Ninh Thuận: Trung Nam Group hỗ trợ 1 tỷ đồng vào phòng chống dịch Covid-19

10/08/2021 20:25 GMT+7
Trungnam Group vừa tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ đồng vào nguồn kinh phí phòng chống dịch Covid-19 cho Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Thuận và các huyện lân cận.

Ngày 10/8, Trung Nam Group tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ đồng vào nguồn kinh phí phòng chống dịch Covid-19 cho Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Thuận và các huyện lân cận.

Theo đó, trong suốt đợt dịch năm nay Trung Nam Group đã trao tặng các trang thiết bị như: Máy xét nghiệm PCR, máy ly tâm, 15.000 kit xét nghiệm và đóng góp vào kinh phí phòng dịch hơn 5,2 tỷ đồng.

Ninh Thuận: Trung Nam Group hỗ trợ 1 tỷ đồng vào phòng chống dịch Covid-19  - Ảnh 1.

Đại diện lãnh đạo Trung Nam Group hỗ trợ 1 tỷ đồng vào phòng chống dịch Covid-19 (Ảnh: M.H)

Tại Ninh Thuận, Trung Nam Group vẫn đang duy trì sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, tập thể nhân viên và công nhân tại các công trường liên tục làm việc hết năng suất nhằm đảm bảo tiến độ dự án song song với đảm bảo nguồn thu nộp ngân sách tỉnh.

Tại các dự án đang triển khai, Trung Nam Group hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc tuân thủ quy định phòng chống dịch và đảm bảo sự an toàn cho tất cả cán bộ nhân viên. Bên cạnh đó, cũng nỗ lực thực hiện các công tác bảo vệ môi trường và hỗ trợ dân sinh vì mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Ninh Thuận. 

Đến nay, đơn vị đã đầu tư hơn 95 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội trải dài khắp tỉnh từ giáo dục, y tế, an sinh xã hội, nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, với các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, Trung Nam Group cùng vào cuộc "Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" với mong muốn cùng lãnh đạo địa phương hướng tới xóa nghèo bền vững, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Khi giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát trở lại, bên cạnh việc tích cực đóng góp hơn 23 tỷ đồng cho quỹ vaccine của Chính Phủ, Trung Nam Group còn hỗ trợ các tỉnh thành bằng các trang thiết bị và nguồn kinh phí với tổng giá trị hơn 15 tỷ đồng. Riêng tại tỉnh Ninh Thuận, Trungnam Group đã đóng góp hơn 8 tỷ đồng cho UBMTTQVN tỉnh với các trang thiết bị, kit xét nghiệm và kinh phí phòng dịch.

Trong năm 2021 với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhưng Trung Nam Group vẫn quyết tâm đồng hành cùng chính phủ thực hiện mục tiêu kép, đồng thời tính tới tháng 8/2021, tổng tài trợ cho các hoạt động chống dịch đã lên đến hơn 39 tỷ đồng.


Công Tâm
Cùng chuyên mục