Ninh Thuận: Nông dân kêu cứu vì xe ben chở vật liệu làm cao tốc Bắc- Nam khiến táo héo trái hàng loạt

Đức Cường Thứ sáu, ngày 17/02/2023 16:06 PM (GMT+7)
Nhiều hộ dân ở Ninh Thuận đang “kêu cứu” vì tình trạng xe ben chở vật liệu thi công cao tốc Bắc – Nam chạy liên tục khiến bụi bay mù trời, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân và năng suất cây trồng...
Bình luận 0

Liên tục nhiều ngày qua, nhiều hộ nông dân ở Ninh Thuận phản ánh đến PV Báo Dân Việt về tình trạng hàng chục xe ben chở đất đá thi công công trình đường cao tốc Bắc – Nam đoạn qua xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), gây đảo lộn đời sống của bà con.

Theo phản ánh của các hộ nông dân, những xe ben chở vật liệu này phóng như bay, kéo theo "bão bụi" mù trời, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt cũng như thiệt hại về năng suất cây trồng của bà con.

Bão bụi tấn công cây táo

Nông dân Ninh Thuận kêu cứu vì bão bụi từ công trình cao tốc Bắc – Nam tấn công cây trồng gây thiệt hại nặng - Ảnh 1.

Vườn táo của anh Nguyễn Thành Hoàng bị thiệt hại nặng, trái non chết yểu đen kịt trên cành phải hái bỏ, để dọn rẫy chờ lứa mới. (Ảnh: Đức Cường)

Ngày 17/2, PV Dân Việt đã đến hiện trường và ghi nhận thực tế phản ánh của người dân.

Là một trong những hộ trồng táo bị thiệt hại nặng nhất, anh Nguyễn Thành Hoàng ở Phước Thiện 3, xã Phước Sơn (huyện Ninh Phước) cho biết, hơn 4 sào táo (4.000 mét vuông) của gia định mọi năm cho thu hoạch từ 13-14 tấn trái nhưng hiện nay năng suất đó chỉ còn là "niềm mơ ước" khi mỗi vụ hái chỉ còn từ 2-3 tấn.

Theo anh Hoàng, đặc biệt là lứa táo từ sau Tết Quý Mão - 2023 đến nay đã chết dần, chết mòn, trái bị chết non, teo rúm rồi rụng, buộc gia đình phải cắt bỏ cành để hy vọng lứa táo mới.

"Hiện nay giá tao đang ở mức cao từ 15.000 – 20.000 đồng/kg nhưng gia đình không có táo để bán. Bởi táo non bị bụi bám vào rụng hết, ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của gia đình tôi rất nhiều...", anh Hoàng buồn giọng.

Cách đó không xa, vườn táo của gia đình anh Nguyễn Đức Thắng ở thôn Phước Thiện 1 cũng bị bụi bám đen kịt từ lá đến quả. 

Theo quan sát của PV, trên những cành chỉ lèo tèo vài quả vì đa số táo non đã chết yểu do bụi. Anh Thắng cho biết, mặc dù vườn táo của anh được bao lưới bên ngoài nhưng vẫn không thể ăn thua, bụi bẩn vẫn bám vào cây táo.

Nông dân Ninh Thuận kêu cứu vì bão bụi từ công trình cao tốc Bắc – Nam tấn công cây trồng gây thiệt hại nặng - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Đức Thắng, thôn Phước Thiện 1 bất lực bên vườn táo bị bụi bám đầy từ lá đến quả. (Ảnh: Đức Cường)

Dùng tay lau nhẹ lớp bụi dày bám trên bề mặt lá táo, anh Thắng cho biết, vườn táo gần 3 sào (3.000 mét vuông) của gia đình đã trồng được 7 năm. Trung bình mỗi đợt hái cho năng suất từ 11 – 12 tấn nhưng từ khi bị ảnh hưởng bởi bụi do thi công công trình thì năng suất bị giảm 70 – 80 % chỉ còn 1-2 tấn.

"Bụi bám đầy trên lá khiến cây táo không thể quang hợp chứ nói gì đến việc trổ bông, kết trái. Thậm chí lưới bao bên ngoài vườn táo cũng bị rách do bụi bám quá dày, nặng lưới gây mục rách phải tốn công khắc phục...", anh Thắng bức xúc.

May mắn hơn vườn táo của anh Hoàng và anh Thắng, vườn táo trồng 1,5 sào (1.500 mét vuông) của gia đình ông Nguyễn Đức Thịnh (53 tuổi) vẫn còn trái để bán dù năng suất giảm 50% so với thời điểm trước.

Nông dân Ninh Thuận kêu cứu vì bão bụi từ công trình cao tốc Bắc – Nam tấn công cây trồng gây thiệt hại nặng - Ảnh 4.

Nông dân Nguyễn Đức Thịnh (53 tuổi) ở thôn Phước Thiện 3 méo mặt vì táo bị bám bụi bị mất giá từ 3.000 - 4.000 đồng/kg so với táo bình thường. (Ảnh: Đức Cường)

Ông Thịnh cho hay, táo bị bám bụi giảm năng suất đã đành nhưng khi hái bán cũng bị thương lái chê lên chê xuống vì quả không to, màu sắc không bắt mắt nên giá bán giảm 3.000 – 4.000 đồng/kg so với táo không bị bám bụi.

"Táo bị bám bụi thì hái bán liền đâu ai mua nên phải tốn công rửa nước cho sạch. Dù rửa sạch nhưng táo mới lại hái mà bị thấm nước thì màu sắc lại không được tự nhiên nên giá cả phải thấp hơn giá táo không bám bụi...", ông Thịnh cho hay.

Nhiều nông dân trồng táo cho biết, tình trạng xe ben phóng nhanh khiến bụi bay mù mịt, bám vào các vườn táo đã diễn ra từ hơn 1 năm nay. Bụi bám dày trên lá khiến cây táo không thể quan hợp, gây nên các bệnh nấm trên cây táo như: nấm xám, nấm cuống, nấm than…làm rụng bông nên cây không đậu trái.

Nông dân Ninh Thuận kêu cứu vì bão bụi từ công trình cao tốc Bắc – Nam tấn công cây trồng gây thiệt hại nặng - Ảnh 5.

Nhiều vườn táo nằm sát đường cao tốc Bắc - Nam đang thi công "ăn no" bụi khi xe ben chở vật liệu ngang qua. (Ảnh: Đức Cường)

Trường hợp đậu được trái non thì cũng sẽ bị héo dần, teo tóp rồi rụng dần, khiến cây táo cũng chết dần chết mòn theo thời gian nếu không được chăm sóc kỹ.

Theo các hộ dân cho biết, mặc dù đơn vị thi công công trình có thực hiện tưới nước để hạn chế bụi nhưng tần suất thực hiện rất ít nên đâu lại vào đó. Mỗi lần xe ben chở đất cát di chuyển qua là y như rằng "bão bụi" bay mù trời, ảnh hưởng không chỉ đến nông nghiệp mà còn cả sức khỏe của người dân trong vùng.

Kiểm tra, báo cáo UBND huyện chỉ đạo xử lý

Trap đổi với chúng tôi, đại diện UBND xã Phước Sơn cho biết, đã có 4 hộ dân bị thiệt hại nặng viết đơn "kêu cứu" chính quyền địa phương. Ngay trong sáng 17/2 cũng có thêm 2 hộ trực tiếp đến UBND xã để phản ánh.

Nông dân Ninh Thuận kêu cứu vì bão bụi từ công trình cao tốc Bắc – Nam tấn công cây trồng gây thiệt hại nặng - Ảnh 6.

Nông dân bất lực chỉ còn cách viết đơn "kêu cứu" lên chính quyền địa phương nhờ can thiệp để giải quyết. (Ảnh: Đức Cường)

Ông Đặng Tuấn Ninh, công chức địa chính xây dựng và nông nghiệp xã Phước Sơn (huyện Ninh Phước) cho biết, thống kê toàn xã có 13 hộ canh tác nông nghiệp bị ảnh hưởng với tổng diện tích gần 3ha, chủ yếu là các hộ trồng táo. 

Cũng theo ông Ninh, qua kiểm tra cho thấy có tình trạng cây táo và một số cây trồng khác bị bám bụi, làm chậm quá trình phát triển, quang hợp, thụ phấn của cây trồng.

"Trước tình hình trên, địa phương cũng đã có công văn gửi UBND huyện Ninh Phước cùng các phòng chuyên môn để báo cáo sự việc nhằm có hưởng khắc phục, giải quyết trong thời gian tới...", ông Ninh thông tin.

Được biết, tình trạng "bão bụi" do xe ben chở vậy liệu thi công cao tốc Bắc – Nam không chỉ xảy ra ở xã Phước Sơn (huyện Ninh Phước) mà còn diễn ra ở xã Nhị Hà (huyện Thuận Nam), gây thiệt hại lớn cho nông dân và nông nghiệp ở địa phương.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng cáo tốc Bác – Nam đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo có tổng chiều dài khoảng 78,5 km, trong đó đoạn qua tỉnh Ninh Thuận dài khoảng 61,5 km, đi qua địa phận 5 huyện: Thuận Bắc, Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Phước và Thuận Nam.

Tổng diện tích thu hồi khoảng 445,32 ha; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 556 tỉ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành váo quý III/2024.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem