dd/mm/yyyy

Nông thôn Tây Bắc: Phong Thổ chú trọng nông nghiệp hàng hóa

Ưu tiên phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, huyện Phong Thổ (Lai Châu) đã giành được những kết quả quan trọng, cải thiện đời sống người dân trên địa bàn.

Nỗ lực vượt khó ở Phong Thổ

Phong Thổ là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lai Châu. Đời sống, thu nhập của người dân trong huyện chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Xác định phát triển sản xuất nông nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, huyện Phong Thổ đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn cùng vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân chuyển từ sản xuất tự cung, tự cấp sang sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa.

Phong Thổ chú trọng phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung - Ảnh 1.

Toàn huyện Phong Thổ hiện có hơn 74ha mía.

Trên cơ sở thực hiện các chương trình, dự án, chính sách của Trung ương, của tỉnh, huyện Phong Thổ đã định hướng, hỗ trợ người dân cây, con giống phù hợp với thế mạnh của các xã, thị trấn. Cùng với đó, huyện Phong Thổ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn triển khai các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật cho người dân. Trình độ sản xuất của người dân các xã, bản trong huyện cũng nhờ đó mà ngày một nâng cao. Người dân các xã, thị trấn trong huyện ngày càng mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất thâm canh các loại cây trồng.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, anh Vũ Hữu Lưỡng – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phong Thổ, cho biết: Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp của huyện Phong Thổ đã có những bước phát triển vượt bậc. Trên địa bàn huyện đã và đang hình thành nhiều vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung. Huyện Phong Thổ cũng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung. Nghị quyết này đã và đang đi vào cuộc sống, được người dân trong huyện đồng tình hưởng ứng. Nhiều cây trồng có lợi thế đã có sự phát triển cả về năng suất, sản lượng và chất lượng, trở thành nông sản chủ lực của địa phương.

Phong Thổ chú trọng phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung - Ảnh 2.

Nhiều hộ dân ở Phong Thổ có thu nhập ổn định từ trồng chuối.

Cải thiện đời sống người nông dân Phong Thổ

Có thể kể đến những cây trồng chủ lực ở huyện Phong Thổ như: Chuối, chè, mắc ca... Những cây trồng này được huyện định hướng và hỗ trợ người dân phát triển thành vùng sản xuất tập trung. Đến nay, huyện Phong Thổ đã có gần 580ha chè, hơn 3.400ha chuối. Nhiều giống lúa chất lượng tốt như: Tẻ râu, Dẻo mèo... đã và đang được người dân các xã: Nậm Xe, Bản Lang, Dào San (Phong Thổ) chú trọng đưa vào sản xuất với diện tích lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Trên có sở phân tích, đánh giá tiềm năng, thế mạnh của từng xã, từng vùng, huyện Phong Thổ đã chỉ đạo đưa những cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Đối với các xã vùng cao của huyện như: Dào San, Mù Sang... thì huyện chỉ đạo phát triển cây ăn quả ôn đới các loại như: Lê, đào, mận. Đến nay, huyện đã hình thành được vùng trồng cây ăn ôn đới tập trung với diện tích gần 50ha. Nhiều diện tích cây ăn quả trồng sớm đã bắt đầu cho thu hoạch, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Phong Thổ chú trọng phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung - Ảnh 3.

Huyện Phong Thổ chú trọng phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung.

Cùng với hỗ trợ phát triển trồng trọt, huyện Phong Thổ cũng đặc biệt quan tâm hỗ trợ phát triển chăn nuôi gia súc. Huyện Phong Thổ đã thực hiện quy hoạch 9 cơ sở chăn nuôi với quy mô tập trung tại các xã: Mù Sang, Vàng Ma Chải, Pa Vây Sử, Nậm Xe, Mường So, Hoang Thèn, Thị trấn, Ma Li Pho, Huổi Luông để thu hút kêu gọi các doanh nghiệp, HTX tham gia vào đầu tư trên địa bàn.

Mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, thu nhập, đời sống của người dân huyện Phong Thổ không ngừng cải thiện, nâng cao.

 

Thanh Ngân