Nông dân ngoại thành Hà Nội "đội nắng" hơn 40 độ C thu hoạch nông sản và cải tạo đất

Thứ hai, ngày 21/06/2021 08:16 AM (GMT+7)
Người dân thuộc các xã Tráng Việt, Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội) đang tất bật thu hoạch nông sản cuối mùa và cải tạo ruộng đất cho vụ tiếp theo giữa nắng hè oi ả.
Nông dân đội nắng thu hoạch nông sản và cải tạo đất cho mùa vụ mới - Ảnh 1.

Trong cái nắng chói chang ngoài trời lên tới hơn 40 độ C của những ngày cuối tháng 6, người dân xã Tráng Việt (huyện Mê Linh) vẫn ra đồng thu hoạch nông sản còn lại của mùa vụ vừa qua. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nắng nóng nên sản lượng nông sản năm nay không được cao như những năm trước.

Nông dân đội nắng thu hoạch nông sản và cải tạo đất cho mùa vụ mới - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Duy Thông, 56 tuổi (thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh) cho hay: "Thời tiết nắng nóng hơn 40 độ C ảnh hưởng xấu đến cây trồng và làm cây trồng khó sống. Một số cây chỉ đậu quả 50% so với thời gian có thời tiết thuận lợi".

Nông dân đội nắng thu hoạch nông sản và cải tạo đất cho mùa vụ mới - Ảnh 3.

Những loại hoa màu khác như ngò tây, mướp... cũng bị ảnh hưởng nặng khi thời tiết nắng nóng kéo dài và có nhiệt độ cao trong những ngày qua ở Bắc Bộ

Nông dân đội nắng thu hoạch nông sản và cải tạo đất cho mùa vụ mới - Ảnh 4.

"Số lượng cây hoa màu bị chết khô rất nhiều buộc chúng tôi phải thu hoạch sớm. Dù đã có biện pháp tưới tiêu là bơm nước nhưng vẫn không hiệu quả vì lượng nước ít và máy bơm không đủ để đáp ứng tưới tiêu của bà con ở đây", một nông dân tại xã Mê Linh chia sẻ.

Nông dân đội nắng thu hoạch nông sản và cải tạo đất cho mùa vụ mới - Ảnh 6.

Vì lượng máy bơm không đủ, nhiều nông dân ở đây đã chọn phương pháp tưới thủ công bằng tay.

Nông dân đội nắng thu hoạch nông sản và cải tạo đất cho mùa vụ mới - Ảnh 8.

Do nguồn nước hạn hẹp, chi phí lắp đặt cao nên không nhiều hộ dân lắp đặt hệ thống giàn tưới nước tự động để chống khô hạn.

Nông dân đội nắng thu hoạch nông sản và cải tạo đất cho mùa vụ mới - Ảnh 9.

Một biện pháp khả thi và tiết kiệm kinh phí hơn đó là dùng những tấm chắn bằng ni lông. Những tấm chắn này sẽ được trải trên các khung để che nắng giảm bớt áng nắng trực tiếp đến cây trồng. Chi phí đầu tư mất vào khoảng từ 1 đến 1,5 triệu đồng/ 1 sào Bắc Bộ (360 m2).

Nông dân đội nắng thu hoạch nông sản và cải tạo đất cho mùa vụ mới - Ảnh 10.

Ngoài việc thu hoạch nông sản, nhiều hộ nông dân cũng đang tích cực cải tạo đất chuẩn bị vụ mùa mới. Hình ảnh chị Hà (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh) thu dọn những cây tre được trang bị để làm giàn leo cho 2 sào cà chua vừa thu hoạch của gia đình.

Nông dân đội nắng thu hoạch nông sản và cải tạo đất cho mùa vụ mới - Ảnh 11.

Hàng loạt khoảnh đất sau khi đã được thu hoạch sẽ tiến hành cải tạo bằng cách đổ thêm lớp đất mới. Sau đó bổ sung các loại phân để nâng cao chất dinh dưỡng trong đất cho vụ mùa sau.

Nông dân đội nắng thu hoạch nông sản và cải tạo đất cho mùa vụ mới - Ảnh 12.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc trong những ngày đến sẽ đón những trận mưa rào vào giông, đặc biệt sẽ đón những trận mưa to và rất to. Hy vọng những cơn mưa này sẽ giúp giải nhiệt cơn nóng và khô hạn của bà con nông dân ở Bắc Bộ.

Viết Niệm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem