NÓNG: Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19, được cách ly tại khách sạn

Hoàng Thành Thứ tư, ngày 02/12/2020 17:44 PM (GMT+7)
Chiều 2/12, lãnh đạo CDC Hà Nội xác nhận, sau khi ca bệnh mới ngoài cộng đồng tại TP.HCM xuất hiện, tại Hà Nội xuất hiện trường hợp mắc Covid-19 tại khách sạn Silk Path trên phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm.
Bình luận 0

Theo thông tin được người dân phản ánh, chiều nay, 2/12, tại khách sạn Silk Path ở phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội đã có nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ xuất hiện, phun khử khuẩn phòng dịch Covid-19.

Về việc này, trao đổi nhanh với PV Dân Việt, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) xác nhận: Tại khách sạn này xuất hiện bệnh nhân Covid-19 mới. Tuy nhiên, đây là bệnh nhân nhập cảnh, sau khi về khu cách ly đã được lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện dương tính được đưa ngay đi điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (H.Đông Anh, Hà Nội).

"Đây là việc làm thường xuyên, không có gì bất thường. Người dân không cần lo lắng", ông Tuấn nói và cho rằng, khách sạn Silk Path cũng là một trong những khách sạn tại Hà Nội được chọn là nơi cách ly tập trung có thu phí.

NÓNG: Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19, được cách ly tại khách sạn - Ảnh 1.

Nhân viên y tế phun thuốc khử khuẩn xung quanh khách sạn.

Thông tin từ Trạm Y tế Phường Hàng Bông cho hay, bệnh nhân là nam, người Ấn Độ, 25 tuổi, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 28/11, sau đó được đưa về cách ly tại Khách sạn Silk Path, 195-199 Hàng Bông, (Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội).

Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 cho kết quả dương tính và nhập viện trong trạng thái tỉnh táo, không sốt, không đau họng.

Trong một diễn biến liên quan đến tình hình dịch Covid-19 ở Hà Nội, chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 trực tuyến tới toàn bộ quận, huyện, xã, phường, thị trấn, các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh nêu rõ, hiện nay, xuất hiện tình trạng lây nhiễm tại cộng đồng ở TP.HCM, đã lây ra địa bàn 3 quận, các trường học, nhiều nơi đông người. Các ca F1, F2 thậm chí đã xuất hiện tại Đà Nẵng.

"Việc này không đùa được. Phải vào cuộc theo tinh thần vừa phát huy kinh nghiệm đã có, vừa có trách nhiệm phòng chống dịch bệnh", ông Chu Ngọc Anh nói.

Nhấn mạnh, tinh thần là các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn thành phố phải vào cuộc "khẩn cấp, quyết liệt", phải kiểm soát từ bên ngoài, ngăn chặn từ bên trong, ông Chu Ngọc Anh lưu ý cần "đề cao cảnh giác nhưng không hoang mang, đồng thời cho rằng, các quận, huyện, đặc biệt là các quận lõi phải quán triệt việc thực hiện quy tắc 5K trong phòng chống dịch, đảm bảo phát triển thương mại, dịch vụ, không để bùng phát dịch.

"Hà Nội được lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất tín nhiệm, vừa qua có nhiều thành tích xuất sắc, bao gồm cả việc phòng chống, kiểm soát Covid-19. Cần phát huy tinh thần này. Đặt trách nhiệm rất nghiêm túc. Phải cảnh giác cao độ, không được chủ quan lơ là vì nếu xảy ra làn sóng thứ 3 thì rất khó khăn. Cần phát huy trách nhiệm từng người, từ cấp thôn, tổ dân phố", Chủ tịch Hà Nội lưu ý.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cảm ơn việc Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Cục trưởng Cục khám bệnh và chữa bệnh Lương Ngọc Khuê tham gia họp, "sát cánh, chung sức" cùng với Hà Nội trong phòng chống Covid-19.

"Cơ bản là vấn đề nhận thức. Cái gì làm tốt thì giờ làm tốt hơn.Hà Nội đang chuẩn bị nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Tinh thần là không để có làn sóng thứ 3", ông Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem