dd/mm/yyyy

Nông thôn Thuận Châu ngày một khởi sắc

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, diện mạo vùng nông thôn huyện Thuận Châu (Sơn La) đã và đang ngày một khởi sắc.
Nông thôn Thuận Châu ngày một khởi sắc - Ảnh 1.

Trong năm 2020, toàn huyện Thuận Châu cứng hóa thêm 8 tuyến đường giao thông đến các bản với chiều dài 9,65 km. Qua đó, nâng tổng số km đường đến bản được cứng hóa là 240,07km của 271/381 bản. Đến hết năm 2020, huyện Thuận Châu có 10/28 xã đạt tiêu chí về giao thông.

Nông thôn Thuận Châu ngày một khởi sắc - Ảnh 2.

Hết năm 2020, tổng nguồn vốn đã phân bổ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Thuận Châu là trên 60 tỷ đồng, với 60 công trình.

Nông thôn Thuận Châu ngày một khởi sắc - Ảnh 3.

Sau nhiều năm triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo vùng nông thôn huyện Thuận Châu đã có nhiều khởi sắc. Kết cấu hạ tầng từng bước được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất - tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Nông thôn Thuận Châu ngày một khởi sắc - Ảnh 4.

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Thuận Châu tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đẩy mạnh thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng hiệu quả thấp như lúa nương, ngô, sắn sang trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm. Hiện, tổng diện tích cây ăn quả toàn huyện là 4.114 ha, sản lượng quả đạt 7.583 tấn. Đặc biệt, hết năm 2020, huyện Thuận Châu xuất khẩu 40 tấn quả xoài sang thị trường Trung Quốc, 12 tấn thanh long ruột đỏ sang thị trường Nga.

Nông thôn Thuận Châu ngày một khởi sắc - Ảnh 5.

Đến nay, huyện Thuận Châu đã hình thành nhiều chuỗi sản xuất tiêu thụ nông sản trên địa bàn như: Chè, chanh leo, xoài, cam, bơ, thanh long ruột đỏ và nhãn..

Nông thôn Thuận Châu ngày một khởi sắc - Ảnh 6.

Ngành chăn nuôi trên địa bàn huyện Thuận Châu tiếp tục phát triển theo hướng hàng hoá với 11.360 con trâu, 45.580 con bò, 48.105 con lợn và 667.307 con gia cầm.

Nông thôn Thuận Châu ngày một khởi sắc - Ảnh 7.

Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên được tập trung triển khai thực hiện. Đến nay, các xã đều đã có nhà lớp học 2 tầng, nhà ở cho giáo viên, nhà bán trú cho học sinh vùng III và không còn tình trạng học 3 ca. 100% xã trên địa bàn huyện có trường lớp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, 28/28 xã có trung tâm học tập cộng đồng. Hết năm 2020, số xã đạt tiêu chí trường học là 14/28 xã (tăng 2 xã so với kết quả đánh giá năm 2019).

Nông thôn Thuận Châu ngày một khởi sắc - Ảnh 8.

Hết năm 2020, huyện Thuận Châu có 23/28 xã được công nhận xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế (tăng 2 xã so với kết quả đánh giá năm 2019).

Nông thôn Thuận Châu ngày một khởi sắc - Ảnh 9.

Đến nay, toàn huyện có 28/28 xã có lưới điện quốc gia, 373/381 bản có điện, tỷ lệ hộ được sử dụng điện đạt 98,27%. Đến hết năm 2020, số xã đạt tiêu chí điện 28/28 xã (tăng 3 xã so với kết quả đánh giá năm 2019).

Nông thôn Thuận Châu ngày một khởi sắc - Ảnh 10.

Hết năm 2020, toàn huyện Thuận Châu có 4/28 xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm.


Tuệ Linh