Nơi 100 tỷ chỉ đủ mua 1 ổ bánh mì, cựu đệ nhất phu nhân "đốt tiền" xả láng

Nghi Dung (Tổng hợp) Thứ sáu, ngày 13/09/2019 10:00 AM (GMT+7)
Nhiều người thật sự "giật mình" khi biết được những món đồ mà người phụ nữ này mua khi chồng còn nắm quyền.
Bình luận 0

noi 100 ty chi du mua 1 o banh mi, cuu de nhat phu nhan

Zimbabwe từng là một trong những đất nước giàu nhất châu Phi nhưng dưới sự lãnh đạo của tổng thống Robert Mugabe, đất nước này lâm vào cảnh nghèo đói và lạm phát "phi mã". Ông bị lật đổ năm 2017 trong một cuộc đảo chính quân sự. 

noi 100 ty chi du mua 1 o banh mi, cuu de nhat phu nhan

Khoảng năm 2008, đất nước này rơi vào cảnh lạm phát đến mức 500 tỷ %. Thời đó, 12 triệu đô la Zimbabwe chỉ mua được một bó rau diếp héo, thậm chí 100 tỷ đô la Zimbabwe chỉ mua được một ổ bánh mỳ.

noi 100 ty chi du mua 1 o banh mi, cuu de nhat phu nhan

Vợ của cựu tổng thống Mugabe - bà Grace Mugabe được cho là người phụ nữ ăn tiêu xa xỉ. Tờ The Guardian cho hay, người phụ nữ này từng là một bà mẹ đơn thân khó khăn đến một phụ nữ quyền lực ở Zimbabwe một thời.

noi 100 ty chi du mua 1 o banh mi, cuu de nhat phu nhan

Bà có biệt danh là Gucci Grace, có sở thích đi giày cao gót hàng hiệu Ferragamo.

noi 100 ty chi du mua 1 o banh mi, cuu de nhat phu nhan

Tờ The Guardian cho hay, trong một chuyến đi đến Paris, bà được cho là mua sắm với hóa đơn đến 75.000 bảng Anh (~2,1 tỷ đồng)

noi 100 ty chi du mua 1 o banh mi, cuu de nhat phu nhan

Ngoài vai trò đệ nhất phu nhân Zimbabwe khi tổng thống Robert Mugabe còn nắm quyền, bà điều hành một số doanh nghiệp khai thác khoảng sản và doanh nghiệp chăn nuôi bò sữa trong 5 trang trại ở nước này.

noi 100 ty chi du mua 1 o banh mi, cuu de nhat phu nhan

Năm 2014, số tiền bà bỏ ra mua hàng hiệu lên đến 2,6 triệu USD. Các món đồ mà bà mua là 12 nhẫn kim cương, 62 đôi giày Ferragamo, một đồng hồ Rolex hơn 100.000 USD (~2,3 tỷ đồng).

noi 100 ty chi du mua 1 o banh mi, cuu de nhat phu nhan

Năm 2017, bà từng kiện một doanh nhân người Li Băng vì không giao chiếc nhẫn kim cương trị giá 1,35 triệu USD mà bà đặt mua nhân kỷ niệm ngày cưới của bà với ông Robert Mugabe.

noi 100 ty chi du mua 1 o banh mi, cuu de nhat phu nhan

Nguyên nhân do bà nhận chiếc nhẫn chỉ có trị giá 30.000 USD (~697 triệu đồng). Thời điểm đó bà muốn đòi lại 1,23 triệu USD (~28,6 tỷ đồng) và tiền lãi tính từ 1/4/2015.

noi 100 ty chi du mua 1 o banh mi, cuu de nhat phu nhan

Trong một chuyến đi London, Anh, bà ở tại khách sạn 5 sao  Claridge's

noi 100 ty chi du mua 1 o banh mi, cuu de nhat phu nhan

Còn con trai của bà với ông Robert Mugabe từng cầm chiếc đồng hồ hơn 60000 USD (~1,2 tỷ đồng).

noi 100 ty chi du mua 1 o banh mi, cuu de nhat phu nhan

 Con trai của bà với người chồng trước là Russel Goreraza được cho là được Grạce cho tiền mua 2 siêu xe Rolls-Royce.

noi 100 ty chi du mua 1 o banh mi, cuu de nhat phu nhan

Năm 2014, đám cưới của cô con gái Bona cũng tiêu tốn nhiều tiền, trong đó khoảng 1 triệu USD (~23,2 tỷ đồng) để sửa chữa con đường dẫn đến nơi tổ chức tiệc cưới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem