Nóng: HoSE chủ động "ngắt cầu dao" điện sàn chứng khoán từ phiên chiều nay

Quốc Hải Thứ ba, ngày 01/06/2021 15:01 PM (GMT+7)
Với lý do thanh khoản tăng đột biến, gây "báo động với an toàn hệ thống", HoSE vừa chủ động ra quyết định dừng giao dịch ngay đầu phiên chiều nay.
Bình luận 0

Thông báo về việc dừng giao dịch được Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) gửi các công ty chứng khoán chiều nay (1/6).

Nóng: HoSE chủ động "ngắt cầu dao" điện sàn chứng khoán từ phiên chiều nay - Ảnh 1.

Thông báo của HoSE

"Trong phiên giao dịch sáng ngày 1/6, giá trị giao dịch chứng khoán tại Sở TP.HCM vượt mức 21.700 tỷ đồng dẫn tới tình trạng báo động đối với an toàn của hệ thống", văn bản của HoSE cho biết. 

Được sự chấp thuận của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán, Sở quyết định dừng giao dịch ngày 1/6.

Đây là lần đầu tiên HoSE chủ động ra quyết định... "ngắt cầu dao". Những lần hệ thống dừng trước đây, chủ yếu do các lỗi phát sinh bị động trong quá trình giao dịch.

Giá đóng cửa của chứng khoán ngày 1/6 là giá khớp lệnh cuối cùng trong buổi sáng.

Thanh khoản của thị trường tăng vọt những phiên gần đây, sau khi VN-Index vượt 1.300 điểm. Hai phiên gần nhất, chỉ riêng buổi sáng, giá trị giao dịch của HoSE đã lên gần 1 tỷ USD, con số mà trước đây phải giao dịch trong cả phiên.

Dòng tiền ồ ạt tham gia thị trường khiến số lượng lệnh đặt tăng đột biến ngay từ đầu phiên. Bảng giá ngay trong các phiên sáng đã xảy ra tình trạng nghẽn, chậm phản hồi. 

Như phiên sáng 31/5 và sáng nay, nhiều nhà đầu tư phản ánh bảng giá ở hàng loạt công ty chứng khoán như SSI, VND... "có vấn đề" từ lúc thị trường mở cửa. 

Viết trên trang cá nhân, chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển, bình luận, thị trường hôm nay giao dịch 21 ngàn tỷ, tăng quá mạnh. Trong đó bao nhiêu là người mua mới tham gia "mua cao để bán cao hơn" theo chiến lược đầu tư của J.Neff; và bao nhiêu là các nhóm mua bán qua - mua lại để tạo lực đẩy?

"Với thông tin thị trường và các broker trong tuần qua các lời khuyên thúc đẩy mua cổ phiếu ngày càng tăng, nhà đầu tư mới đang được thấy những cơ hội rất tốt... Nhưng theo cảm nghiệm của tôi thì "tình hình rất căng, các nhà cái ôm hàng lớn đang rất nóng, rất nóng...; không biết có phải vì vậy mà HoSE quyết định ngưng giao dịch để làm... nguội thị trường?", chuyên gia này viết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem