Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi góp phần xây dựng tam nông thịnh vượng, giàu có, văn minh

Minh Ngọc Thứ ba, ngày 21/07/2020 14:08 PM (GMT+7)
"Các cấp hội cần tập trung xây dựng các chi, tổ hội nghề nghiệp theo mô hình 3 trong 1, 4 trong 1, 5 trong 1, nghiên cứu xây dựng các câu lạc bộ, chi hội nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" - đồng chí Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam (NDVN).
Bình luận 0

Đây là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN tại Hội nghị tổng kết phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2015-2020.

Nhân lên khát vọng làm giàu 

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015 - 2020, 100% xã, phường, thị trấn có hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, 15.793 hộ được công nhận danh hiệu "Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" các cấp, chiếm 12,70% so với hộ nông nghiệp, nông thôn. 

Trong đó hộ đạt tiêu chuẩn sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương có 110 hộ, cấp tỉnh 1.072 hộ, cấp huyện 3.615 hộ, cấp xã 10.996 hộ.

Từ những kết quả đạt được nêu trên của tỉnh Lào Cai, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Nguyễn Xuân Định nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận thành tích của các tập thể và các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu của tỉnh trong giai đoạn 2015 - 2020.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định: Nông dân KDSX giỏi góp phần xây dựng tam nông thịnh vượng, giàu có, văn minh - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Xuân Định - Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN phát biểu tại Hội nghị tổng kết phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2015-2020..

"Qua đánh giá phong trào, những gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi là những hộ đi đầu phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, đổi mới cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và kinh doanh dịch vụ, tạo ra sức lan tỏa trong cộng đồng các địa phương, thôn bản trong tỉnh" - Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Nguyễn Xuân Định nhấn mạnh.

Ông Hoàng Quốc Khánh, -Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Trưởng Ban chỉ đạo phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cho biết, kết quả của phong trào đạt được trong giai đoạn 2015 - 2020 là rất quan trọng, tiếp tục khẳng định phong trào thi đua "Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" tiếp tục đi vào đời sống của nông dân các dân tộc trong tỉnh và có sức lan tỏa rộng khắp trong tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng hóa nông, lâm, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ...

"Phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là động lực rất lớn cho nông dân các dân tộc trong tỉnh làm giàu, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, tạo được sự đồng thuận cao của giai cấp nông dân" - ông Khánh chia sẻ.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh Lào Cai đã trao 150 bằng khen cho các hộ gia đình, nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 - 2020.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định: Nông dân KDSX giỏi góp phần xây dựng tam nông thịnh vượng, giàu có, văn minh - Ảnh 2.

UBND tỉnh Lào Cai đã trao 150 bằng khen cho các hộ gia đình, nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Tập trung xây dựng các chi, tổ hội nghề nghiệp

Trong giai đoạn 2020 - 2025, Ban chỉ đạo phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh Lào Cai đưa ra mục tiêu, hàng năm 100% hộ nông dân trong tỉnh được tuyên truyền phổ biến tiêu chí, tiêu chuẩn phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Phó Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Xuân Định: Nông dân KDSX giỏi góp phần xây dựng tam nông thịnh vượng, giàu có, văn minh - Ảnh 3.

Giai đoạn 2015 - 2020, 100% xã, phường, thị trấn có hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, 15.793 hộ được công nhận danh hiệu "Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi" các cấp

Phấn đấu nâng số lượng hộ nông dân đạt tiêu chuẩn hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp trên 15% tổng số hộ nông nghiệp, nông thôn vào năm 2025. Nâng số hộ đạt tiêu chuẩn sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh và cấp Trung ương có đồng mô hình sản xuất được tập huấn, hướng dẫn từng bước liên kết sản xuất các chuỗi giá trị nông sản vùng hoặc liên kết vùng theo hình thức kinh tế tập thể.

Để đạt được mục tiêu trên, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Nguyễn Xuân Định đề nghị cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa để người dân hiểu được ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua, tăng cường sự phối hợp của các nhà khoa học, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh.

"Thường trực Trung ương Hội NDVN giao cơ quan thường trực Ban chỉ đạo các cấp, trực tiếp chỉ đạo và phối hợp với các ngành thành viên tổ chức triển khai thực hiện trong trào thi đua, đề nghị các cấp Hội cần bám sát vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước" - Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN yêu cầu.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Nguyễn Xuân Định nhấn mạnh, các cấp Hội cần tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên nông dân lựa chọn các cây con có thể khai thác được lợi thế của địa phương, phù hợp với năng lực và trình độ quản lý của gia đình, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, năng động, sáng tạo, giám nghĩ dám làm, chủ động tham gia liên kết hợp tác thành các tổ hợp tác, HTX theo nguyên tắc "5 tự, 5 cùng"; tập trung xây dựng các chi, tổ hội nghề nghiệp theo mô hình 3 trong 1, 4 trong 1, 5 trong 1.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, xây dựng các câu lạc bộ, chi hội nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; phát triển hội viên là các nhà khoa học, doanh nghiệp, lãnh đạo các HTX, học sinh, sinh viên...Phát huy vai trò của nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong đạo tạo nghề, truyền nghề, đi đầu trong liên kết, hợp tác, xóa đói, giảm nghèo, tích cực tham gia công tác Hội và phong trào nông dân, làm tốt vai trò cầu nối giữa nông dân với cấp ủy Đảng, chính quyền, doanh nghiệp, nhà khoa học và các bên liên quan để tạo điều kiện cho nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu, đi từ thắng lợi mùa vụ đến thắng lợi hợp đồng.

"Tăng cường phối hợp giữa thành viên Ban chỉ đạo với các doanh nghiệp, HTX trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân, như chuyển giao kỹ thuật giống mới, vay vốn, dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn, giới thiệu và quảng bá tiêu thụ sản phẩm; phối hợp rà soát điều chỉnh quy hoạch đất, vùng sản xuất; tổ chức để nông dân trao đổi, học tập, chia sẻ kinh nghiệm với nông dân, nông dân với nhà khoa học, doanh nghiệp...;tham mưu, phối hợp tổ chức tốt các hội nghị đối thoại chính sách để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nông dân trong sản xuất, kinh doanh" - Phó Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Nguyễn Xuân Định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem