Ninh Thuận: Bò tót sinh con nặng khoảng 20kg sau dự án 1,9 tỷ đồng

03/12/2020 16:01 GMT+7
Đàn bò này được sử dụng để thực hiện đề tài liên tỉnh nhằm duy trì nguồn gen bò tót, với kinh phí hơn 1,9 tỉ đồng từ năm 2012 - 2015 của Sở Khoa học Công nghệ Lâm Đồng và Ninh Thuận.

Lãnh đạo vườn quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) cho biết, con bò cái (F2) trong đàn bò tót lai 11 con vừa sinh con thế hệ (F3) đầu tiên.

Theo kỹ sư Nguyễn Văn Linh, người trực tiếp chăm sóc đàn bò tót tại vườn quốc gia Phước Bình, bò con sinh ra nặng khoảng 20 kg, lông vàng sậm đã tự đứng bú mẹ và đi lại trong chuồng.

Ninh Thuận: Lần đầu tiên bò tót sinh con nặng khoảng 20kg - Ảnh 1.

Bò tót lai vừa sinh ra có trọng lượng khoảng 20kg

Theo kỹ sư Linh chưa thể xác định được cha của con bò F3 này. Bởi, bò mẹ thường được thả chung với bò nhà, nên khó biết được con đực nào đã giao phối với nó.

Bốn năm trước, bò tót đực (F1) xổng chuồng, giao phối với bò cái nhà của một hộ dân đang chăn thả bên sông, sinh ra mẹ (F2) này. Nó đã được dự án nghiên cứu cấp Nhà nước mua lại và nhập cùng đàn 10 con (F1).

Để duy trì nguồn gen quý, từ năm 2012 - 2015, Sở Khoa học Công nghệ Lâm Đồng và Ninh Thuận thực hiện đề tài liên tỉnh "Nghiên cứu giám định di truyền và đánh giá khả năng phát triển của bò lai F1 giữa bò tót và bò nhà tại vùng rừng giáp ranh giữa 2 tỉnh Ninh Thuận và Lâm Đồng" với kinh phí hơn 1,9 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau khi dự án kết thúc, do thiếu kinh phí, đàn bò tót không được ăn đầy đủ, đã dẫn đến suy kiệt. Ngay sau đó, tỉnh Ninh Thuận tạm ứng kinh phí để mua thức ăn, thuốc men để vỗ béo đàn bò.

Lãnh đạo  Vườn quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, Ninh Thuận)  cho biết thêm, hiện tại cả 11 con bò tót lai tại  đây đã thay da đổi thịt, béo mập và sức khỏe rất tốt.

Công Tâm
Cùng chuyên mục