Nông dân Than Uyên tất bật chăm sóc lúa đông xuân
Nông dân Than Uyên tập trung chăm sóc lúa đông xuân
Một ngày trung tuần tháng 2, có mặt trên cánh đồng của bản Mường 1 (Mường Kim, Than Uyên), chúng tôi bắt gặp hình ảnh những người nông dân đang tất bật chăm sóc lúa đông xuân. Trên các thửa ruộng nơi đây phủ kín một màu xanh biêng biếc của đám lúa non. Những tia nắng ấm áp của mùa xuân thỏa sức chiếu rọi xuống cánh đồng bản Mường 1, tạo sức bật cho đám lúa non nhanh bén rễ, hồi xanh.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân bản Mường 1 lũ lượt ra đồng làm cỏ, bón phân… cho lúa, tạo khí thế thi đua lao động để có một mùa vàng bội thu.
Cũng như nhiều hộ dân khác trong bản, vợ chồng anh Lò Văn Sưn, ở bản Mường 1 ra đồng từ khá sớm. Trên thửa ruộng bậc thang của gia đình, vợ chồng anh Sưn đang nhanh tay hớt rêu, làm cỏ. Từng đám rêu trên mặt ruộng nhanh chóng được vợ chồng anh Sưn vớt lên.
Ngưng tay vớt rong rêu trên mặt ruộng, anh Sưn cho biết: Đám rong rêu này nếu không xử lý sẽ khiến cho cây lúa chậm phát triển. Không hiểu sao, đám ruộng của gia đình tôi năm nay lại nhiều rong rêu đến vậy. Thửa ruộng của gia đình tôi rộng chừng 500m2. Những năm trước, do thiếu nước nên gia đình tôi chỉ cấy 1 vụ. Vài năm gần đây, hệ thống thủy lợi được Nhà nước đầu tư nên cánh đồng này của bản mới cấy được 2 vụ lúa. Vụ này, gia đình tôi cấy giống lúa nếp thơm. Giống lúa này cây hơi thấp, nhưng có khả năng chống chịu hạn tốt và năng suất cũng khá cao. Vụ trước, gia đình tôi thu hơn chục bao thóc từ đám ruộng cấy giống lúa này đấy.
Dạo quanh các cánh đồng khác của xã Mường Kim và các xã: Mường Than, Phúc Than, Mường Cang, Hua Nà… chúng tôi cũng chứng kiến cảnh tất bật chăm sóc lúa đông xuân của bà con nông dân. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy nhận thức, trình độ canh tác của người dân các xã, thị trấn của huyện Than Uyên, đã được nâng lên rõ rệt.
Toàn huyện Than Uyên gieo cấy hơn 2000ha lúa đông xuân
Trò chuyện với phóng viên Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Đỗ Ngọc Tú – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Than Uyên, phấn khởi cho biết: Những năm gần đây, nhờ được tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật nên trình độ canh tác của nông dân trong huyện ngày càng nâng cao. Người dân các xã, thị trấn trong huyện đã chủ động hơn trong việc gieo cấy và chăm sóc cây trồng các loại, trong đó có cây lúa. Vụ đông xuân này, người dân trong huyện đã bám sát vào lịch thời vụ mà cơ quan chuyên môn, chính quyền các xã, thị trấn thông báo, để chủ động các khâu, từ làm đất, gieo cấy đến chăm sóc lúa.
Theo Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Than Uyên, vụ lúa đông xuân năm nay được bà con nông dân thực hiện theo 3 trà, đó là trà sớm, trà chính vụ và trà muộn. Trà sớm được người dân các xã, thị trấn trong huyện gieo cấy từ trước Tết Nguyên đán. Đến thời điểm này, các xã, thị trấn đã cơ bản hoàn thành gieo cấy trà muộn.
Vụ đông xuân năm nay, toàn huyện Than Uyên gieo cấy được hơn 2000ha, với các giống lúa lai như: Nhị ưu 838, Việt lai 20, Nghi hương 305, Thụy hương 308… chiếm 15-20% diện tích và các giống lúa thuần chất lượng cao như: Séng cù, J02, Vass 16, Bắc hương, nếp 97, nếp 98, nếp 86. Các giống lúa thuần chất lượng cao chiếm từ 80-85% diện tích gieo cấy trong toàn huyện.
Thời điểm này, diện tích lúa của huyện Than Uyên đang trong giai đoạn sinh trưởng bén rễ, hồi xanh, đẻ nhánh. Bà con nông dân các xã, thị trấn trong huyện đang tập trung chăm sóc, bón thúc, giúp cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt.