Nổ lớn trong đêm, còi báo động không kích vang lên ở nhiều vùng khắp Ukraine

Lê Phương (Kyiv Independent; TASS) Thứ năm, ngày 09/03/2023 10:58 AM (GMT+7)
Các vụ nổ đã được ghi nhận tại thành phố Odessa, Kirovohrad, Dnipropetrovsk và khu vực phía nam Mykolaiv rạng sáng ngày 9/3.
Bình luận 0
Nổ lớn trong đêm, còi báo động không kích vang lên ở nhiều vùng khắp Ukraine - Ảnh 1.

Chiến sự vẫn đang diễn biến căng thẳng. Ảnh: Getty

Cảnh báo không kích đã được bật ở tất cả các khu vực của Ukraine lúc 3 giờ sáng ngày 9/3 (giờ địa phương).

Chính quyền quân sự Kiev cảnh báo người dân về các mối đe dọa từ trên không và cho biết lực lượng phòng không đã sẵn sàng để bảo vệ khu vực. Họ cũng kêu gọi cư dân ở lại trong các nơi trú ẩn.

Theo thông tin sơ bộ, các lực lượng Nga đã phóng máy bay không người lái và tên lửa chống lại Ukraine.

Theo Thống đốc khu vực Maksym Marchenko báo cáo trên Telegram, các lực lượng Nga đã nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở Odessa vào đầu ngày 9/3. Một số ngôi nhà trong khu vực cũng bị hư hại. Tuy nhiên, ông Marchenko không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào.

"Chúng tôi dự đoán Nga sẽ còn tiếp tục phóng tên lửa, tôi kêu gọi tất cả cư dân ở lại nơi trú ẩn", ông Marchenko viết trên Telegram.

Hôm 8/3, Thống đốc tỉnh Dnipropetrovsk Serhii Lysak cho biết Nga đã nhắm mục tiêu vào Marhanets, Chervonohryhorivka và Nikopol.

Sáu người, trong đó có hai trẻ em, bị thương ở Nikopol. Tất cả đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương.

Theo ông Lysak, ít nhất 24 ngôi nhà đã bị hư hại ở thành phố Nikopol. Một trong những tòa nhà bốc cháy sau vụ tấn công.

Tỉnh Dnipropetrovsk tiếp tục hứng chịu các cuộc không kích của Nga trong những tháng gần đây.

Cùng ngày, Thị trưởng thành phố Energodar (tỉnh Zaporizhia) do Nga bổ nhiệm, ông Eduard Senovoz cho biết rằng một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công khu bến cảng Energodar bằng bom cháy. “Đám cháy bùng phát trên diện tích 4 hecta dọc theo đường dây điện cao thế cung cấp điện cho thành phố", ông nói.

Ông nhấn mạnh rằng mục đích của "những hành động này nhằm làm mất ổn định tình hình", cũng như gieo rắc nỗi sợ hãi và hoảng loạn trong dân thường. Ông lưu ý hoạt động tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia không gặp phải trở ngại nào.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Energodar là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu. Nhà máy được đặt dưới sự kiểm soát của các lực lượng Nga vào cuối tháng 2/2022. 

Theo hãng thông tấn TASS, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 4 hoả tiễn được phóng từ các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) và 5 UAV của Ukraine trong ngày 8/3.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem