Nông dân Khánh Vĩnh sử dụng hiệu quả từ nguồn vốn chính sách, vươn lên phát triển kinh tế

+ aA -
Công Tâm
03/10/2026 10:47 GMT +7
Những năm qua, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) từ nguồn vốn ưu đãi các hộ đã phát triển kinh tế mang lại nguồn thu nhập đáng kể.

Năm 2018, thông qua Hội Nông dân xã Khánh Vĩnh, gia đình anh Đỗ Văn Dũng (trú tại thôn 1, xã Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi của nhà nước để đầu tư phát triển kinh tế. Với khoản vay 100 triệu đồng, gia đình đã mua 250 cây bưởi da xanh, đồng thời đầu tư chăn nuôi và cải tạo vườn.

Thông qua Hội Nông dân xã các nông dân xã Khánh Vĩnh, Khánh Hòa đã mạnh dạn phát triển các mô hình. Ảnh: H.N

Xác định điều kiện sản xuất của gia đình còn nhiều khó khăn, anh Dũng lựa chọn phương thức sản xuất kết hợp, lấy cây ngắn ngày hỗ trợ cây dài ngày. Bưởi da xanh được trồng xen với dứa, đu đủ, chuối… vừa tận dụng diện tích đất, vừa tạo nguồn thu trong thời gian chờ cây ăn quả cho thu hoạch.

Cùng với trồng trọt, gia đình đầu tư nuôi heo đen, gà, vịt trong khu vực vườn; từng bước sử dụng nguồn thu để tái đầu tư, mua thêm con giống và đầu tư hệ thống máy móc, thiết bị tự động nhằm giảm sức lao động.

Những quả ngọt sau thời gian vay vốn nguồn vốn tín dụng chính sách Khánh Vĩnh. Ảnh: H.N

Anh Đỗ Văn Dũng chia sẻ: “Từ nguồn vốn chính sách ưu đãi, gia đình tôi mua 250 cây bưởi da xanh, trồng xen canh với các loại cây ngắn ngày như dứa, đu đủ, chuối để lấy ngắn, nuôi dài. Cùng với đó, gia đình cải tạo vườn cây, mua thêm heo đen, gà, vịt để nuôi. Khi có thu nhập, gia đình tiếp tục đầu tư hệ thống máy móc tự động để giảm sức lao động và mở rộng sản xuất”.

Theo anh Dũng, gia đình có lợi thế về nguồn nước từ sông Cái, thuận lợi cho việc chăm sóc cây trồng. Bên cạnh đó, khi đến thời điểm thu hoạch, thương lái đến tận vườn thu mua sản phẩm, tạo thuận lợi trong khâu tiêu thụ.

Từ nguồn vốn vay ban đầu 100 triệu đồng, gia đình anh Dũng, bà Lý đã từng bước trả hết nợ, tạo lợi nhuận hơn 150 triệu đồng, tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất và có điều kiện chăm lo cho con cái học hành đầy đủ.

Người dân Khánh Vĩnh ăn nên làm ra từ nguồn vốn ngân hàng. Ảnh: H.N

Hiện gia đình anh chị có hơn 2,4 ha đất rẫy. Trên diện tích này, gia đình xây dựng mô hình trồng cây ăn quả kết hợp cây ngắn ngày và chăn nuôi. Nổi bật là vườn bưởi da xanh được trồng xen canh với dứa, xoài, chuối, đu đủ…. Các loại cây sinh trưởng tốt, đang trong thời kỳ đơm hoa, kết trái. Gia đình cũng đầu tư hệ thống tưới nước tự động, đưa nước đến từng gốc cây, góp phần chủ động nguồn nước, tiết kiệm công lao động và nâng cao hiệu quả chăm sóc cây trồng.

Cùng với gia đình bà Lý, anh Dũng, trên địa bàn xã Khánh Vĩnh còn nhiều hộ nông dân từng bước phát triển kinh tế từ nguồn vốn tín dụng chính sách.

Năm 2024, gia đình anh Đàm Văn Chi được tiếp cận nguồn vốn thông qua Hội Nông dân xã, trong đó vay 50 triệu đồng để đầu tư hệ thống đường ống nước sạch đến tận nhà và 100 triệu đồng để trồng keo trên diện tích 3 ha.

Hiện diện tích keo gần 2 năm tuổi đang phát triển tốt. Anh Chi kỳ vọng khi đến thời điểm thu hoạch sẽ có thêm nguồn lực để chăm lo cuộc sống gia đình, tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Anh Đàm Văn Chi chia sẻ: “Người nông dân chúng tôi không có nhiều tài sản có giá trị nên việc tiếp cận nguồn vốn vay từ các ngân hàng bên ngoài rất khó, lãi suất cao. Với nguồn vốn hỗ trợ từ Nhà nước, lãi suất thấp và ổn định nên chúng tôi cũng đỡ áp lực. Đây là nguồn vốn rất thiết thực để người dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững”.