Washington Post: Phương Tây không muốn tìm hiểu ai đã đánh bom Nord Stream

Lê Phương (RT) Thứ ba, ngày 04/04/2023 07:42 AM (GMT+7)
Các quan chức phương Tây không muốn biết ai đã đánh bom các đường ống Nord Stream vì sợ phát hiện ra rằng các đồng minh của họ phải chịu trách nhiệm, Washington Post đưa tin hôm 3/4.
Bình luận 0
Washington Post: Phương Tây không muốn tìm hiểu ai đã đánh bom Nord Stream - Ảnh 1.

Đường ống dẫn khí đốt Nord Stream dưới Biển Baltic bị phá hủy, ngày 28 tháng 9 năm 2022. Ảnh: AP

Một nhà ngoại giao châu Âu giấu tên nói với tờ báo: "'Không được nói về Nord Stream' hiện là một quy tắc bất thành văn tại các cuộc họp mặt của các nhà hoạch định chính sách châu Âu và NATO".

"Các nhà lãnh đạo nhận thấy rất ít lợi ích khi đào quá sâu và tìm ra câu trả lời khiến họ thấy không thoải mái", tờ WP nói thêm, lưu ý rằng các quan chức "không muốn đối phó với khả năng Ukraine hoặc các đồng minh của họ có liên quan".

"Giống như một vấn đề nhức nhối trong một buổi họp mặt gia đình vậy", nhà ngoại giao tiếp tục, giải thích rằng họ giả vờ như nó không có ở đó. "Tốt hơn hết là không nên biết", nguồn tin nhấn mạnh.

Các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 1 và Nord Stream 2 đã bị phá hủy trong một loạt vụ nổ gần như đồng thời ngoài khơi đảo Bornholm của Đan Mạch vào tháng 9/2022. Các vụ nổ đã cắt đứt đường dẫn khí đốt tự nhiên quan trọng của Nga tới châu Âu, mặc dù dòng chảy dọc theo Nord Stream 1 đã đóng vào đầu tháng đó và chính phủ Đức đã tạm dừng kích hoạt Nord Stream 2 mới được xây dựng ngay sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Nhiều cuộc điều tra của châu Âu về vụ nổ đang diễn ra và nhiều giả thuyết về kẻ thực hiện vụ tấn công đã xuất hiện. WP chỉ ra một số giả thuyết bao gồm một công ty Ba Lan đã thuê một chiếc du thuyền để vận chuyển chất nổ đến địa điểm vụ nổ thay mặt cho Kiev; hoặc một "nhóm thân Ukraine" khác là nguyên nhân; và rằng "những kẻ phá hoại từ các quốc gia khác" đã thực hiện cuộc tấn công mà chính phủ Ukraine không hề hay biết.

Tuy nhiên, tờ WP không đồng tình với ý tưởng rằng chính phủ Mỹ đã cho nổ tung các đường ống. Trích dẫn các nguồn tin tình báo Mỹ, nhà báo kỳ cựu người Mỹ Seymour Hersh tuyên bố vào tháng 2 rằng chính quyền Tổng thống Biden đã ra lệnh cho CIA ném bom các đường ống với sự trợ giúp của Hải quân Na Uy. Hersh cho biết sau đó, câu chuyện về chiếc du thuyền cho thuê đã được CIA và đối tác Đức, BND, lan truyền trên các phương tiện truyền thông của Mỹ và Đức để đánh lạc hướng dư luận.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tháng trước cho biết ông "hoàn toàn đồng ý" với kết luận của Hersh. Trước khi báo cáo của Hersh được công bố, Tổng thống Putin đã đổ lỗi các vụ nổ cho "người Anglo-Saxon", một cách gọi của Nga đối với liên minh xuyên Đại Tây Dương Mỹ-Anh. Tổng thống Nga cho rằng Mỹ đặc biệt hưởng lợi từ vụ tấn công do vị thế là nhà cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) cho châu Âu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem