Nông dân Đồng Tháp lao đao vì giá khoai lang giảm sâu

Chủ nhật, ngày 30/07/2017 14:11 PM (GMT+7)
Thời điểm hiện tại, nông dân trồng khoai lang tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp đang lao đao bởi giá khoai giảm sâu.
Bình luận 0

img

Nông dân lo lắng vì giá khoai lang liên tục giảm. Ảnh: Mỹ Lý

Hiện toàn huyện Châu Thành có khoảng 1.500ha trồng khoai lang các loại tập trung ở các xã: Phú Long, Tân Phú, Hòa Tân. Vụ hè thu này, nông dân trồng khoai lang trên địa bàn huyện thất thu khá lớn do giá giảm mạnh.

Nhiều nông dân cho hay, khoảng 2 tháng trước, giá khoai lang tím Nhật luôn giữ mức cao, có lúc lên tới 850.000 đồng/tạ; khoai lang sữa, khoai bí đường 200.000 đồng/tạ; khoai trắng 400.000 đồng/tạ. Với mức giá này, nông dân trồng khoai lãi hơn 10 triệu đồng/công, cao hơn so với trồng lúa. Nhưng trong khoảng 1 tháng nay, giá khoai lang tím Nhật chỉ còn 580.000 - 600.000 đồng/tạ; các loại khoai khác có lúc chỉ còn 120.000 - 240.000 đồng/tạ, khiến nông dân có nguy cơ đối diện với cảnh thua lỗ. Riêng khoai lang tím Nhật tuy giá giảm nhưng thương lái vẫn còn thu gom hàng phục vụ nhu cầu xuất khẩu.

Anh Trần Quốc Thiện ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Phú cho biết: “Năm ngoái, thấy giá khoai lang tím Nhật giảm sâu, gia đình tôi chuyển qua trồng khoai lang sữa. Tuy nhiên, giá khoai sữa cứ lên xuống “như con nước”. Tôi cứ hy vọng giá xuống thấp thì cũng còn mức 200.000 - 300.000 đồng/tạ (tạ 60kg), nhưng hiện chỉ còn 120.000 đồng/tạ, vụ này tôi lỗ khoảng 7 triệu đồng/công”.

Tương tự, ông Lê Văn Bé ngụ ấp Hòa Trung, xã Hòa Tân cho biết: “Trừ khoai tím Nhật giá bán còn ở mức khá nông dân đỡ lo chứ người trồng các loại khoai khác đang “mệt mỏi” với những ruộng khoai đã thu hoạch nhưng giá giảm mạnh. Hiện tại, một số ruộng khoai đủ ngày tháng thu hoạch được người trồng chọn cách neo lại chờ giá. Cách này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì đang mùa thu hoạch tập trung, càng neo có thể càng lỗ nặng”.

Ngoài giá cả xuống thấp, thời tiết mưa bão thất thường những ngày qua cũng khiến nhiều ruộng khoai bị ảnh hưởng. Ông Đặng Văn Phúc ngụ ấp Hòa An, xã Hòa Tân cho biết: “Do ảnh hưởng thời tiết bất lợi, nên năng suất vụ khoai này chỉ đạt 20 - 25 tạ/công, giảm 10 - 20% so năm trước”.

Hoài Minh (Báo Đồng Tháp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem