Nóng 24h qua: Ô tô phóng “bạt mạng” trốn CSGT, tông liên tiếp vào người đi đường

Phương Hà Thứ năm, ngày 25/04/2019 19:55 PM (GMT+7)
Thông tin về sức khoẻ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Ô tô phóng “bạt mạng” trốn CSGT, tông liên tiếp vào người đi đường… là những tin đáng chú ý nhất trong ngày.
Bình luận 0

Ô tô phóng “bạt mạng” trốn CSGT, tông liên tiếp vào người đi đường

Chiều 24/4, một đoạn clip dài hơn 8 phút được đăng tải lên Facebook.

Theo nội dung clip, chiếc ô tô 7 chỗ có gắn BKS 93A-143.27 đang trên đường tháo chạy. Bất chấp nguy hiểm, tài xế lái xe lao đi “bạt mạng”, nhiều lần tông vào người đi đường. Phía sau, CSGT hú còi inh ỏi cùng nhiều người dân rượt đuổi với tốc độ cao nhưng bất thành.

img

Ô tô 7 chỗ chạy “bạt mạng” trốn CSGT (Ảnh chụp màn hình)

Trao đổi với PV, Đội trưởng Đội Tham mưu (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM) cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an địa phương để điều tra, xử lý.

Theo thông tin ban đầu, chiếc ô tô 7 chỗ trong vụ việc đã gây tai nạn rồi bỏ chạy. Do đó, CSGT đã sử dụng xe đặc chủng để truy đuổi với sự hỗ trợ từ người dân. Tuy nhiên, do xe của CSGT bị chết máy khi đến khu vực giáp ranh TP.HCM và Bình Dương nên chiếc ô tô 7 chỗ nói trên đã tẩu thoát được.

Thông tin về sức khoẻ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao vào chiều 25/4, một số phóng viên hãng thông tấn nước ngoài nêu câu hỏi về tình trạng sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết do cường độ làm việc cao, thời tiết thay đổi đã ảnh hưởng đến sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

img

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm trở lại làm việc bình thường”, bà Hằng nói.

Chiều cùng ngày, tại buổi tiếp xúc cử tri tại phường An Cư (Ninh Kiều, Cần Thơ), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho biết, hiện sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ổn định và ông sẽ sớm trở lại làm việc.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ trên mạng: Bắt Chánh thanh tra Bộ TT&TT

Ngày 25/4/2019, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Anh Tuấn (SN 1970, Chánh thanh tra Bộ TT&TT) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Chiều cùng ngày, cơ quan điều tra đã khám xét chỗ ở và nơi làm việc của Đặng Anh Tuấn.

img

Ông Đặng Anh Tuấn

Cơ quan điều tra xác định, năm 2016, Đoàn kiểm tra của Bộ TT&TT phát hiện Công ty TNHH đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao (CNC) do Nguyễn Văn Dương điều hành, đang hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Tip.Club.

Sau đó, Đoàn kiểm tra đã đề xuất biện pháp xử lý. Tuy nhiên, ông Tuấn đã lợi dụng chức vụ là Chánh thanh tra Bộ không tham mưu để Bộ trưởng chỉ đạo xử lý theo đề xuất của Đoàn kiểm tra.

Ông Tuấn cũng ký phiếu trình đề xuất Bộ trưởng TT&TT cho dừng hoạt động của Đoàn kiểm tra mà không có kết luận xử lý, dẫn đến hoạt động của game bài Tip.Club không được ngăn chặn xử lý kịp thời, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Nắng nóng “chưa từng có” tại Việt Nam lên báo Mỹ

Mới đây, The Washington Post (Mỹ) đưa thông tin, nhiệt độ tại Việt Nam vào ngày 20/4 đã chạm ngưỡng 43,4 độ C. Nhiệt độ cao chưa từng có này được ghi nhận tại Hương Khê (Hà Tĩnh). Thông thường, nhiệt độ trung bình tại khu vực này chỉ dao động trong khoảng từ 27-32 độ C.

Để minh họa cho đợt nắng nóng khủng khiếp đang diễn ra tại Việt Nam, trang báo Mỹ lấy ví dụ rằng 43,4 độ C là đủ để “làm mềm bút sáp màu, làm tan chảy chocolate và đẩy nhiệt độ bên trong chiếc ô tô đậu ngoài trời vượt quá 60 độ C”.

img

Nắng nóng tại Việt Nam trong tháng 4/2019 được báo Mỹ đưa tin

Tờ này bày tỏ sự lo ngại khi nhiệt độ cao kỷ lục này đã xuất hiện trong tháng 4 đầu hè, trong khi tháng 6-7 mới là khoảng thời gian nóng nhất tại Việt Nam.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo khí hậu (TT Dự báo KTTV Quốc gia) cho hay, theo dự báo, 2019 là một năm nóng. Ông nhận định, mùa hè năm nay sẽ gay gắt và khắc nghiệt hơn, số đợt nắng nóng có thể sẽ xuất hiện nhiều hơn trung bình nhiều năm.

“Tuy nhiên, nhận định về khả năng nắng nóng nhất trong lịch sử mà các trung tâm dự báo quốc tế đưa ra chỉ là một kịch bản, chứ không mang tính dự báo”, ông Hưởng nói.

Bắt được nghi can gây thảm án 3 người chết ở Bình Dương

Sau 18 giờ tích cực điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã xác định nghi can gây ra vụ thảm án làm 3 người trong một gia đình tử vong tại khu phố Tân Ba, phường Thái Hoà, TX Tân Uyên là Trần Trọng Luận (SN 1985, hàng xóm của nạn nhân).

img

Nghi phạm Trần Trọng Luận

Tại trụ sở công an, Luận khai nhận đã một mình ra tay sát hại cả 3 người gồm: bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con bà Cúc) và bé gái Nguyễn Thị Bảo Ngân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc).

Nói về lý do gây án, Luận trình bày: Ngày 23/4, sau khi đánh bạc thua tiền, Luận chán nản muốn tự tử nhưng bỗng dưng nhớ lại chuyện trước đó lần đến quán bà Cúc uống cà phê thì Nhi có thái độ khinh thường Luận. Do đó, Luận nghĩ đến việc sẽ sát hại Nhi cho hả giận.

Nghĩ là làm, Luận chuẩn bị tuốc nơ vít tự chế, mã tấu và dao Thái Lan rồi đến nhà bà Cúc, sát hại cả 3 người đang có mặt trong nhà.

Gây án xong, Luận trở về nhà tắm rửa rồi đi vứt hung khí tại một bãi đất trống cách nhà khoảng 100 m rồi quay về nhà uống thuốc tự tử nhưng không chết. 

Khám nghiệm hiện trường vụ thảm sát, công an phát hiện hung khí cùng hàng chục nhát dao trên người 3 nạn nhân.

Bộ Ngoại giao nói về sức khoẻ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều nay 25/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem