Nông dân Tiền Giang góp sức làm giảm tai nạn giao thông

Thứ bảy, ngày 04/05/2013 17:00 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 3.5, Hội ND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện mô hình "Vai trò của Hội ND với an toàn giao thông (ATGT) nông thôn".
Bình luận 0

Ông Nguyễn Văn Quang - Chủ tịch Hội ND tỉnh Tiền Giang cho biết, năm 2011, Hội thực hiện mô hình tại 10 xã điểm. Năm 2012, Hội phối hợp với Ban ATGT tỉnh xây dựng kế hoạch vận động cán bộ, hội viên, ND tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động “Năm ATGT”; nâng số xã, phường điểm lên 40 đơn vị. Tại 40 xã, phường này, năm 2012 xảy ra 280 vụ tai nạn (năm 2011 là 613 vụ), giảm hơn 54%. Số vụ tai nạn chủ yếu sây sát nhẹ, không có người chết.

Toàn tỉnh có 40 đội ND xung xích giải tỏa hành lang ATGT, thành lập 221 đội cấp cứu tai nạn giao thông với gần 1.000 thành viên được tập huấn nghiệp vụ, trang bị đồ bảo hộ, dụng cụ y tế sơ cấp cứu ban đầu; gần 3.700 em là con em ND có biểu hiện vi phạm Luật Giao thông được Hội tuyên truyền giáo dục, cam kết không vi phạm. Nhiều em trong số này trở thành thành viên đội xung kích, tích cực tham gia các phong trào làm giảm tai nạn giao thông.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem