Thứ bảy, 20/04/2024

"Nín thở" chờ sức mua ngày Tết

12/12/2022 7:30 AM (GMT+7)

Dù thị trường không còn chịu ảnh hưởng của Covid-19, những biến động kinh tế trong và ngoài nước vẫn khiến doanh nghiệp khó đoán định kết quả kinh doanh mùa Tết này.

Ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty CP Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt cho biết mùa Tết năm nay chỉ chuẩn bị nguồn hàng trứng gia cầm tương đương các năm trước chứ không tăng thêm, vì sức mua hiện tại chỉ tương đương 80-90% cùng kỳ.

"Nguồn hàng dồi dào, giá ổn định, chỉ chờ xem sức mua. Thông thường, kinh tế khó khăn thì tiêu thụ trứng lại nhiều vì là thực phẩm thiết yếu giá rẻ, nhưng năm nay kênh tiêu thụ thông qua chế biến thực phẩm công nghiệp và bếp ăn đều gặp khó. Tất nhiên, chưa vào mùa cao điểm nên tôi chưa biết chắc, vài tuần tới các đối tác mới chốt kế hoạch đặt hàng", ông chia sẻ.


Doanh nghiệp "nín thở" chờ sức mua ngày Tết - Ảnh 1.

Doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm thiết yếu như trứng, thịt vẫn lo lắng về sức mua của thị trường. Ảnh: Phương Lâm.

Ẩn số thị trường Tết

Theo ông Thiện, sự sụt giảm sản lượng trứng bán làm nguyên liệu chế biến thực phẩm, bánh kẹo cho thấy các đơn vị này cũng đang lo lắng. Người tiêu dùng có thể sẽ thắt chặt chi tiêu vì thu nhập đang giảm, trong khi tình hình thưởng Tết cũng chưa rõ ràng. Với ông, thị trường Tết năm nay vẫn còn là một "ẩn số".

Trong khi đó, lãnh đạo một doanh nghiệp cung cấp thịt tươi sống và chế biến cũng cho biết phải triển khai nhiều hoạt động khuyến mại lớn trong Tết này vì lo ngại về sức mua. Nhìn lại 11 tháng đầu năm, ông cho biết sản lượng tiêu thụ các sản phẩm đã giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Bùi Thanh Tùng - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Kido kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dầu thực vật Tường An cũng đánh giá người tiêu dùng sẽ dè dặt hơn trong chi tiêu do những biến động của kinh tế thế giới và thị trường trong nước.

Dù vậy, ông cho rằng những sản phẩm thiết yếu như dầu ăn sẽ được cân nhắc để mua sắm nhiều hơn. "Dự kiến sản lượng dầu ăn mà chúng tôi tung ra thị trường Tết 2023 sẽ tăng 15% so với năm ngoái", ông chia sẻ.

Năm nay doanh nghiệp phát triển đồng đều cả 3 phân khúc sản phẩm phổ thông, trung và cao cấp tùy khu vực, đồng thời triển khai kế hoạch sản xuất, thiết kế bao bì, hộp quà cho năm mới và chính sách bán hàng từ rất sớm.


Doanh nghiệp "nín thở" chờ sức mua ngày Tết - Ảnh 2.

Một số doanh nghiệp sản xuất, chế biến vẫn nâng sản lượng cho mùa Tết này. Ảnh: KDC.

Ông Sameer Yadav, Giám đốc Marketing của Mondelez Kinh Đô cũng tỏ ra rất lạc quan với mùa Tết năm nay và cho biết sẽ đẩy mạnh đầu tư gấp đôi cho chiến dịch truyền thông dịp này.

Song song với 38 bộ sản phẩm Tết kết hợp giữa các thương hiệu, hãng bánh kẹo này cũng vừa ra mắt thêm sản phẩm bánh bông lan Solite mới, sử dụng trứng gà nhân đạo đầu tiên ở Việt Nam của nhà cung cấp Vĩnh Thành Đạt.

"Ngay từ nhiều tháng trước, bộ phận kinh doanh của chúng tôi đã tích cực chuẩn bị cho việc đưa sản phẩm Tết có mặt ở tất cả kênh phân phối truyền thống với các hoạt động trang trí bắt mắt, cũng như trên các nền tảng thương mại điện tử. Ước tính đã có gần 200.000 điểm bán hàng khắp cả nước sẵn sàng phục vụ mùa Tết 2023", ông Sameer Yadav nói thêm.

Siêu thị "chạy" Tết sớm

Trong khi khối sản xuất còn đưa ra những dự báo trái chiều thì các hệ thống bán lẻ đã bước vào "cuộc đua" bán hàng Tết.

Saigon Co.op là đơn vị đầu tiên triển khai khuyến mại Tết từ 8/12, đồng thời đưa lên kệ 40 mẫu giỏ quà Tết, trong đó có cả thực phẩm tươi sống như cá, cua, bào ngư, thịt bò, thịt heo, thịt gà, tôm, cua, cá, bào ngư... Ước tính năm nay hệ thống này tuyển 1.000-2.000 nhân sự thời vụ để phục vụ cao điểm Tết.

Còn tại MM Mega Market, kế hoạch trưng bày hàng Tết sẽ bắt đầu từ 15/12 với nhận định người tiêu dùng muốn linh hoạt sắp xếp thời gian mua sắm ít nhất 1 tháng trước Tết để tránh chen chúc sau này.

"Chúng tôi lên kế hoạch dự trữ hàng hóa tăng khoảng 20-30% so với Tết 2022 và 40-50% so với những tháng bình thường. Riêng thực phẩm tươi sống và mặt hàng thiết yếu, bánh kẹo, mứt tăng đến 100%", đại diện chuỗi siêu thị cho biết.

Năm nay, đơn vị tiếp tục cung cấp các đặc sản vùng miền, hàng nhập khẩu và đặc sản Tết như bán hoa mai ở các siêu thị miền Bắc và bán hoa đào ở miền Nam, đồng thời giới thiệu khoảng 16 loại giỏ quà Tết cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.


Doanh nghiệp "nín thở" chờ sức mua ngày Tết - Ảnh 3.

Siêu thị bắt đầu chuẩn bị hàng Tết. Ảnh: Mai Trang.

"Khi những khó khăn của 2 năm trước dần qua đi, người tiêu dùng cũng mong muốn một cái Tết được đầy đủ và tươm tất hơn, họ sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn. Vì thế, chúng tôi dự đoán sức mua năm nay tăng 10-20% so với dịp Tết 2022.

Dù vậy, từ vài tháng trước chúng tôi đã liên tục làm việc với nhà cung cấp để duy trì mức giá ổn định, mang đến mức giá cạnh tranh nhất có thể. Chúng tôi cũng đặc biệt chú trọng hơn vào các sản phẩm đóng gói lớn, nhằm giúp cho khách hàng thoải mái mua sắm nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm", đại diện MM Mega Market nói.

Cùng chung dự báo này về sức mua, ông Bùi Trung Chính - Giám đốc Thu mua ngành hàng Thực phẩm khu vực phía Nam của Aeon Việt Nam cho hay sản lượng hàng dự kiến tăng 15-20% trong giai đoạn cao điểm từ cuối tháng 12 đến cuối tháng 1/2023.

Theo Zing

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tăng trở lại trong tháng 3/2024 nâng sản lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 944.930 tấn, trị giá 430,44 triệu USD. Đặc biệt, Việt Nam vượt Thái Lan trở thành thị trường cung cấp tinh bột sắn lớn nhất cho Trung Quốc.

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phân bón Cà Mau tiếp tục đưa bà con nông dân "Tham quan nhà máy - Gặt hái mùa vàng"

Phát huy thành công và hiệu ứng tích cực năm 2023, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, HOSE: DCM) tiếp tục triển khai chuỗi chương trình thực tế “Tham quan nhà máy – Gặt hái mùa vàng” năm 2024 dành cho bà con nông dân, các đại lý đồng hành.

Bán điện thoại quá khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop tiết lộ chuyển hướng sang một lĩnh vực có quy mô tới 21 tỷ USD

Bán điện thoại quá khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop tiết lộ chuyển hướng sang một lĩnh vực có quy mô tới 21 tỷ USD

Mảng điện thoại, công nghệ đã bão hòa, đụng thêm kinh tế khó khăn, chủ chuỗi FPT Shop đang chuyển hướng và dồn lực vào mảng chăm sóc sức khỏe. Tổng quy mô thị trường này được dự báo lên tới 21 tỷ USD.

Giá trứng gà đồng loạt giảm sâu, siêu thị nói đang bán bao rẻ

Giá trứng gà đồng loạt giảm sâu, siêu thị nói đang bán bao rẻ

Vài ngày gần đây, giá trứng gia cầm, nhất là trứng gà bán lẻ tại nhiều siêu thị giảm sâu. Ghi nhận của Thế Giới Tiếp Thị cho thấy hệ thống siêu thị nào cũng đồng loạt giảm giá mặt hàng thiết yếu này.

Bà Nguyễn Bạch Điệp: “Trộm vía” nhà thuốc đang tăng trưởng tốt

Bà Nguyễn Bạch Điệp: “Trộm vía” nhà thuốc đang tăng trưởng tốt

Chủ tịch FPT Retail Nguyễn Bạch Điệp cho biết “trộm vía” mảng nhà thuốc vẫn đang tăng trưởng tốt trong bối cảnh ngành hàng công nghệ, ICT đang trong giai đoạn khó khăn.

Hàng loạt tiệm vàng tại TP.HCM đóng cửa giữa cơn sốt giá vàng

Hàng loạt tiệm vàng tại TP.HCM đóng cửa giữa cơn sốt giá vàng

Giữa cơn sốt giá vàng nhưng hàng loạt tiệm vàng tại TP.HCM bỗng nhiên cửa đóng then cài. Tình hình này diễn ra nhiều tại khu vực quận 5. Vì sao lại như vậy?