Chiến sự Nga-Ukraine: Người vợ Ukraine 'bán đứng' chồng, tiết lộ thông tin về đơn vị của chồng để Nga ném bom

Phương Đăng (theo Bussiness) Chủ nhật, ngày 04/09/2022 18:01 PM (GMT+7)
Cơ quan An ninh Ukraine cho biết, người vợ đã tiết lộ thông tin về đơn vị quân đội của chồng cho Nga và đơn vị này sau đó đã bị đánh bom, theo Business Insider.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine: Người vợ Ukraine 'bán đứng' chồng, tiết lộ thông tin về đơn vị của chồng để Nga ném bom - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine ngồi trên xe tăng trên con đường ở vùng Donetsk ngày 20/7/2022, gần chiến tuyến giữa lực lượng Nga và Ukraine. Ảnh Getty

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) vừa thông báo tạm giữ một phụ nữ vì tiết lộ nơi đóng quân của đơn vị quân đội của chồng cô và các tài sản quân sự khác của Ukraine cho lực lượng Nga.

Người phụ nữ 31 tuổi và mẹ sống ở Dnipropetrovsk bị cáo buộc thông báo cho tình báo Nga về vị trí của các tòa nhà quân sự cũng như vị trí đặt các thiết bị quân sự của quân đội Ukraine ở Donetsk và Zaporizhzhia - hai khu vực miền đông Ukraine từng xảy ra các cuộc giao tranh dữ dội giữa lực lượng Nga và Ukraine.

Theo tuyên bố từ SBU, người phụ nữ giấu tên bị mô tả là "kẻ phản bội".

"Kẻ phản bội đã lợi dụng chồng để dò hỏi thông tin về vị trí của đơn vị của anh ta cũng như các nhóm tác chiến khác của Lực lượng vũ trang Ukraine ở tiền tuyến", SBU tuyên bố.

"Cô ấy đã chọn làm vậy dù thực tế cô ấy kết hôn với một quân nhân của Lực lượng vũ trang Ukraine và họ có với nhau một cậu con trai. Chồng của cô ấy, đang ở mặt trận phía đông, thường xuyên chuyển tiền về để chăm lo cho con", SBU cho biết thêm.

Theo SBU, người vợ đã nhắn tin cho một quân nhân Nga để tiết lộ các thông tin nhạy cảm về vị trí của đơn vị quân đội của chồng và các đơn vị khác của Lực lượng vũ trang Ukraine.

 Quân nhân này sau đó chuyển thông tin cho tình báo quân sự Nga để sau đó quân đội Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo, súng cối và không kích.

SBU cho biết người vợ được hứa hẹn sẽ được cấp quốc tịch Nga và mức sống cao nếu Nga thành công trong việc chiếm được khu vực.

SBU cho biết, người phụ nữ bắt đầu làm gián điệp cho người Nga từ tháng 5 và vừa bị bắt vào ngày 2/9. Các lực lượng Ukraine đã thu giữ máy tính và thiết bị đầu cuối di động của cô.

Ukraine đã bị tổn thất đáng kể ở mặt trận phía đông vào đầu mùa hè. Các cuộc pháo kích của Nga gây thương vong cao cho lực lượng Ukraine. Hồi tháng 6, Tổng thống Volodymyr Zelensky thừa nhận Ukraine đang mất tới 100 binh sĩ mỗi ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem