Những tỷ phú khởi nghiệp từ con số 0

Thứ năm, ngày 05/08/2010 17:27 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Hôm nay, 5/8, tạp chí Forbes công bố danh sách bình chọn "Những tỷ phú khởi nghiệp từ con số 0" - những người trở thành tỷ phú, trở nên nổi tiếng từ hai bàn tay trắng.
Bình luận 0

1. Ray Dolby

img

Tỷ phú Ray Dolby khởi nghiệp từ công việc làm bán thời gian cho Công ty Audio và phim Ampex. Sau đó ông là chủ của tập đoàn Dolby Laboratories.Inc với sản phẩm là hệ thống xử lý âm thanh đa chiều nổi tiếng khắp thế giới do ông sáng chế ra.

Ông đang sở hữu 3,5 tỷ USD.

2. Oprah Winfrey

img

Oprah Winfrey – diễn viên, người dẫn chương trình kiêm nhà sản xuất chương trình hàng đầu nước Mỹ và rất tích cực làm từ thiện. Bà khởi nghiệp từ công việc ở hàng tạp hóa, gần hiệu cắt tóc của bố bà ở Nashville.

Bà hiện sở hữu khoảng 2,4 tỉ USD.

3. David Murdock

img

David Murdock trước khi gia nhập quân đội vào năm 1943, ông đã từng làm việc ở một cây xăng.

Hiện nay ông đang là chủ Công ty hoa quả Dole, sở hữu 2,5 tỷ USD.

4. T. Boone Pickens

img

Ngày bé, Boone Pickens đi đưa báo. Sau đó ông dùng tiền tiết kiệm được để thành lập Công ty Dầu mỏ và Khí đốt Petroleum Exploration, tiền thân của Công ty Mesa Petroleum.

Hiện nay công ty của ông là một trong những doanh nghiệp dầu mỏ và khí đốt tự nhiên độc lập lớn nhất nước Mỹ, với giá trị tài sản 1,1 tỷ USD.

5. Andrew Beal

img

Andrew Beal bắt đầu đi làm bằng công việc bán tivi.

Hiện nay ông là người sáng lập và là Chủ tịch Ngân hàng Beal và Cơ quan Kỹ thuật Vũ trụ Beal, với tài sản trị giá 4,5 tỷ USD.

6. Charles Schwab

img

Ngày xưa ông Charles Schwab làm nghề bán quả óc chó. Năm 1971 ông thành lập Công ty Môi giới Tài chính Giảm giá Charles Schwab và hiện nay công ty của ông là một trong những doanh nghiệp hàng đầu thế giới về lĩnh vực môi giới tài chính giảm giá.

Ông có khối tài sản trị giá 4,7 tỷ USD.

7. Mark Zuckerberg

img

Mark Zuckerberg là một trường hợp hiếm có.

Mark sinh năm 1984 trong một gia đình Mỹ gốc Do Thái. Cậu say mê lập trình máy tính từ nhỏ. Ngày 4/2/2004, khi đang học ĐH Harvard, Mark cho ra đời mạng xã hội Facebook mà theo Mark lúc đó chỉ là một dự án để kỷ niệm thời gian học ở đây với tên gọi “Harvard-Thing”. Ngay lập tức, Facebook đã trở thành mạng xã hội được ưa chuộng trên khắp toàn cầu.

Năm 25 tuổi, Mark đã có trong tay 1 tỷ USD, hiện nay đã là 4 tỷ USD.

8. John Edward Anderson

img

Ngày bé, John Anderson đi bán bỏng ngô gần rạp chiếu phim ở địa phương. Sau này Anderson thành lập công ty đồ uống Ace Beverage, độc quyền phân phối bia Budweiser ở Los Angeles, rồi mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực bất động sản.

Hiện nay, ông sở hữu hơn 37 hecta đất thông qua công ty Topa Equities của mình và tổng tài sản trị giá 1,8 tỉ USD.

9. Steve Jobs

img

Hồi còn ở đi học, Jobs đi làm thêm ở Công ty HP. Ở đây ông đã gặp Steve Wozniak. Năm 1976, hai người thành lập Công ty Apple.

Hiện nay ông đang là Chủ tịch hãng Apple. Phần lớn khối tài sản trị giá 5,5 tỉ USD là có từ doanh nghiệp sản xuất phim hoạt hình số hoá Pixar của ông. Về sau, ông đã bán Pixar cho công ty Disney với giá 7,4 tỉ USD

Theo Xinhua và Forbes
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem