Hà Nội: Nông dân Sơn Tây trổ tài kiến thức tại Hội thi “Nhà nông đua tài” năm 2022

Thu Hà Chủ nhật, ngày 22/05/2022 14:33 PM (GMT+7)
Sôi nổi, hấp dẫn, ấn tượng.. - Đó là những gì khán giả và thí sinh được trải nghiệm tại Hội thi “Nhà nông đua tài” thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội, diễn ra tối ngày 21/5, tại tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây.
Bình luận 0

Dự Hội thi "Nhà nông đua tài" thị xã Sơn Tây năm 2022 về phía Trung ương có ông Phạm Tiến Nam – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc năm 2022; ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc năm 2022.

Về phía TP Hà Nội có bà Phạm Hải Hoa – Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các ban Hội Nông dân TP Hà Nội.

Hà Nội: Nông dân Sơn Tây trổ tài kiến thức tại Hội thi “Nhà nông đua tài” năm 2022 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam tặng hoa chúc mừng Hội thi "Nhà nông đua tài" thị xã Sơn Tây năm 2022

 Hấp dẫn, gay cấn 4 vòng thi tại Hội thi "Nhà nông đua tài"

Hội thi "Nhà nông đua tài" năm 2022 do Hội Nông dân thị xã Sơn Tây tổ chức, thu hút 12 đội thi đến từ các xã, phường trên địa bàn. Thông qua 4 phần thi gồm: Lời chào nông dân, Nghe nông dân nói, Kiến thức nhà nông, So tài nhà nông, những cán bộ, hội viên nông dân đã trở thành những "nghệ sĩ" cùng nhau tranh tài trên sân khấu, đem đến cho Hội thi không khí vui tươi, hào hứng.

Hà Nội: Nông dân Sơn Tây trổ tài kiến thức tại Hội thi “Nhà nông đua tài” năm 2022 - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hà Nội Phạm Hải Hoa tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội thi tại Hội thi "Nhà nông đua tài" thị xã Sơn Tây năm 2022.

Mở đầu với phần thi "Lời chào nông dân", các đội giới thiệu những nét đặc trưng về kinh tế, văn hóa, con người; hoạt động hội, phong trào nông dân địa phương và thành viên dự thi của đội. Bằng những câu hò, tiếng hát, tiểu phẩm… các đội mang lại không khí vui tươi, sôi động cho khán giả.

Hà Nội: Nông dân Sơn Tây trổ tài kiến thức tại Hội thi “Nhà nông đua tài” năm 2022 - Ảnh 3.

Lời chào nông dân ấn tượng của Hội Nông dân xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, TP.Hà Nội

Đáng chú ý, nhiều đội thi như Hội Nông dân phường Phú Thịnh, Hội Nông dân xã Cổ Đông, Kim Sơn… có sự đầu tư về nội dung, hình thức, hoạt cảnh tạo được ấn tượng đối với ban giám khảo và khán giả.

Phần thi "Nghe nông dân nói", các đội thi đã thuyết trình hết sức hấp dẫn và ấn tượng. Đến phần thi "Kiến thức nhà nông", các đội thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm về: Xây dựng công tác Hội và phong trào nông dân, xây dựng nông thôn mới, trật tự an toàn xã hội. 

Ngoài ra, Ban tổ chức hội thi còn đưa ra câu hỏi liên quan đến sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao; hợp tác, liên kết sản xuất; xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp, chương trình OCOP, hoạt động dạy nghề và hỗ trợ nông dân... Mặc dù nội dung kiến thức khá rộng, nhưng các đội hoàn thành tốt phần thi của mình, trả lời đúng, tạo ấn tượng, thuyết phục.

Hà Nội: Nông dân Sơn Tây trổ tài kiến thức tại Hội thi “Nhà nông đua tài” năm 2022 - Ảnh 4.

Với thành tích xuất sắc, Hội Nông dân phường phú Thịnh đã đạt giải Nhất Hội thi "Nhà nông đua tài" thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội.

Hấp dẫn nhất là phần thi "So tài nhà nông". Phần thi này, các đội thể hiện năng khiếu nghệ thuật thông qua tiểu phẩm, kịch nói, ca hò... Với sự chỉn chu về nội dung, các đội đem đến thông điệp hay; đồng thời khéo léo tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; những tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất; thông điệp về bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới…

Kết nối tinh thần đoàn kết

Bà Đỗ Thị Phương – Chủ tịch Hội Nông dân phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây cho biết: Để chuẩn bị hội thi, ngay khi nhận được kế hoạch, chúng tôi đã lựa chọn thành viên, lên kịch bản dự thi, tranh thủ tập luyện. Dù bận công việc nhà nông, nhưng các thành viên ai cũng nhiệt tình, háo hức mong chờ hội thi.

Hà Nội: Nông dân Sơn Tây trổ tài kiến thức tại Hội thi “Nhà nông đua tài” năm 2022 - Ảnh 5.

Ban Tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài thị xã Sơn Tây trao giải cho các đội thi.

Bà Phương đánh giá: "Hội thi Nhà nông đua tài là sân chơi bổ ích, giúp các thành viên của đội được cọ xát tranh tài cùng đội bạn. Qua hội thi, Hội Nông dân phường cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm, cách làm hay, học hỏi thêm kiến thức về nhà nông, tiến bộ khoa học - kỹ thuật... để áp dụng sau này".

Ông Vũ Huy Nam – Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Sơn Tây cho biết: Trong hơn 2 tháng qua, Hội Nông dân các xã, phường trên địa bàn thị xã đã tích cực chuẩn bị và tổ chức hội thi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Có 12 cơ sở đại diện hơn 14.000 hội viên nông dân trên địa bàn thị xã tham dự Hội thi "Nhà nông đua tài" cấp thị xã.

"Thông qua Hội thi "Nhà nông đua tài", Hội Nông dân thị xã mog muốn tạo sân chơi bổ ích, gắn kết tinh thần đoàn kết của hội viên, nông dân trên địa bàn thị xã. Đây cũng là dịp để cán bộ, hội viên nông dân có cơ hội được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh, tiếp cận và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất" - Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Sơn Tây nhấn mạnh.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thi đến từ Hội Nông dân phường Phú Thịnh; giải Nhì cho đội thi đến từ Hội Nông dân xã Kim Sơn và Thanh Mỹ; đồng thời thời trao 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cho các đội đạt giải.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem