Ninh Thuận: Cảnh bi đát của cụ bà 93 tuổi và người con tật nguyền bị cưỡng chế khỏi nhà để thi hành án

Bùi Phụ - Quang Đăng Thứ bảy, ngày 07/05/2022 13:15 PM (GMT+7)
Ngày 7/5, phóng viên Dân Việt đã tìm về chỗ ở của cụ bà Châu Thị Ở (93 tuổi ở thôn Gò Thao, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) cùng người con trai bị liệt 2 chân đang sinh sống tạm trong căn nhà của người khác…
Bình luận 0

Đau lòng bị nhà bị cưỡng chế

Chúng tôi không khỏi ngậm ngùi, khi chứng kiến anh Bùi Xuân Thích (57 tuổi) bị liệt 2 chân, ngồi trên xe lăn và người mẹ già 93 tuổi kể lại hành trình có được ngôi nhà Đại Đoàn Kết và sau đó bị cơ quan thi hành án cưỡng chế, giao tài sản cho người khác để thi hành một bản án.  

Có thể nói, câu chuyện người mẹ già 93 tuổi cùng người con trai tật nguyền bị cưỡng chế ra khỏi ngôi nhà Đại Đoàn kết đã gây xôn xao dư luận ở tỉnh Ninh Thuận và Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận đã chỉ đạo, các cơ quan chức năng liên quan phải báo cáo rõ ràng sự việc…

Ninh Thuận: Cảnh bi đát cụ bà 93 tuổi và đứa con tật nguyền bị cưỡng chế khỏi nhà để thi hành án - Ảnh 1.

Cụ bà Châu Thị Ở (93 tuổi ở thôn Gò Thao, xã Tân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) cùng người con trai bị liệt 2 chân đang sinh sống tạm trong căn nhà của người khác…

Sáng 7/5, vừa đến đầu thôn Gò Thao, xã Tân Hải chúng tôi hỏi thăm nhà cụ bà Châu Thị Ở thì ai cũng biết. Nhiều người biết bởi hoàn cảnh gia đình cụ Ở và người con trai tật nguyền thuộc diện khó khăn nhất vùng. Nơi cụ Ở cùng con trai tật nguyền ở nhờ suốt thời gian qua là nhà chị Bùi Thị Xuân Lan (con gái cụ Ở).

Ngồi trên chiếc xe lăn, anh Bùi Xuân Thích cùng người mẹ già kể lại hành trình được sống trong nhà Đại Đoàn Kết và sau đó bị cưỡng chế rời nhà.  

Năm 2009, gia đình cụ Ở có mua lại lô đất 80 m2 của vợ chồng bà Nguyễn Thị Hoàng Trang ở xã Tân Hải nhưng lúc này lô đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) nên việc mua bán chỉ viết giấy tay.

Nhưng gia đình nghèo không có tiền cất nhà, mãi đến năm 2010, gia đình cụ Ở được UBND huyện Ninh Hải phê duyệt hỗ trợ kinh phí 7,2 triệu đồng để xây nhà Đại Đoàn Kết theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ.

Sau đó, Ủy ban MTTQ VN hỗ trợ thêm cho gia đình bà 5 triệu đồng và Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 8 triệu đồng. Lúc này, UBND xã Tân Hải đã tổ chức xây nhà cho bà Ở trên diện tích 80 m2 đất đã mua lại của bà Trang bằng giấy viết tay. Ngày Tân gia, các ban, ngành trong xã tổ chức trao căn nhà Đại Đoàn Kết cho gia đình bà Ở dưới sự chứng kiến vui mừng của bà con lối xóm.

Ninh Thuận: Cảnh bi đát cụ bà 93 tuổi và đứa con tật nguyền bị cưỡng chế khỏi nhà để thi hành án - Ảnh 3.

Ngồi trên chiếc xe 3 bánh tự chế, nhìn ngôi nhà cũ đã hoang tàn, anh Thích ngậm ngùi: Khi họ cưỡng chế, tôi có xin để lại ngôi nhà tạm thời để mẹ con tôi có chỗ ở. Khi nào họ thông báo thì tôi dọn đi liền nhưng họ không cho…Ảnh: Quang Đăng

Đau lòng nhìn nhà bỏ hoang

Hai mẹ con cụ Ở đang sống yên lành trong “căn nhà mơ ước” thì bất thình lình đầu năm 2019, Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Ninh Hải đến thông báo quyết định kê biên, cưỡng chế, bán đấu giá căn nhà trên để giao tài sản cho người mua trúng đấu giá. Cơ quan THADS cho rằng, căn nhà cụ Ở bị kê biên là liên quan đến vụ việc thi hành án của bà Nguyễn Thị Hoàng Trang (người bán đất cho cụ Ở).

Theo quan sát của Dân Việt, sau khi cưỡng chế căn nhà của mẹ con cụ Ở xong, cơ quan THADS đã giao nhà cho người trúng đấu giá. Hiện tại ngôi nhà của cụ Ở đã bị đập một phần và bỏ hoang cho đến nay. Điều đau lòng là mẹ con cụ Ở không chốn nương thân phải đi ở nhờ…

Trưa 7/5, trao đổi với Dân Việt, bà Nguyễn Thị Hoàng Trang cho biết, trước đây gia đình bà có 216 m2 đất ở thôn Gò Thao, xã Tân Hải. Năm 2009, vì chưa có giấy CNQSDĐ, bà Trang viết giấy tay sang nhượng cho bà Ở 80 mđất để xây nhà ở.

Khi chúng tôi hỏi sao lúc mua không đi sang tên luôn thì cụ Ở cho biết, lúc ấy gia đình neo đơn, người con đi lại khó khăn nên gia đình chưa đến các cơ quan chức năng để đăng ký quyền sử dụng đất ở.

Nguồn tin từ các cơ quan chức năng huyện Ninh Hải cho biết, năm 2012 bà Trang đi làm giấy CNQSDĐ, gộp luôn diện tích 80m2 đất đã chuyển nhượng cho bà Ở vào thửa đất của mình và được UBND huyện Ninh Hải cấp giấy CNQSDĐ trên diện tích 216 m2 đứng tên vợ chồng bà Trang.

Sau đó, Trang có nợ một người khác ở cùng xã Tân Hải số tiền 200 triệu đồng nhưng không trả nên người này kiện bà Trang ra tòa. Ngày 24/9/2015, TAND huyện Ninh Hải đưa vụ kiện ra xét xử, sau đó ban hành Bản án số 35/2015/DS-ST tuyên: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Ninh Thuận: Cảnh bi đát cụ bà 93 tuổi và đứa con tật nguyền bị cưỡng chế khỏi nhà để thi hành án - Ảnh 4.

Căn nhà bị đập phá hoang tàn, phần mái đã bị dỡ bỏ gần như hoàn toàn, tường và nền nhà nham nhở những vết đập phá, cỏ dại mọc đầy, trở thành nơi chứa củi của người dân địa phương. Ảnh: Quang Đăng

Sau đó, THADS huyện Ninh Hải căn cứ bản án trên, đã ban hành Quyết định kê biên tài sản của bà Trang. Tài sản gồm: Quyền sử dụng diện tích 216 mđất thuộc thửa số 82, tờ bản đồ 31c, có giấy CNQSDĐ và tài sản gắn liền trên đất. Ngày 20/9/2019, sau khi đưa tài sản trên ra bán đấu giá được hơn 346 triệu đồng, THADS huyện Ninh Hải đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng cưỡng chế căn nhà hai mẹ con cụ Ở đang ở để giao cho người trúng đấu giá.

Kể từ lúc bị cưỡng chế đến nay, gia đình cụ Ở liên tục làm đơn khiếu nại. Diễn biến mới nhất là đầu tháng 5/2022, Thường trực Tỉnh ủy Ninh Thuận đã chỉ đạo, yêu cầu Ban Nội chính báo cáo chi tiết vụ việc. Khi có báo cáo chi tiết thì sẽ thông tin cho báo chí.

Sáng, 7/5, anh Bùi Xuân Thích con trai cụ Ở cho biết, trong mấy ngày qua có những người của chính quyền địa phương, huyện tỉnh đến làm việc để hỏi về đầu đuôi câu chuyện và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của 2 mẹ con anh.

“Nguyện vọng lớn nhất của 2 mẹ con tôi là được trở lại sinh sống trong ngôi nhà Đại Đoàn Kết trước đây. Còn nếu được hỗ trợ chỗ ở mới thì cũng mong muốn chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ nơi ở mới thuận tiện cho việc đi lại của 2 mẹ con tôi. Mẹ tôi năm nay đã già, bệnh nhiều, nặng tai, còn tôi thì tật nguyền nên đi lại rất khó khăn…”, anh Thích nói.

 Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc sự việc này khi có diễn biến mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem