Ninh Thuận: Cháu 3 tuổi cùng ông nội chết thảm dưới bánh xe bồn

Quang Đăng Thứ ba, ngày 26/01/2021 14:57 PM (GMT+7)
Sáng 26/1, theo thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Thuận, trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn.
Bình luận 0

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h30 tối 25/1 tại Km 1556 quốc lộ 1A, qua địa bàn phường Phủ Hà, TP.Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận).

Ninh Thuận: Cháu 3 tuổi cùng ông nội chết thảm dưới bánh xe bồn - Ảnh 1.

Vụ tai nạn thương tâm khiến ông Hùng và cháu nội tử vong tại chỗ. Ảnh: Quang Đăng

Tại thời điểm trên, xe bồn BKS 85C-047.97 do tài xế Nguyễn Kim Lâm (29 tuổi, ở thôn 2, xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam) điều khiển theo hướng Nam - Bắc. Khi đến địa điểm trên, xe bồn trên xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 85F1-147.71 do ông Trương Văn Hùng (57 tuổi, ngụ tại thôn Lương Cang 2, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn) điều khiển chở theo cháu nội là Trương Gia Cát An (SN 2018), đang lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả, ông Hùng và cháu An tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe mô tô bị mắc kẹt dưới gầm bánh trước của xe bồn, hư hỏng nặng, nhiều mãnh vỡ văng tung tóe. Thi thể cháu An và ông Hùng đã bị biến dạng không còn nguyên vẹn.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT đã có mặt khám nghiệm hiện trường và phân luồng giao thông. Được biết, gia đình nạn nhân thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn, ba và mẹ cháu An đi làm ăn xa phải gửi lại cháu cho ông nội nuôi dưỡng. 

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem