Ninh Bình: Đón 100.556 lượt khách du lịch trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Vũ Thượng Thứ tư, ngày 13/04/2022 16:34 PM (GMT+7)
Kể từ ngày 9-11/4/2022, tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón 100.556 lượt du khách đến tham quan du lịch.
Bình luận 0

Sáng 13/4, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Bùi Văn Mạnh-Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: "Kể từ ngày 9-11/4 (3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương), toàn tỉnh Ninh Bình đã đón 100.556 lượt khách du lịch. Đặc biệt, có 1.890 khách quốc tế".

Ninh Bình: Đón 100.556 lượt khách du lịch trong 3 ngày nghỉ lễ - Ảnh 1.

Du khách đi thuyền ở Ninh Bình được trang bị áo phao nhằm đảm bảo an toàn. Ảnh: Q H

Cụ thể, trong ngày 9/4 tổng lượt khách du lịch là 23.381, ngày 10/4 là 48.570 khách, ngày 11/4 tổng 28.605 khách. Ngoài ra, một số khu, điểm du lịch đông khách trog dịp nghỉ lễ như: Chùa Bái Đính 19.480 khách, Tràng An: 25.450 khách, Cố Đô: 19.000 khách, Động Thiên Hà: 260 khách,…

Ninh Bình: Đón 100.556 lượt khách du lịch trong 3 ngày nghỉ lễ - Ảnh 2.

Ninh Bình đón 100.556 lượt khách du lịch trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: Q H

Bên cạnh đó, tại Hang Múa: 5.025 khách, Tam Cốc: 5.363 khách, Cúc Phương: 6.500 khách, Vân Long: 875 khách, Thung Nham: 15.500 khách, Thung Nắng 201 khách, Tràng An Cổ: 1.002 khách, Động Am Tiên: 1.900 khách…

Ninh Bình: Đón 100.556 lượt khách du lịch trong 3 ngày nghỉ lễ - Ảnh 3.

Du khách vui mừng khi tới Ninh Bình tham quan du lịch. Ảnh: Q H

Mặc dù, trong 3 ngày nghỉ lễ du khách về Ninh Bình tham quan, nghỉ dưỡng rất đông, nhưng với sự chuẩn bị từ trước nên công tác an ninh trật tự được đảm bảo.

Đồng thời, các khu, điểm du lịch không xảy ra tình trạng lộn xộn, chen lấn...Đặc biệt, công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem