Áo điều hòa - "vũ khí" chống cái nắng 40-41 độ C của nông dân Nghệ An

Cảnh Thắng - Nguyễn Tình Chủ nhật, ngày 21/05/2023 06:30 AM (GMT+7)
Dưới cái nắng như đổ lửa, nông dân ở xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trang bị thêm cả áo "điều hòa" để ra ruộng thu hoạch dưa hấu, dưa lê.
Bình luận 0

Tại Nghệ An, nắng nóng đang diễn ra khắc nghiệt với nền nhiệt trên 40 độ C ở nhiều nơi. Cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn do thời tiết oi bức trong khi đây cũng là thời điểm họ phải vào vụ thu hoạch.

Nông dân xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An sắm áo điều hòa, ra đồng thu hoạch dưa hấu, dưa lê giữa cái nắng như đổ lửa. Thực hiện: Thắng Tình

Bên cạnh Quốc lộ 15A, cánh đồng xanh tươi của bà con xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đang trĩu quả dưa hấu, dưa lê. Đây là thời điểm bắt đầu thu hoạch vụ dưa. Người nông dân chọn lúc sáng sớm, khi trời còn mát mẻ để ra ruộng hái dưa.

Nông dân mặc áo điều hòa, ra đồng giữa cái nắng như đổ lửa thu hoạch dưa hấu, dưa lê - Ảnh 2.

Những ngày nắng nóng trên 40 độ C, chị Xuyến ở xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An sắm thêm cho mình một chiếc áo điều hòa để làm mát cơ thể mỗi lúc ra đồng. Ảnh: Thắng Tình

Do dưa nhiều, một số hộ dân phải chịu đựng cái nắng hơn 40 độ C để hái dưa kịp thời.

"Chín là phải hái ngay, không thì mưa nắng làm quả nứt, hỏng hết. Chúng tôi cố gắng thu hoạch cho xong chứ không thì đổ công", chị Dương Thị Kim Xuyến (xóm Hợp Tân, xã Thượng Tân Lộc) nói.

Nông dân mặc áo điều hòa, ra đồng giữa cái nắng như đổ lửa thu hoạch dưa hấu, dưa lê - Ảnh 3.

Mỗi chiếc áo có lắp thêm 2 cái quạt để giúp hạ nhiệt cho cơ thể. Ảnh: Thắng Tình

Chị Xuyến che đầu bằng nhiều khăn và mặc thêm một chiếc áo “điều hòa” có gắn quạt để làm mát khi xuống ruộng hái dưa.

"Chiếc áo điều hòa là sản phẩm chống nóng được nhiều người dân ở đây ưa chuộng. Áo này giúp mình giảm nhiệt độ cơ thể, chứ nắng như này mà làm việc giữa đồng rất nguy hiểm” - chị Nguyễn Thị Chành (xã Thượng Tân Lộc) nói.

Nông dân mặc áo điều hòa, ra đồng giữa cái nắng như đổ lửa thu hoạch dưa hấu, dưa lê - Ảnh 4.

Người dân xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đội nắng ra đồng thu hoạch dưa hấu, dưa lê. Ảnh: Thắng Tình

Dù đã trang bị đầy đủ, người nông dân vẫn ướt mồ hôi khi phơi mình giữa cánh đồng. Họ phải di chuyển dưa vào bóng cây để không bị héo. Đây cũng là lúc các chị em nghỉ giải lao và uống nước mát đã chuẩn bị sẵn.

Nông dân mặc áo điều hòa, ra đồng giữa cái nắng như đổ lửa thu hoạch dưa hấu, dưa lê - Ảnh 5.

Chị Xuyến ở xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An che chiếc xe của mình bằng một tấm chăn mỏng làm nơi "nghỉ mát" giữa cánh đồng mênh mông. Ảnh: Thắng Tình

Một số thửa ruộng xa bờ, nhiều người dân phải căng bạt để tạo bóng mát làm nơi nghỉ ngơi, tiếp nước giữa cái nắng hơn 40 độ C. Những quả dưa hấu, dưa lê mọng nước vừa cắt từ dưới ruộng trở thành món giải nhiệt của nông dân giữa nắng nóng. Chỉ cần rửa qua là có thể ăn ngay.

Nông dân mặc áo điều hòa, ra đồng giữa cái nắng như đổ lửa thu hoạch dưa hấu, dưa lê - Ảnh 6.

Người dân xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An kiểm tra ruộng dưa hấu giữa cái nắng như đổ lửa. Ảnh: Thắng Tình

Đất trồng dưa hấu, dưa lê chủ yếu là đất cát, ánh nắng từ mặt trời chiếu xuống, cộng hơi nóng từ nền đất cát phả lên khiến những đôi bàn tay vốn đã chai sạn của nông dân đỏ ửng.

Có những thời điểm, khách hàng gọi điện đặt dưa đột xuất, người dân xã Thượng Tân Lộc lại khoác vội chiếc áo điều hòa tất tưởi ra đồng hái dưa để kịp đóng hàng giao cho khách.

Nông dân mặc áo điều hòa, ra đồng giữa cái nắng như đổ lửa thu hoạch dưa hấu, dưa lê - Ảnh 7.

Bóng cây là nơi nghỉ ngơi, tiếp sức lý tưởng cho bà con trong lúc nắng nóng. Ảnh: Thắng Tình

Dưa lê, dưa hấu sau khi thu hoạch được người dân mang lên bán dọc bên Quốc lộ 15A. Nơi đây có một hàng cây xà cừ với những thân cây lớn tỏa bóng mát rượi, tạo thành một địa điểm lý tưởng để bán hàng giữa cái nắng như đổ lửa.

Nông dân mặc áo điều hòa, ra đồng giữa cái nắng như đổ lửa thu hoạch dưa hấu, dưa lê - Ảnh 8.

Không chỉ trang bị áo điều hòa, chị Xuyến còn đội 3 lớp mũ để che nắng khi ra đồng. Ảnh: Thắng Tình

Những quả dưa mọng nước chất đầy trên các quầy hàng thu hút sự chú ý của khách đi đường.

“Khách mua hoa quả thường lo lắng về nguồn gốc, không biết quả có sạch hay không. Nhưng ở đây họ yên tâm hơn, vì họ thấy cánh đồng dưa bên cạnh và bà con đang hái dưa lê bán”, chị An, một người trồng và bán dưa hấu, dưa lê bên Quốc lộ 15 A nói.

Nông dân mặc áo điều hòa, ra đồng giữa cái nắng như đổ lửa thu hoạch dưa hấu, dưa lê - Ảnh 9.

Ngồi bán dưa bên vệ đường, người đàn ông cũng trang bị cho mình chiếc áo điều hòa để làm mát cơ thể. Ảnh: Thắng Tình

Giá dưa hấu, dưa lê ở đây dao động từ 9.000 – 12.000 đồng/kg tùy theo quả. Dưa ở xã Thượng Tân Lộc thơm ngọt, được khách hàng yêu thích. Nhiều thương lái mua sỉ ở đây để bán lẻ tại các chợ ở huyện Nam Đàn và các vùng lân cận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem