dd/mm/yyyy

Ninh Bình: Bắt quả tang 4 thuyền vỏ sắt khai thác cát trái phép trên sông Đáy

Tính đến ngày 26/5, qua công tác tuần tra, kiểm soát, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Ninh Bình) đã phát hiện, bắt quả tang 4 thuyền vỏ sắt, có trọng tải từ 20-50 tấn đang khai thác cát trái phép trên sông Đáy.

Cụ thể, ngày 24/5/2021, tại xã Khánh Thành và xã Khánh Trung (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình), tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện 8 người đang khai thác cát trái phép trên sông Đáy.

Ninh Bình: Bắt quả tang 4 thuyền vỏ sắt khai thác cát trái phép trên sông Đáy - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phát hiện khoảng 40 m3 cát khai thác trái phép

Danh sách người khai thác cát trái phép trên sông Đáy gồm: Nguyễn Văn Được, sinh năm 1987, xã Nghĩa Sơn; Trần Văn Hùng, sinh năm 1965, xã Nghĩa Phú; Trần Văn Mạnh, sinh năm 1987, xã Nghĩa Phú; Trần Văn Phong, sinh năm 1983, xã Nghĩa Phú; Trần Thị Hồng, sinh năm 1990, xã Nghĩa Phú; Trần Văn Thu, sinh năm 1977, xã Nghĩa Phú; Vũ Văn Tâm, sinh năm 1998, xã Nghĩa Phú (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định); chỉ riêng Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1978, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, chủ các phương tiện trên không xuất trình được đăng ký, đăng kiểm phương tiện, các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định của pháp luật.

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện có khoảng 40 m3 cát khai thác trái phép.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Vũ Thượng