành trong cả nước đã lên kế hoạch cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học. 

Những tỉnh, thành nào cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 phòng dịch Covid-19? - Ảnh 1.

Học sinh hàng loạt tỉnh, thành chưa đến trường sau kỳ nghỉ Tết để phòng dịch Covid-19

Tại Hà Nội: Chiều 15/2, tại cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống Covid-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, học sinh trên địa bàn thành phố sẽ nghỉ hết ngày 28/2, chuyển sang học bằng hình thức trực tuyến, để bảo đảm phòng, chống dịch. Ngay sau đó, hàng loạt trường phổ thông tại Hà Nội đã gửi thông báo về việc bắt đầu triển khai học trực tuyến từ ngày 17/2.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GD&ĐT cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học học trên địa bàn Hà Nội học trực tuyến trong tháng 2 thay cho việc học tập trung.

Tại TP.HCM: Ngày 14/2, UBND TP.HCM đã quyết định cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết 28/2 để phòng chống dịch COVID-19. Các trường sẽ thực hiện việc dạy và học trực tuyến trong thời gian này.

Hải Dương: Do tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Hải Dương đã quyết định cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết 28/2.

Bắc Giang: Học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và học viên các trung tâm trực thuộc Sở GD&ĐT trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học từ ngày 17/2 đến hết ngày 28/2.

Trong thời gian học sinh nghỉ học, các đơn vị bố trí hợp lý cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trường, vệ sinh trường, lớp học. Căn cứ tình hình và điều kiện thực tế, các đơn vị khuyến khích giáo viên hướng dẫn học sinh tự học, ôn tập tại nhà thông qua các hình thức học tập trên Internet và những hình thức học tập khác.

Thanh Hóa: Sở GD-ĐT Thanh Hoá cũng quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, học sinh Thanh Hoá nghỉ học hết ngày 20/2. Trong thời gian học sinh nghỉ học, Sở GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên trực tạo trường, vệ sinh cảnh quan, tham gia sinh hoạt chuyên môn  và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.

Tại Bình Dương: Ngày 15/2, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Dương cho biết vừa có văn bản về việc cho trẻ em, học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, học sinh mầm non, tiểu học ở Bình Dương nghỉ học đến hết ngày 28/2 và đi học lại từ ngày 1/3. 

Học sinh, học viên trung học cơ sở, THPT, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trung tâm ngoại ngữ, tin học nghỉ học hết ngày 21/2, đi học lại vào ngày 22/2. Trong thời gian này, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường tổ chức học trực tuyến.

Kon Tum cũng cho học sinh nghỉ học ở trường đến hết 28/2, chuyển sang học trực tuyến. Trong khi đó, học sinh An Giang nghỉ học đến hết 22/2. Tỉnh Bình Thuận, Trà Vinh, Hà Nam, Bến Tre, Bắc Ninh cho học sinh nghỉ học hết 21/2. Học sinh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cần Thơ, Hải Phòng được nghỉ học cho đến khi có thông báo mới. 

Học sinh Điện Biên đi học từ 22/2. Sinh viên các trường cao đẳng ở Điện Biên đi học trở lại vào ngày 1/3.

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ GD-ĐT đã có văn bản gửi giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đề nghị việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học hết tháng 2.

Cùng với đề nghị xem xét cho sinh viên nghỉ học hết tháng 2/2020, Bộ GD-ĐT cũng đề nghị lãnh đạo các trường chủ động quyết định kế hoạch dạy học của trường phù hợp với kế hoạch kỳ thi THPT quốc gia, kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy, tuyển sinh cao đẳng ngành GD mầm non chính quy năm 2020. 

Những trường đang tiếp tục tổ chức dạy học phải thực hiện nghiêm túc chỉ đạo phòng chống dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong nhà trường. 

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã có văn bản gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị xem xét cho học sinh các cấp mầm non, phổ thông nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng chống dịch. Tính tới thời điểm này gần 40 tỉnh, thành phố đã có báo cáo về Bộ về việc cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem