Niềm tin trên công trường cao tốc Bắc - Nam

Thế Anh Thứ năm, ngày 03/09/2020 06:30 AM (GMT+7)
Trong những ngày cuối tháng 8, trên khắp mọi miền Tổ quốc tràn ngập niềm vui chào đón kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Trên công trường thi đường dựng cao tốc Bắc - Nam, đội ngũ những người đi “mở đường” vẫn đang lao động không ngừng nghỉ để đảm bảo tiến độ mà Nhà nước giao và nhân dân đang chờ đón.
Bình luận 0

"Bài ca" chào đón ngày Quốc khánh

Để tiếp cận công trường thi công xây dựng cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn đi qua địa phận tỉnh Quảng Trị, chúng tôi (PV) đã phải trải qua một quãng đường dài hàng chục km trên con đường công vụ được xây dựng tạm xuyên qua những khu rừng, những cây cầu chênh vênh bắc qua những con sông, suối đầy hiểm trở.

Niềm tin trên công trường cao tốc Bắc - Nam  - Ảnh 1.

Hối hả thi công cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Đình Quang

"Dù bận rộn thi công dự án, anh em chúng tôi vẫn hoà chung với đất nước trong niềm vui kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 bằng cách riêng của mình. Đây cũng là điều tự hào của chúng tôi khi được góp một phần nhỏ công sức vào công cuộc xây dựng đất nước".

Anh Nguyễn Văn Khang

Đây là dự án đi qua hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế đã được Thủ tướng Chính phủ phát lệnh khởi công vào tháng 9/2019. Để thi công dự án, Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh được Bộ GTVT giao làm đơn vị thực hiện.

Dự án có tổng chiều dài 98,35km, điểm đầu tại Km 0 (Cam Lộ), trùng với Km 10+440 QL9, thuộc địa phận xã Cam Hiếu (Cam Lộ, Quảng Trị). Điểm cuối Km 102+200 (La Sơn), trùng với Km 4 Tỉnh lộ 14B, trùng với điểm đầu dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan (thuộc địa phận xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế). Dự án đoạn qua tỉnh Quảng Trị có tổng chiều dài tuyến 37,3km, đoạn qua Thừa Thiên - Huế là 62,5km.

Dự án có 11 gói thầu xây lắp, đoạn qua tỉnh Quảng Trị có 3 gói thầu, đoạn qua Thừa Thiên - Huế có 8 gói thầu. Trong đó, 2 gói thầu đầu tiên (1 và 2) khởi công tháng 9/2019, 3 gói có quyết định trúng thầu cuối năm 2019, các gói còn lại có quyết định trúng thầu cuối tháng 4/2020.

Xuyên suốt quãng đường dài ấy, chúng tôi bắt đầu thấm thía và hiểu được một phần nào những khó khăn mà các kỹ sư, công nhân, những người "đi mở đường" đang phải đối diện. Đầu tiên là thời tiết nắng gắt của miền Trung xen lẫn những cơn mưa rào vào mỗi buổi chiều tối, tiếp đó là ăn ngủ tại nơi rừng núi...

Tiếp cận công trường vào một buổi chiều tối cuối tháng 8, trước mắt chúng tôi là những người công nhân đang miệt mài thi công, mồ hôi thấm đẫm trên lưng và vai áo, mặt lấm lem đất cát. Kèm theo đó là tiếng máy xúc, máy ủi, thi công ồn ào, náo nhiệt.

Anh Nguyễn Văn Khang (công nhân dự án đoạn Cam Lộ - La Sơn) cho biết: "Dẫu biết là vất vả nhưng khi nghĩ tới tương lai con đường này sẽ là huyết mạch của đất nước chúng tôi lại có thêm động lực để phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ".

Niềm tin trên công trường cao tốc Bắc - Nam  - Ảnh 3.

Công nhân thi công tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Ảnh: P.V

Xuyên suốt quãng đường dài ấy, chúng tôi bắt đầu thấm thía và hiểu được một phần nào đó mà những người kỹ sư, công nhân, những người "đi mở đường" đang phải đối diện với muôn vàn khó khăn. Đầu tiên phải nhắc tới là thời tiết nắng gắt khắc nghiệt của miền Trung xen lẫn những cơn mưa rào vào mỗi buổi chiều tối, tiếp đó là ăn ngủ tại nơi "rừng sâu nước độc"...

"Trong những ngày lễ kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, dù nhớ gia đình, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng động viên nhau làm việc tích cực, hiệu quả để đảm bảo tiến độ. Hy vọng, những việc làm của chúng tôi được trân trọng như những bó hoa trong ngày lễ vậy"- anh Khang bày tỏ.

Chỉ tay về phía những chiếc máy xúc, san ủi, và hệ thống máy móc thi công dự án, anh Nguyễn Văn Khang nói: "Các anh nhìn thấy gì không? Cờ Tổ quốc đấy!".

"Dù thi công dự án, làm việc trong điều kiện khó khăn khắc nghiệt nhưng, anh em chúng tôi vẫn hoà chung với đất nước trong niềm vui kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 bằng cách riêng của mình. Đây cũng là điều thiêng liêng và tự hào của chúng tôi khi được góp một phần nhỏ công sức vào công cuộc xây dựng đất nước" - anh Nguyễn Văn Khang chia sẻ.

Đảm bảo tiến độ

Trao đổi với phóng viên NTNN/Dân Việt tại công trường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, ông Nguyễn Văn Phan - Trưởng phòng điều hành dự án 3 (Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh) cho biết: "Trước khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi đã lường trước được những khó khăn đang chờ đón chúng tôi ở phía trước. Tuy nhiên, bằng những kinh nghiệm tích luỹ được trong những tháng năm miệt mài đi mở đường chúng tôi tin sẽ vượt qua khó khăn".

"Trước khi chính thức thi công dự án, chúng tôi đã mở đường công vụ chạy dọc theo dự án để phục vụ việc thi công được đảm bảo. Đặc biệt, việc mở đường công vụ sẽ giúp cho quá trình thi công không gây phiền toái cho địa phương"- ông cho biết.

Đối với tiến độ thi công dự án, ông Nguyễn Văn Phan cho biết thêm: "Mặc dù là dịp lễ kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm thi công không ngừng nghỉ để đạt được tiến độ theo đúng kế hoạch đã đề ra. Đối với công tác phòng chống dịch Covid-19, chúng tôi thực hiện đầy đủ theo đúng quy trình, quy định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Quốc gia, Bộ Y tế và Bộ GTVT".

"Chúng tôi ý thức được tầm quan trọng của dự án, vì vậy, việc kiểm tra sức khoẻ của đội ngũ công nhân thực hiện rất nghiêm. Nếu không kiểm soát chặt, chỉ cần 1 người mắc Covid-19 là có thể khiến cả dự án bị đình trệ. Do đó, chúng tôi càng phải ý thức tự bảo vệ mình và đảm bảo tiến độ dự án" - ông Nguyễn Văn Phan khẳng định.

Ông Lâm Văn Hoàng - Giám đốc Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm hiện tại cả 3 gói thầu xây lắp dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đều đáp ứng yêu cầu về tiến độ. Tại tỉnh Quảng Trị, 2 gói thầu đã khởi công tháng 9/2019, trong đó gói thầu XL01 đạt khối lượng khoảng 45% và gói thầu XL02 đạt 40%, phấn đấu về đích trong tháng 4- 5/2021.

Gói thầu XL03 mới được ký hợp đồng cuối tháng 4/2020 nhưng các nhà thầu đã tích cực huy động máy móc thiết bị, đồng loạt triển khai thi công, đến nay đạt khối lượng khoảng 10%. Tất cả 37,3km của dự án qua địa bàn tỉnh Quảng Trị đã bàn giao xong toàn bộ mặt bằng tuyến chính, chỉ còn vướng một ít mặt bằng đường gom.

Tại buổi kiểm tra, thị sát công trường dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị trước dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đánh giá cao nỗ lực lớn của chính quyền địa phương và nhận định: "Công tác triển khai cao tốc Bắc - Nam là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Bộ GTVT".

Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu lãnh đạo các Ban Quản lý dự án phải sâu sát, quyết liệt cùng chính quyền địa phương vào cuộc để xử lý ngay các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Các đơn vị tiếp tục tập trung, dồn lực thi công, đảm bảo đầy đủ các quy trình, thủ tục theo quy định nhằm đưa dự án sớm về đích, đảm bảo chất lượng. 



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem