Nóng trong ngày: Xót xa cô gái quá xinh đẹp nhưng đi buôn ma túy

N.P tổng hợp Thứ tư, ngày 03/06/2020 20:55 PM (GMT+7)
Cô gái xinh đẹp đi buôn ma túy; Thầy giáo bị tố dâm ô 4 nam sinh; Bắt trùm đường dây ma túy ở Hải Phòng và khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú Trưởng ban Nội chính Thái Bình... là những tin nóng trong ngày 3/6.
Bình luận 0

‘Hot girl’ bị bắt cùng 4 kg ma túy tổng hợp

Ngày 3/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Đỗ Như Ý (28 tuổi, ngụ huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nóng trong ngày: Xót xa cô gái quá xinh đẹp nhưng đi buôn ma túy - Ảnh 1.

Đỗ Như Ý bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Tiến Tầm.

Rạng sáng hôm qua, tại xã Khánh An, Công an huyện An Phú phát hiện nghi phạm đi xe ôm nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Cảnh sát kiểm tra và phát hiện balô cô ta mang theo có 3 gói trà, bên trong chứa tinh thể màu trắng nặng 3 kg nghi là ma túy đá và 40 gói nylon chứa 2.980 viên nén (thuốc lắc), nặng khoảng 1 kg.

Nóng trong ngày: Xót xa cô gái quá xinh đẹp nhưng đi buôn ma túy - Ảnh 2.

Tang vật được cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Tiến Tầm.

Sau khi được đưa về trụ sở cảnh sát, Ý thừa nhận tinh thể màu trắng trong các gói trà và viên nén là ma túy tổng hợp. Theo lời khai của Ý, cô ta được thuê vận chuyển số ma túy trên từ Campuchia đến TP.HCM với tiền công là 500 USD.

Khoảng 4h sáng 2/6, Ý nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Thầy giáo bị tố dâm ô 4 nam sinh

Ngày 3/6, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị liên quan đang điều tra làm rõ vụ một thầy giáo của Trường THCS Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, bị tố cáo dâm ô nhiều nam sinh.

Nóng trong ngày: Xót xa cô gái quá xinh đẹp nhưng đi buôn ma túy - Ảnh 3.

Ngôi trường có thầy giáo bị tố dâm ô học sinh. Ảnh: Facebook nhà trường.

Trao đổi với báo chí, phụ huynh của một nam sinh cho hay con trai của ông học lớp 9 tại Trường THCS Phước Minh. Gần đây, con ông có biểu hiện hoảng loạn, sợ đến lớp và nhất là những hôm có tiết học của thầy giáo bị tố.

Tuy nhiên, cậu học trò không dám kể sự việc cho phụ huynh mà tâm sự với 3 bạn khác. Lúc này, 4 học sinh mới nói cho nhau biết chuyện bị thầy giáo nhiều lần dâm ô.

Sự việc sau đó được các em trình báo lên nhà trường. Ban giám hiệu đã mời các học sinh và thầy giáo lên làm việc, viết tường trình.

“Con tôi kể lại là thầy giáo bắt các em sờ vùng kín rồi thầy cho điểm. Tôi và nhiều phụ huynh khác rất bức xúc và mong công an sớm vào cuộc, điều tra làm rõ vụ việc”, một phụ huynh nói.

Thông tin mới nhất vụ thầy giáo bị tố dâm ô 4 nam sinh này, ông Phan Thành Thân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết sau khi nhận báo cáo từ lãnh đạo trường THCS Phúc Minh về việc thầy giáo N.H.N. (giáo viên dạy môn sinh học) dâm ô học sinh, đơn vị đã ra quyết định đình chỉ công tác thầy N. 15 ngày, kể từ 2/6.

Phòng giáo dục huyện đã giao Công an huyện Dương Minh Châu điều tra vụ việc. Khi nào có kết quả điều tra, đơn vị sẽ có hướng xử lý thầy N. theo quy định của pháp luật.

"Trong bản tường trình, thầy N. cũng đã thừa nhận có hành động dâm ô 4 em học sinh nam. Thầy N. đang đi điều trị bệnh ở nơi đâu tôi không rõ và đã mất liên lạc”, ông Thân nói.

Bắt trùm đường dây ma túy ở Hải Phòng

Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ Nguyễn Mạnh Cường (39 tuổi, quê Hải Dương) để điều tra hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, các trinh sát phát hiện trên địa bàn xã An Đồng, huyện An Dương có nhóm chuyên vận chuyển ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Hải Phòng tiêu thụ. Đường dây này do Nguyễn Mạnh Cường cầm đầu.

Nóng trong ngày: Xót xa cô gái quá xinh đẹp nhưng đi buôn ma túy - Ảnh 4.

Nguyễn Mạnh Cường. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, Cường có 2 tiền án và đang bị Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an truy nã do tham gia đường dây mua bán trái phép 100 bánh heroin tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Trong quá trình lẩn trốn, Cường thuê nhà tại xã An Hưng, huyện An Dương, TP Hải Phòng và chung sống như vợ chồng với Trần Thị Huệ (38 tuổi, trú ở thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).

Với sự trợ giúp của Huệ, Cường biến nhà thuê thành điểm tập kết hàng cấm. Đôi vợ chồng này đều là những kẻ manh động, thường có “hàng nóng” trong người.

Mỗi lần chuẩn bị giao hàng, Huệ chuẩn bị cẩn thận, thường xuyên thay đổi hành trình, thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội.

Nóng trong ngày: Xót xa cô gái quá xinh đẹp nhưng đi buôn ma túy - Ảnh 5.

Huệ, Tuấn, Tài và tang vật. Ảnh: Công an cung cấp.

Còn những kẻ vận chuyển ma túy chính là Bùi Đăng Tài (28 tuổi) và Phùng Văn Tuấn (36 tuổi, cùng quê Hải Dương).

Sáng 29/5, Tài và Tuấn bị cảnh sát bắt giữ tại Trạm thu phí cao tốc thuộc địa phận huyện An Lão khi đang vận chuyển 10 bánh heroin (3,5 kg) và 8 kg ma túy đá.

Sau đó, cảnh sát bắt giữ Trần Thị Huệ, qua đó thu giữ gần 0,5 kg heroin, 58,8 gram ma túy đá, 18.000n viên hồng phiến, 1 khẩu súng và 77 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Còn Nguyễn Mạnh Cường bỏ trốn và bị cảnh sát bắt giữ tại xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương ngày 2/6.

Trưởng ban Nội chính Thái Bình bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú

Ngày 3/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Điều, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình (53 tuổi, trú tại thôn Bùi Xá, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư), về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Cùng ngày, VKSND TP Thái Bình đã phê chuẩn quyết định trên.

Nóng trong ngày: Xót xa cô gái quá xinh đẹp nhưng đi buôn ma túy - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Văn Điều tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Người dân cung cấp.

Chiều 2/6, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã triệu tập hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh để xem xét, đề nghị kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Điều.

Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thống nhất đánh giá hành vi của ông Điều là nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bản thân ông Điều đã nhận thức rõ sai phạm, chủ động báo cáo và khắc phục hậu quả, tự giác bồi thường cho các nạn nhân.

Đối chiếu với các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, căn cứ nội dung, tính chất mức độ vi phạm, tình tiết giảm nhẹ và điều kiện, hoàn cảnh lịch sử nhân thân, Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình cùng Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, bỏ phiếu biểu quyết thống nhất cao việc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Điều bằng hình thức cách tất cả các chức vụ hiện tại trong Đảng.

Trước đó, tối 8/5, tại ngã ba đường Trần Thủ Độ giao với đường gom thuộc địa phận tổ 19, tổ 20 phường Tiền Phong, TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình), ông Điều lái ôtô biển số 29A-995.83 va chạm với xe đạp do bà P.T.Ng. (63 tuổi, trú TP Thái Bình) cầm lái. Nạn nhân bị hất văng, va vào chiếc xe máy chạy cùng chiều.

Bà Ng. tử vong trên đường đi cấp cứu, còn người đi xe máy bị thương. Ôtô do ông Điều cầm lái sau đó tiếp tục va chạm với xe máy do chị N.T.T. (36 tuổi) điều khiển làm nạn nhân gãy chân.

Ôtô không dừng lại mà kéo lê xe máy dưới gầm một đoạn dài. Bị người dân đuổi theo, ôtô đâm vào cổng Khu công nghiệp Phúc Khánh rồi dừng lại. Khi lực lượng công an có mặt, tài xế mới ra khỏi xe và được đưa đi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem