Nhường hết đất, nông dân khắc khoải đợi chờ hình hài siêu dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I từng ngày

Trần Anh Thứ bảy, ngày 12/02/2022 10:48 AM (GMT+7)
Người dân xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) sau khi nhận tuyên truyền về ý nghĩa của dự án Nhiệt điện Quảng Trạch đại đa số đồng thuận, chấp nhận nhường đất chôn rau cắt rốn, chôn cất tổ tiên cho việc triển khai siêu dự án và mong mỏi từng ngày siêu dự án này hình thành.
Bình luận 0

Mòn mỏi...

Chúng tôi về thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), nơi bà con sẽ phải di dời, nhường đất cho siêu dự án Nhiệt điện Quảng Trạch lắng nghe những tâm sự, chia sẻ tha thiết nhất của nông dân nhường đất cho dự án nơi đây.

Người dân mong mỏi chờ đợi hình hài siêu dự án Nhiệt điện Quảng Trạch từng ngày - Ảnh 1.

Khoảng 700 hộ dân đang sinh sống ở khu vực thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), nơi phải giải tỏa để triển khai siêu dự án Nhiệt điện Quảng Trạch. Ảnh: Trần Anh


Trò chuyện với PV, ông Nguyễn Đức Th. (57 tuổi, ở thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) buồn man mác: "Đất ở thôn Vĩnh Sơn họ thu hồi hết rồi. Một nửa người dân đã lên khu tái định cư sinh sống, tôi và những người còn lại vẫn đang chờ đến lượt. Nhiệt điện Quảng Trạch là dự án trọng điểm nên chúng tôi đồng thuận cao, sẵn sàng nhường đất cho dự án. Mà dự án mãi đã lên hình thù gì đâu. Mỗi ngày qua đi, đứng nhìn hàng chục ha đất ruộng một thời trù phú, tươi tốt giờ cứ phai màu dần mà tôi thấy đứt ruột nên vừa rồi tôi cũng làm liều gieo trồng cố trên 3 sào ruộng đã thu hồi, cả nhà tôi giờ thu nhập trông vào thửa ruộng đó thôi".

Người dân mong mỏi chờ đợi hình hài siêu dự án Nhiệt điện Quảng Trạch từng ngày - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đức Th. (57 tuổi, ở thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) từ bên ruộng hướng tay về phía dự án Nhiệt Điện Quảng Trạch I đang triển khai. Ảnh: Trần Anh


"Hiện tôi không có đất sản xuất, công việc cũng không có nên mới gieo lúa trên đất đã đền bù chứ họ có cho làm đâu. Mong rằng dự án nhiệt điện triển khai nhanh, đảm bảo đúng tiến độ để tạo việc làm cho chúng tôi như lời họ hứa", ông Nguyễn T. (65 tuổi, ở thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) nói.

Người dân mong mỏi chờ đợi hình hài siêu dự án Nhiệt điện Quảng Trạch từng ngày - Ảnh 3.

Vì chờ mãi nên nông dân thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đánh liều cố gieo trồng vụ đông xuân trên đất ruộng đã thu hồi. Ảnh: Trần Anh


Còn Chị Võ Thị H. (47 tuổi, ở thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho hay: "Tôi sinh sống ở thôn Vĩnh Sơn từ bé. Khi thông tin dự án nhiệt điện làm trên mảnh đất này tôi sẵn sàng nhường đất, mong muốn dự án sớm được triển khai. Thế nhưng, dự án 'đủng đỉnh' quá như thế này thì 2025 có xong nổi không?".

Người nông dân tốt lắm!

Làm việc với PV Dân Việt, ông Trần Đình Chiến - Phó Trưởng thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), cho biết: "Toàn thôn Vĩnh Sơn có khoảng 700 hộ dân đang sinh sống. Đất đai dự án đền bù cả rồi nên người dân không có đất để sản xuất và phần lớn không có việc làm. Trong khi dự án nhiệt điện triển khai đủng đỉnh, đất để hoang vậy phí nên nhiều người dân làm liều gieo lúa để nuôi sống gia đình".

Người dân mong mỏi chờ đợi hình hài siêu dự án Nhiệt điện Quảng Trạch từng ngày - Ảnh 4.

Khu vực dự án Nhiệt điện Quảng Trạch có nhiều ha đất bỏ hoang, thành nơi chăn thả trâu, bò. Ảnh: Trần Anh


"Tôi năm ngoái được bằng khen của tỉnh Quảng Bình về công tác tham gia tuyên truyền việc giải phóng mặt bằng. Việc triển khai xây dựng dự án nhiệt điện người dân trong thôn họ đồng thuận cao lắm, nhường hết đất chôn rau cắt rốn để xây dựng nhà máy. Phía dự án trước đây hứa hẹn sẽ tạo việc làm cho người dân, giờ dự án chưa thành hình hài biết ăn nói thế nào với bà con đây", ông Chiến nói.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch. Tổng mức đầu tư dự án là 41.130 tỷ đồng.

Với tổng diện tích khoảng 48,6 ha tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, dự án bao gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.200MW, dự kiến khi đi vào vận hành nhà máy sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia sản lượng điện mỗi năm khoảng 8,4 tỷ kWh. Dự kiến tới 2025, dự án cần hoàn thành để đảm bảo đúng tiến độ, kịp đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.

Trước đó, nhiều lần phía tỉnh Quảng Bình cam kết khẳng định và đã thực hiện và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để triển khai thi công dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I. Thực tế tỉnh đã tích cực chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan với tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hoàn thành việc bàn giao mặt bằng còn lại để triển khai dự án đúng tiến độ đề ra.

"Người dân ở thôn Vĩnh Sơn đã di dời lên khu tái định cư được một nửa rồi. Những người ở lại thôn không còn đất sản xuất vì đất ruộng đã bị thu hồi, chuẩn bị nhận tiền đền bù. Một số hộ dân tiếc đất hoang nên họ gieo trồng và chủ động được nguồn nước tưới. Chúng tôi cũng đốc thúc chủ đầu tư dự án nhiệt điện triển khai nhưng thấy họ làm chưa được bao nhiêu", ông Nguyễn Đức Hiền - Chủ tịch UBND xã Quảng Đông nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem