Nông dân Tuyên Quang thoát nghèo, thu nhập tăng nhờ trồng bưởi đặc sản

Đức Thịnh Thứ sáu, ngày 10/07/2020 11:01 AM (GMT+7)
Gia đình anh Phạm Đình Thắng (ở xã Lực Hành, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) là hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh và cấp T.Ư. Với mô hình trồng hơn 2ha bưởi đặc sản VietGAP, sản xuất và chế biến miến dong với thương hiệu "Miến dong sạch Hợp Thành", gia đình anh đạt thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm.
Bình luận 0

Anh Thắng cho biết, cùng giúp nhau có thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững là trách nhiệm của hội viên nông dân. Thời gian qua, mỗi năm anh đã tạo việc làm thường xuyên cho 6 - 7 hội viên nghèo với thu nhập từ 6 - 7 triệu đồng/người/tháng. Qua đó, giúp nhiều hội viên nông dân thoát nghèo bền vững.

Thoát nghèo, ổn định thu nhập với cây bưởi sạch - Ảnh 1.

Cán bộ Hội ND huyện Yên Sơn thăm mô hình trồng bưởi VietGAP của nông dân giỏi Phạm Đình Thắng. Ảnh: Đức Thịnh

Ông Nguyễn Đức Hiền - Phó Chủ tịch Hội ND huyện Yên Sơn cho biết: Hội ND huyện Yên Sơn hiện có trên 20.000 hội viên, sinh hoạt ở 30 cơ sở Hội và 458 chi Hội (tỷ lệ hội viên chiếm 91,4% số hộ làm nông nghiệp). 

Những năm qua, Hội ND Yên Sơn đã đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ hội viên nông dân; đồng thời tích cực vận động hội viên nông dân tham gia các phong trào thi đua do Hội phát động. Trong đó, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" được xác định là phong trào trọng tâm, xuyên suốt.

Năm 2019, các cơ sở Hội tổ chức cho 16.780 hộ hội viên nông dân đăng ký hộ SXKD giỏi các cấp, qua bình xét có 8.334 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi các cấp. Thông qua phong trào SXKD giỏi đã xuất hiện nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ mới, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng hiệu quả kinh tế... Thông qua phong trào, Hội đã trực tiếp giúp đỡ 368 hộ hội viên nông dân nghèo vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống.

Các cấp Hội cũng tăng cường các giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao trình độ, tay nghề và nâng cao thu nhập. Trong năm qua, các cấp Hội ND Yên Sơn đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 17 lớp dạy nghề về kỹ thuật chăn nuôi cá, trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm, kỹ thuật trồng nấm, sửa chữa máy nông nghiệp cho 595 học viên.

Hội ND huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) hiện có trên 20.000 hội viên, sinh hoạt ở 30 cơ sở Hội và 458 chi Hội. Những năm qua, Hội ND huyện đã đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem