Nỗi sợ hãi của châu Âu: Giới lãnh đạo Brussels cảnh báo sốc khi Anh rời EU

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 31/01/2020 19:35 PM (GMT+7)
Các nhà lãnh đạo liên minh châu Âu (EU) vừa lên tiếng cảnh báo chống lại "những người và lực lượng nội bộ" đang cố gắng làm suy yếu EU.
Bình luận 0

img

Anh chính thức rời EU vào 23h tối nay 31/1 (theo giờ London)

"Ngay cả trong các nước thành viên của chúng ta cũng có người và lực lượng cố gắng làm suy yếu EU. Mục đích của họ là gì?", người đứng đầu Hội đồng EU Charles Michel nhấn mạnh.  

Ông Michel nói thêm rằng: "Không bao giờ là điều vui vẻ khi ai đó rời đi nhưng chúng tôi sẽ mở ra một chương mới và dành toàn bộ năng lượng để xây dựng một Liên minh châu Âu mạnh mẽ và tham vọng hơn. Đây là điểm rất quan trọng mà chúng tôi xem xét nhiều hơn về kỳ vọng của người dân đối với Liên minh châu Âu".

Ursula von der Leyen, Chủ tịch của Ủy ban châu Âu đã nhấn mạnh những thách thức mà EU phải đối mặt và những cơ hội có thể nắm bắt được sau khi Anh chính thức rời khỏi liên minh vào 23h đêm nay 31/1 (theo giờ London), gần 4 năm sau cuộc trưng cầu dân ý.

Thách thức lớn nhất mà EU phải đối mặt là sẽ có một  "danh sách dài các quốc gia" có thể theo dõi việc Anh ra khỏi khối để học theo. Theo đó, Brussels phải nỗ lực thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các thành viên. 

Các nhà lãnh đạo của EU cho rằng họ đã học được những bài học quan trọng sau khi đàm phán Thỏa thuận Brexit với Vương quốc Anh kể từ ngày 29/3/2017.

Trong khi đó, Anh sẽ bước vào giai đoạn chuyển tiếp 11 tháng sau ngày 31/1. Trong giai đoạn này London vẫn được hưởng quyền lợi từ các thỏa thuận thương mại giữa EU với các nền kinh tế khác nhưng sẽ không có tiếng nói quyết định nữa.

Giới quan sát hi vọng trong thời gian chuyển tiếp Anh và EU sẽ đạt được tiếng nói chung về một thỏa thuận thương mại hậu Brexit. 

"Về thương mại, EU sẽ xem xét một thỏa thuận thương mại tự do với Anh, theo đó đưa các biểu thuế và hạn ngạch về mức 0%", bà Ursula von der Leyen cho biết thêm.

Dự kiến, Anh sẽ tổ chức một loạt các lễ kỷ niệm trên cả nước để đánh dấu ngày Brexit. Phố Downing tối nay sẽ rực sáng với màn hình led và đồng hồ đếm ngược từ 22h. Trong khi đó, các tòa nhà chính phủ ở Whitehall sẽ được thắp sáng bằng màu đỏ, trắng và xanh suốt buổi tối.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem