Theo đó, 5 bản thuộc xã Chiềng Kheo được đóng điện đợt này đều là các bản khó khăn của huyện Mai Sơn. Đến nay, 100% số hộ tại 6 bản của xã đã được sử dụng điện lưới quốc gia.
Trong dịp này, huyện Mai Sơn sẽ có thêm 904 hộ đồng bào các dân tộc tại các bản được dùng điện lưới quốc gia.
Còn tại huyện Sốp Cộp, hơn 100 hộ dân ở các bản: Nặm Khún, Huổi Lạ, Huổi Áng của xã vùng cao biên giới xã Mường Lèo cũng đã được đóng điện. Niềm vui bà con vùng cao càng thêm nhân lên gấp đôi khi điện lưới quốc gia đã về bản thắp sáng mỗi ngôi nhà đúng dịp Tết cổ truyền đồng bào Mông đang đến gần.
Anh Sùng A Cháng, Trưởng bản Huổi Lạ, xã Mường Lèo, phấn khởi: Hôm nay, 50 hộ dân trong bản đều được công nhân điện lực đến đóng điện. Mỗi hộ được hỗ trợ miễn phí lắp đặt đường dây dẫn, công tơ, bảng điện, 1 bóng đèn, bà con ai cũng vui mừng, thay mặt bà con trong bản, tôi cảm ơn Đảng và Nhà nước đã quan tâm đầu tư đường điện.
Những năm trước đây, chưa có điện, nhà nào có điều kiện thì sử dụng điện chạy bằng sức nước nhưng chất lượng điện không ổn định, điện yếu và chập chờn, chỉ đủ thắp sáng một bóng điện trong nhà, những hộ khó khăn dùng đèn dầu thắp sáng, không có điện lưới quốc gia, cuộc sống sinh hoạt của người dân gặp muôn vàn khó khăn, nhất là việc tiếp cận khoa học kỹ thuật vào sản xuất.
Bây giờ có điện rồi người dân không phải dùng máy phát điện mi ni bằng sức nước, đi sạc điện thoại nhờ, dùng đèn dầu nữa. Các hộ mua sắm quạt, ti vi về dùng, được xem các chương trình trên truyền hình, cách làm kinh tế hiệu quả. Tích cực tăng gia sản xuất, có thêm cơ hội tăng thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân sẽ được cải thiện hơn.
Đại úy Hờ A Thành, nhân viên Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên Phòng Mường Lèo, huyện Sốp Cộp, chia sẻ: Tôi lên đây công tác được từ năm 2019, được phân công lên các bản vùng cao để dạy con chữ cho bà con, không có điện vất vả lắm chú nhà báo ơi. Hiện tôi đang dạy lớp xóa mù chữ ở bản Huổi Lạ, với 30 học viên, ban ngày các học viên đều lên nương, rẫy nên lớp học được tổ chức vào buổi tối.
"Trước đây, khi chưa có điện, tôi phải dùng 3 đèn sử dụng năng lượng mặt trời thắp sáng lớp học để truyền đạt kiến thức cho học viên nhưng ánh sáng cũng mờ lắm. Bây giờ bà con được đóng điện lưới quốc gia, tôi cũng như bà con nơi đây mừng lắm". Đại úy Hờ A Thành, xúc động nói.
Không chỉ phục vụ sinh hoạt, sản xuất hằng ngày, có điện lưới quốc gia, việc học tập của các em học sinh ở các điểm trường cũng dễ dàng hơn.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lò Văn Dung, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lèo, thông tin: Đến thời điểm này, 100% các bản của xã Mường Lèo đã có điện lưới quốc gia, trong đó, 98% số hộ đã được cấp điện.
Có điện, đời sống sinh hoạt và sản xuất của bà con nơi đây sẽ có nhiều đổi thay. Nhất là những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng những gương điển hình làm kinh tế giỏi sẽ được thông tin thường xuyên đến bà con. Tạo tiền đề để người dân các bản vùng cao biên giới yên tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên xóa đói nghèo.
Đây là công trình do Sở Công thương tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư, Công ty Điện lực Sơn La quản lý dự án. Theo kế hoạch từ nay đến trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tỉnh Sơn La sẽ phấn đấu có 5.300 hộ, đạt 98,5% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia.