Nổ mìn gây thương tích học sinh: Công trình thi công “cù nhầy”

Công Xuân Thứ hai, ngày 07/01/2019 16:50 PM (GMT+7)
Được xác định là công trình trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi nhưng sau khi trễ hạn và được gia hạn nhiều lần, đến nay, cảng Bến Đình (thôn Đông, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn) vẫn trong tình trạng ngổn ngang, dang dở chưa biết đến bao giờ mới hoàn thành, gây bức xúc dư luận ở địa phương.
Bình luận 0

Dự án cảng Bến Đình được khởi công vào tháng 11.2016, do Sở Giao thông Vận tảo (GTVT) tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư với tổng vốn 200 tỷ đồng. Dự kiến, thời gian từ thi công đến hoàn thành, đưa vào hoạt động là 18 tháng.

img

Toàn cảnh dự án trọng điểm cảng Bến Đình vẫn đang ngổn ngang, dang dở dù đã trễ hạn hơn nửa năm.

Theo thiết kế, cảng Bến Đình có diện tích 8ha (bao gồm trên bờ và mặt nước) gồm hệ thống kè bao bảo vệ dài 506m; đường dẫn cầu tàu dài 240m; khu vực nhà ga, khu bán vé, nhà ga hành khách rộng 1.000m2...

Sau khi hoàn thành, cảng Bến Đình sẽ trở thành khu trung tâm vận tải hàng hóa có thể tiếp nhận cùng lúc một tàu có trọng tải 2.000 tấn, một tàu trọng tải 1.000 tấn, một tàu khách công suất 400 ghế, đáp ứng nhu cầu đi lại cho người dân cùng khách du lịch trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên đến nay, dù ít nhất đã được gian hạn 2 lần, nhưng dự án cảng Bến Đình vẫn trong tình trạng dang dở.

img

img

Cỏ phủ, nước đọng ở tường rào phía đông của dự án.

Qua quan sát của chúng tôi, hạng mục nhà chờ, điều hành vẫn mới chỉ cơ bản xong phần thô tầng 1. Dọc theo bên trong của bờ tường phía đông, nước đọng rất bẩn. Hàng ngàn m2 diện tích bề mặt phía tây của khuôn viên dự án trũng thấp, lồi lõm. Bên cạnh là các phương tiện thi công hoen rỉ, phơi mình dưới nắng đầu năm. Đoạn đường chính dẫn vào cảng và nhà bảo vệ vẫn dang dở chưa hoàn thiện.

img

img

img

Khu nhà chờ và nhiều hạng mục vẫn còn ngổn ngang, dang dở.

Ông Bùi Hai, một người dân 54 tuổi ở Lý Sơn, ngao ngán: “Hôm khởi công, đại diện chủ đầu tư phát biểu hùng hồn tại buổi lễ là chỉ làm 18 tháng sẽ hoàn thành và đưa cảng vào hoạt động. Nhưng nay đã hơn 2 năm có lẻ mà vẫn còn ngổn ngang sắt thép, nền lởm chởm, gồ ghề chẳng khác nào bãi chiến trường... như vậy thì không biết đến bao giờ mới xong”.

img

img

Phương tiện thi công đang phơi mình dưới nắng.

Bà Phạm Thị Hương - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết: “Công trình do Sở GTVT tỉnh làm chủ đầu tư nên huyện không can thiệp vào quá trình thi công được. Trước sự chậm trễ trên, chính quyền huyện đã có văn bản gửi tỉnh và chủ đầu tư kiến nghị làm nhanh để hoàn thành, đưa vào phục vụ người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương".

img

Cận cảnh một góc khuôn viên bên trong của dự án trọng điểm cảng Bến Đình.

Về phía chủ đầu tư, cách đây 3 ngày, sau khi gọi điện xin trao đổi về vụ việc trên, ông Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang bận họp, đề nghị PV Dân Việt gửi câu hỏi vào email để trả lời. Tuy nhiên đến nay, PV vẫn chưa nhận được hồi âm từ vị Giám đốc Sở này.

Được biết, không chỉ chậm trễ, trong quá trình xây dựng vào tháng 10.2018, đơn vị thi công thực hiện nổ mìn phá san hô liên tục gây rung chấn dữ dội, làm ảnh hưởng đến việc giảng dạy và học tập của Trường THPT Lý Sơn.

Nghiêm trọng hơn, vào ngày 22.10.2018, việc nổ mìn đã gây rung chấn mạnh làm vỡ đổ mảng bê tông của lớp học khiến một học sinh của trường này bị chấn thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem