Ninh Thuận: Khánh thành đập thủy lợi hạ lưu sông Dinh 700 tỷ đồng, dài 240m

Bùi Phụ - Quang Đăng Thứ năm, ngày 15/10/2020 13:53 PM (GMT+7)
Sáng 15/10, tại TP. Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ khánh thành công trình đập hạ lưu sông Dinh. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 sắp diễn ra. Dự án có tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng nhằm mục đích phục vụ nông nghiệp.
Bình luận 0

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, hệ thống đập hạ lưu sông Dinh là công trình trọng điểm của tỉnh Ninh Thuận nhằm ngăn chặn xâm nhập mặn do ảnh hưởng của thủy triều. Công trình đập dài 240m, với 7 trụ pin và 6 khoang rộng 37,8m, có cửa van thép để đóng mở điều tiết nước theo thủy triều lên xuống. 

Các cửa van điều khiển tự động và có thể đồng loạt dâng lên hạ xuống trong vòng 30 phút để thoát lũ và chặn dòng thủy triều xâm nhập mặn từ biển vào tạo thành hồ nước ngọt, với dung tích 3,5 triệu m3, phục vụ nước tưới cho hàng ngàn hecta đất nông nghiệp khu vực hai bên bờ sông Dinh.

Ninh Thuận: Khánh thành đập thủy lợi hạ lưu sông Dinh trị giá 700 tỷ đồng phục vụ nước cho nông nghiệp - Ảnh 1.

Hàng nghìn héc ta đất nông nghiệp của dân sẽ được hưởng lợi từ công trình này. Ảnh Quang Đăng

Đi đôi với công trình là thiết kế cầu giao thông dài gần 500m với quy mô 4 làn xe ô tô và 2 làn đường đi bộ. Âu thuyền phía dưới được thiết kế rộng 6,2m, dài 21m đảm bảo cho tàu thuyền du lịch qua lại, góp phần kết nối giao thương giữa khu vực huyện Ninh Phước và trung tâm TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Ông Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, song song với việc cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho dân cư dọc theo hai bờ sông Dinh, dự án còn cấp nước bổ sung cho các khu công nghiệp khu vực phía Nam của tỉnh; góp phần cải thiện khí hậu khu vực thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch và kết hợp giao thông, phục vụ phát triển đô thị.

Ninh Thuận: Khánh thành đập thủy lợi hạ lưu sông Dinh trị giá 700 tỷ đồng phục vụ nước cho nông nghiệp - Ảnh 2.

Đi đôi với công trình là thiết kế cầu giao thông dài gần 500 mét với quy mô 4 làn xe ô tô, 2 làn đường đi bộ.

“Công trình sẽ góp phần tạo ra những giá trị gia tăng về bất động sản, phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ… tạo nên bước phát triển mới của tỉnh trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo” - ông Vĩnh nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem