Nóng 24h qua: CĐV Việt Nam hóa thân táo bạo “cháy” cùng AFF Cup

Ngọc Phạm (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 17/11/2018 20:11 PM (GMT+7)
Tạo hình “bá đạo” của cổ động viên Việt Nam trong trận gặp Malaysia, đề nghị bất ngờ của cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa tại tòa, kết luận vụ đứt dây điện trước cổng trường khiến 6 học sinh thương vong,… là những tin “nóng” nhất 24h qua.
Bình luận 0

Tạo hình “bá đạo” của CĐV Việt Nam trong trận đại thắng trước Malaysia

Đội tuyển Việt Nam vừa đánh bại đội tuyển Malaysia với tỉ số 2 - 0 trong trận cầu “nảy lửa” trên sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) hôm 16/11. Các chiến binh áo đỏ đã để lại cho người hâm mộ nước nhà những cảm xúc không thể nào quên, với tinh thần chiến đấu quả cảm, bất chấp những pha đánh nguội hay những tình huống không fairplay đến từ đội bạn.

img

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã hóa thân rất táo bạo khi vào sân Mỹ Đình cổ vũ cho các cầu thủ đội nhà.

Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, người hâm mộ đội tuyển Việt Nam đã tràn ra đường để ăn mừng chiến thắng. Ghi nhận của PV cả trước, trong và sau trận đấu, nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã hóa thân rất táo bạo khi vào sân Mỹ Đình cổ vũ cho các cầu thủ đội nhà.

Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa đề nghị bất ngờ tại tòa

Ngày thứ 5 của phiên xét xử sơ thẩm ông Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát - Bộ Công an) và 91 bị cáo trong vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc; đánh bạc; mua bán trái phép hóa đơn; rửa tiền; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đã diễn ra.

img

Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa tại phiên tòa xét xử đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Cuối phiên xét xử của ngày thứ 5, nữ chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương đã công bố đơn đề nghị của cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khiến nhiều người bất ngờ.

Theo đó, ngày 12/11 - ngày đầu diễn ra phiên tòa, luật sư của bị cáo Nguyễn Thanh Hóa yêu cầu triệu tập đại diện C50. Luật sư cho rằng, có hai văn bản cần làm rõ, đó là chứng cứ quan trọng để là cơ sở giảm nhẹ tội cho ông Hóa, nhưng lại không có trong hồ sơ vụ án.

Sau 5 ngày xét xử, chiều 16/11,vị nữ chủ tọa cho hay, đã có công văn yêu cầu phía Cơ quan Công an phải có văn bản trả lời về hai văn bản mà luật sư của bị cáo Nguyễn Thanh Hóa đề cập đến. Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Thanh Hóa lại vừa có đơn đề nghị không cần làm rõ hai văn bản nói trên.

Kiếm tiền triệu nhờ nhặt ve chai sau trận Việt Nam - Malaysia

Đó là câu chuyện về ông Nguyễn Thế Dũng (66 tuổi, quê Nam Định; trọ ở quận 10, TP.HCM). Theo đó, sau trận Việt Nam - Malaysia hôm 16/11, người hâm mộ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) đứng lên ra về để lại những chiếc ly nhựa, hộp giấy cùng nhiều rác thải khá bừa bãi. Giữa “núi rác” ấy, một người đàn ông đeo ruy băng “Việt Nam chiến thắng” đã vác bao đi nhặt từng chai nhựa, ly nhựa.

Clip ông Dũng nhặt ve chai sau trận đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia với tỉ số 2 - 0.

Vừa trò chuyện với PV vừa tìm nhặt những chai nhựa, ông Dũng cho hay, thường ngày ông nhặt được 4 - 5 bao chai nhựa, lon bia cũng như mọi thứ có thể bán ve chai. Riêng những ngày phố đi bộ Nguyễn Huệ có đông người tập trung như đêm 16/11 thì có thể nhặt được nhiều hơn.

“Tui vác bao đi cả ngày từ các công viên Tao Đàn, 23/9,... cho tới phố đi bộ. Cứ đầy bao là mang đi bán rồi lại nhặt tiếp. Ngày thường nhặt 4 - 5 bao cũng được khoảng 300 ngàn, nhưng không phải ngày nào cũng đủ sức để đi đều như vậy. Hôm nay ngồi coi đá banh nên giờ mới nhặt, mà chưa gì đã đầy bao”, ông Dũng nói.

Ông Dũng tiết lộ, mỗi bao đầy thường có nhiều loại ve chai khác nhau nên giá bán ve chai cũng khó xác định, thường giao động từ vài chục đến khoảng 100.000 đồng, có khi lên tới 200.000 đồng. Đối với ngày đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại AFF Cup này, ông hi vọng kiếm được ít nhất 500.000, thậm chí cả triệu đồng nếu chịu khó lang thang nhặt ve chai tới khuya.

Kết luận vụ đứt dây điện trước cổng trường khiến 6 học sinh thương vong

Sáng 17/11, ông Nguyễn Văn Thình - Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (tỉnh Long An) cho biết, Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã có kết luận giám định vụ đứt dây điện trước cổng Trường THCS An Lục Long  khiến 2 học sinh tử vong.

img

Vụ 2 học sinh bị điện giật chết thương tâm, nguyên nhân được xác định do sét đánh. (Ảnh: Hải Đường)

Theo kết luận, nguyên nhân được xác định là do sét đánh trực tiếp vào đường dây, gây ra sự cố đứt dây điện trung thế và làm hư hỏng trụ điện số 178. Khi dây điện rơi xuống đường cùng lúc các em học sinh lớp 6 tan học, đi ra cổng trường khiến 6 em bị điện giật thương vong. Trong đó, 2 em Đinh Thiên B. (SN 2007, ngụ ấp Cầu Hàng, xã An Lục Long, huyện Châu Thành) và em Nguyễn Thị Ngọc L. (SN 2007, ngụ ấp Lộ Đá, xã An Lục Long, huyện Châu Thành) tử vong.

“Đến thời điểm này chưa thấy đơn thư khiếu nại, hay kiện cáo từ phía các gia đình nạn nhân đối với ngành điện, nhất là vấn đề liên quan đến tiền hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân”, ông Thình cho biết.

Tuy nhiên, theo các gia đình nạn nhân, Công an huyện Châu Thành có mời đến để thỏa thuận mức bồi thường, cả 2 gia đình nạn nhân có đưa ra mức bồi thường 400 triệu đồng mỗi em nhưng không thành. Điều đáng nói, tất cả các lần thỏa thuận đều không thấy ngành điện chỉ có Công an huyện Châu Thành với gia đình các nạn nhân.

Kiếm tiền triệu nhờ nhặt ve chai sau trận Việt Nam - Malaysia

Sau khi hòa nhịp cùng mọi người xem trận Việt Nam - Malaysia, người đàn ông 66 tuổi vác bao đi nhặt rác để bán ve chai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem