Nóng: Tìm bị hại vụ đại gia biệt thự dát vàng cho vay nặng lãi

N.P (th) Thứ năm, ngày 03/12/2020 20:11 PM (GMT+7)
Cơ quan CSĐT sẽ ra thông báo để những ai là bị hại trong vụ án liên hệ với công an cung cấp thông tin, tài liệu chứng cứ.
Bình luận 0

Ngày 3/12, trao đổi với PLO, thượng tá Nguyễn Thanh Bình, trưởng công an thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết trong ngày chưa có thêm nhiều người nộp đơn tố cáo hành vi cho vay nặng lãi của ông Lê Thái Thiện.

Ngày 4/12, Cơ quan CSĐT sẽ ra thông báo để những ai là bị hại trong vụ án liên hệ cung cấp thông tin, tài liệu chứng cứ tố cáo hành vi vi phạm của cha con ông Lê Thái Thiện, Lê Thái Phong.

Nóng: Tìm bị hại vụ đại gia biệt thự dát vàng cho vay nặng lãi - Ảnh 1.

Biệt thự Lê Thái Phong sinh sống, cách không xa biệt thự Thiện Soi. Ảnh: MK

Sau khi bắt tạm giam ông Thiện và Phong, Cơ quan CSĐT sẽ lấy lời khai và làm việc với các đối tượng liên quan để làm rõ hành vi vi phạm.

“Những người liên quan khi có đủ cơ sở, chứng cứ chúng tôi sẽ xử lý. Cơ quan CSĐT sẽ lấy lời khai ông Thiện và Phong. Hiện giờ chưa thể cung cấp thêm thông tin ngoài việc đã khởi tố, bắt tạm giam hai người này như PV đã biết”- thượng tá Bình nói. Trong đó có việc Cơ quan CSĐT có bắt giữ những người được cho là đàn em, trợ giúp Phong trong quá trình hoạt động cho vay nặng lãi, đòi nợ hay không…

Ông Nguyễn Văn Thắm, chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ cho biết về thông tin cử tri phản ánh vi phạm của ông Thiện là cho vay năng lãi, UBND thị xã đã yêu cầu công an xử lý nghiêm. Phía công an đã phải mất thời gian bốn tháng để thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan.

Nóng: Tìm bị hại vụ đại gia biệt thự dát vàng cho vay nặng lãi - Ảnh 2.

Một giấy vay mượn nợ công an thu giữ. Ảnh: PLO

Theo nguồn tin của PV PLO, liên quan đến việc cho vay tiền, ngoài ông Thiện và Phong còn có nhiều đối tượng khác liên quan. Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục triệu tập họ để làm việc…

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, ngày 2/12, Công an thị xã Phù Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn tất việc khám xét căn biệt thự dát vàng của ông Lê Thái Thiện (tức Thiện "Soi", 55 tuổi, ở xã Tân Hải).

Cơ quan này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Thiện để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và rửa tiền.

Con trai ông Thiện "Soi" là Lê Thái Phong (28 tuổi) cũng bị bắt tạm giam để làm rõ vai trò đồng phạm.

Ông Lê Thái Phong bị bắt vì vai trò đồng phạm với cha của mình là ông Lê Thái Thiện. Cả hai cùng bị bắt về hành vi "cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự" theo điều 201 Bộ luật hình sự 2015 và hành vi "rửa tiền" theo Điều 324 Bộ luật hình sự 2015.

Chân dung Lê Thái Phong-con trai đại gia Thiện 'Soi' vừa bị bắt - Ảnh 1.

Con trai ông Thiện "Soi" bị bắt tạm giam. Ảnh: Zing

Theo VTV, khi đến nhà, công an phát hiện Phong đốt một số giấy tờ cho vay tiền. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều giấy vay nợ cùng 2 khẩu súng bắn đạn bi. Ngoài niêm phong số vật chứng trên, công an còn tạm giữ 2 siêu xe do ông Lê Thái Thiện đứng tên.

Trước đó, Công an thị xã Phú Mỹ đã thụ lý đơn tố cáo ông Thiện cho vay nặng lãi. Theo tố cáo, đại gia này cho vay với lãi suất 3,5%/ngày, tương đương 105%/tháng.

Khi người vay không còn khả năng trả nợ, ông Thiện buộc họ phải viết giấy chuyển quyền sử dụng bất động sản cho mình.

Ông Lê Thái Thiện biệt danh Thiện "Soi" được xem là đại gia ở thị xã Phù Mỹ với căn biệt thự rộng hơn 3.000 m2 nằm bên quốc lộ 51.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem