Nông dân cần học quản lý tài chính

Thứ sáu, ngày 18/11/2011 11:56 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ông Frank van Dorste-chuyên gia tài chính của Tổ chức Agriterra (Hà Lan) trao đổi với NTNN nhân dịp tổ chức khoá tập huấn quản lý tài chính cho các tổ chức NDVN (từ ngày 15 đến 20.11, tại Hà Nội).
Bình luận 0

Ông Frank van Dorste cho biết, quản lý tài chính là công tác huyết mạch của các tổ chức, đơn vị. Quản lý tài chính tốt thì nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức, đơn vị...

img
Có kiến thức quản lý tài chính, nông dân sẽ dễ dàng tính toán để việc sản xuất mang lại nhiều lợi nhuận hơn.

Có phải vì lý do ông nêu mà Agriterra hỗ trợ Hội NDVN tổ chức khoá hội thảo tập huấn về quản lý tài chính thay vì thực hiện một dự án phát triển, thưa ông?

- Đúng vậy. Mục tiêu của chúng tôi khi tài trợ Hội ND tổ chức khoá tập huấn quản lý tài chính là góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội tại các chương trình, dự án mà Hội ND các cấp đang và sẽ tổ chức thực hiện. Chúng tôi tài trợ Hội ND tổ chức khoá tập huấn này cũng nhằm hướng tới triển vọng hợp tác giữa Agriterra với Hội NDVN trong thời gian tới...

Ông có thể nói cụ thể hơn về triển vọng này?

- Một trong những kinh nghiệm mà Agriterra muốn chia sẻ với các tổ chức ND Việt Nam là thu hút dòng tiền, quản lý dòng tiền theo chuẩn mực cao là đảm bảo cho sự thành công và hiệu quả công tác. Thông qua khoá tập huấn này, Agriterra muốn đưa tới các tổ chức ND một cách tiếp cận quản lý tài chính hiện đại, dễ áp dụng, đạt chuẩn mực quốc tế.

Không chỉ ở Việt Nam, chúng tôi còn tổ chức đào tạo giảng viên về quản lý tài chính cho các quốc gia đang phát triển ở châu Á và việc này cũng hướng hiệu quả của các chương trình, dự án mà Agriterra tài trợ cho các tổ chức ND ở các quốc gia này...

Ông cho rằng phương pháp quản lý tài chính do Agriterra tài trợ tập huấn dễ áp dụng?

- Khi nói đến thu hút dòng tiền, sổ sách kế toán, giám sát tài chính, kiểm soát nội bộ, báo cáo tài chính, kiểm toán... nhiều người sẽ nghĩ rằng đó là công việc của kế toán. Nhưng chúng tôi muốn chia sẻ rằng, quản lý tài chính không phải là công việc của riêng kế toán mà của tất cả mọi người trong một tổ chức, đơn vị.

Kiến thức, kỹ năng quản lý tài chính quan trọng, nhưng quan trọng hơn là phương pháp quản lý tài chính. Khoá tập huấn do Agriterra đang tài trợ cho Hội NDVN tổ chức sẽ giúp các học viên dễ dàng lập và đọc báo cáo tài chính, xây dựng kế hoạch tài chính... Phương pháp truyền đạt mà khoá tập huấn áp dụng là của MANGO- một tập đoàn uy tín của Mỹ chuyên về hỗ trợ quản lý tài chính...

Agriterra là tổ chức hỗ trợ phát triển của Hà Lan có quan hệ với Việt Nam gần 10 năm nay. Agriterra đã hỗ trợ Hội NDVN, Liên minh HTX VN một số dự án trong lĩnh vực nông nghiệp tại Ninh Bình, Nam Định, Quảng Trị và An Giang về nuôi trồng thuỷ sản; du lịch nông thôn; chế biến cói; bồi dưỡng kỹ năng kinh doanh; tăng cường hoạt động khuyến nông...

Với phương pháp quản lý tài chính các học viên tiếp thu được, liệu họ có thể trở thành các giảng viên hướng dẫn lại cho các tổ nhóm ND, tổ hợp tác, HTX không, thưa ông?

- Đấy cũng là điều mà Agriterra mong muốn. Như tôi đã nói, kiến thức, kỹ năng là quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là phương pháp tiến hành. Có thể, so với một tổ chức ở cấp T.Ư, cấp tỉnh, các tổ nhóm ND, tổ hợp tác, HTX ở Việt Nam có quy mô nhỏ, giá trị sản xuất không lớn, cơ cấu tổ chức cũng đơn giản hơn, nhưng phương pháp quản lý tài chính là như nhau.

Khi đưa chương trình tập huấn quản lý tài chính vào danh mục tài trợ cho Hội NDVN cũng như các tổ chức ND ở các quốc gia đang phát triển khác, chúng tôi đã có chỉnh sửa một số yếu tố kỹ thuật để phù hợp với đối tượng là cán bộ, hội viên, ND. Thực tế tại một số quốc gia nơi đang thực hiện các chương trình, dự án của Agriterra như Philippines, Malaysia cho thấy, khi tiếp cận với phương pháp quản lý tài chính này thì các HTX, các tổ chức ND, kể cả các nông hộ hoạt động rất hiệu quả...

Xin cảm ơn ông!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem