Ninh Thuận: Xót xa nhìn lúa đổ, hạt nảy mầm thành cây vì mưa lớn kéo dài

Quang Đăng Thứ sáu, ngày 09/10/2020 16:19 PM (GMT+7)
Số diện tích lúa chưa kịp thu hoạch bị đổ ngã, ngâm nước lâu ngày đã chuyển màu đen, có hạt đã nảy mầm thành cây…
Bình luận 0
Ninh Thuận: Lúa Hè Thu bị thiệt hại do mưa lớn kéo dài - Ảnh 1.

Số lúa không thể thu hoạch được nông dân tận dụng cắt về làm thức ăn cho gia cầm.

Sáng 9/10, bà Đàng Sinh Ái Chi - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận) cho biết, UBND thị trấn đã có báo cáo nhanh gửi Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện về tình hình thiệt hại lúa vụ hè thu bị ngã đổ và ngập úng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa kéo dài những ngày qua.

Ninh Thuận: Lúa Hè Thu bị thiệt hại do mưa lớn kéo dài - Ảnh 2.

Lúa chưa kịp thu hoạt đã ngả màu, nảy mầm thành cây, nông dân chịu cảnh mất trắng.

Cụ thể, tổng diện tích lúa bị thiệt hại gần 225ha (chiếm 31% tổng diện tích). Trong đó, 140ha bị thiệt hại từ 50-70%, 85ha thiệt hại trên 30%… Trong đó, một số địa phương bị thiệt nặng, gần như mất trắng như: Bàu Trúc 8ha, Phú Quý 20ha, Bình Quý 30ha, Mỹ Nghiệp 10ha và Phước Hải khoảng 7ha.

Theo người dân, số lúa bị thiệt hại nói trên đang độ chín rộ, do mưa kéo dài nên bà con chưa kịp thu hoạch.

"Hiện nay, số diện tích bị ngã đổ bà con phải thuê công gặt bằng tay, riêng số diện tích bị ngập úng phải chịu cảnh mất trắng, vì lúa đã bị ngâm lâu ngày, nảy mầm thành cây" - bà Chi thông tin thêm.

Ghi nhận của PV Dân Việt sáng 9/10 tại cánh đồng lúa khu vực cầu Hộ Tại (thuộc vùng sản xuất Phước Hải xâm canh), tại đây nhiều diện tích trồng lúa chưa thu hoạch đã bị đổ rạp xuống đất, một số ruộng bông lúa đã chuyển sang màu nâu đen, hạt lúa chưa thu hoạch nay đã nảy mầm thành cây.

Đang tất bật thu gặt những đám lúa còn sót lại, ông Châu Oi, người dân canh tác 8 sào (8.000m2) lúa ở khu vực này cho biết: "Mưa kéo dài đã cả tuần nay, kết hợp với đợt xả lũ từ hệ thống hồ Tân Giang nên nước không thoát kịp, toàn bộ diện tích lúa của gia đình bị thiệt hại gần như hoàn toàn".

"Đáng tiếc là lúa đã chắc hạt, dự kiến cho năng suất 6-7 tấn/ha. Giờ mất trắng cả rồi, chúng tôi chỉ còn biết tận dụng số lúa này để làm thức ăn cho gà, vịt" - ông Oi rầu rĩ cho biết.

Cũng theo bà Đàng Sinh Ái Chi - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phước Dân, hiện nay UBND huyện vẫn đang tiếp tục cử cán bộ thống kê, rà soát và phân loại thiệt hại đối với từng vùng, từng đối tượng nhằm đánh giá mức độ thiệt hại để có cơ sở báo cáo UBND huyện, cùng các ngành liên quan nhằm kịp thời hỗ trợ nếu có. 

"Trước mắt, UBND Thị trấn Phước Dân đã kiến nghị Phòng NNPTNT huyện hỗ trợ giống để bà con có điều kiện tái sản xuất vụ đông xuân 2020-2021 sắp tới" - bà Chi thông tin thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem