Ninh Thuận: Trồng thứ cây xanh um trái chín đen sì, nông dân trúng mùa trúng giá

Thứ sáu, ngày 09/04/2021 06:10 AM (GMT+7)
Sau hơn 2 tháng xuống giống trồng đậu xanh, những ngày qua, nông dân xã Mỹ Sơn (huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận) đang tất bật thu hoạch đậu xanh với niềm vui được mùa.
Bình luận 0

Vụ đông - xuân 2020-2021, toàn xã Mỹ Sơn gieo trồng 169 ha đậu xanh, trong đó có 10 ha đất chuyển đổi từ cây lúa kém hiệu quả, tập trung ở 2 thôn Mỹ Hiệp và Nha Húi. 

Ninh Thuận: Trồng thư cây xanh um trai chin màu den  - Ảnh 1.

Niemvui

Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, nguồn nước tưới dồi dào từ các cơn mưa vào cuối năm ngoái nên cây sinh trưởng rất tốt và cho năng suất cao.

Chị Mai Thị Lan, thôn Mỹ Hiệp, cho biết: Vụ này, gia đình trồng 4 sào, năng suất đạt 2 tạ/sào, với giá thương lái thu mua hiện tại 30.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, thu lãi gần 3 triệu đồng/sào, cao hơn so với trồng lúa.

L.Tuấn (Báo Ninh Thuân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem