NTNN và BIDV: Tiếp sức học sinh nghèo đến trường

Thứ ba, ngày 29/01/2013 22:09 PM (GMT+7)
Dân Việt - Vừa qua, tại Trường THCS Thư -Thọ ở xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) Văn phòng đại diện Báo NTNN khu vực Bắc Miền Trung phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư - Phát triển VN (BIDV) Hà Tĩnh tổ chức trao học bổng cho 5 học sinh nghèo vượt khó.
Bình luận 0

Mỗi suất trị giá 2,7 triệu đồng/năm học- Chương trình nhằm chia sẻ, hỗ trợ tiếp sức cho con em nông dân ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng có tinh thần hiếu học, vượt khó đến trường.

img
Nhà báo Nguyễn Đình Thông - Trưởng VP BMT Báo NTNN (Thứ 2 phải sang) trao 5 suất học bổng “nâng bước trờ nghèo”.

Được nhận suất học bổng trong dịp này, em Võ Thị Chinh học sinh lớp 9A trường THCS Thư Thọ xúc động kể: “Lúc em sinh ra bố đã mất rồi, một mình mẹ tất bật làm ruộng nuôi ba chị em, mặc dù hoàn cảnh rất khó khăn nhưng mẹ luôn động viên 3 chị em đến trường. Nhưng tai ương chưa dừng lại với 3 chị em, năm 2011 mẹ em mất tích đến nay vẫn chưa có thông tin gì. Ba chị em phải dắt nhau về ở sống nhờ bàn ngoại năm nay bước sang tuổi 91. Hôm nay nhận được suất học bổng này rất ý nghĩa em không phải bỏ học nữa, giấc mơ đến trường của em lại được thắp sáng”.

Bà Nguyễn Thị Ba ở thôn Trung Giang xã Kỳ Thư (mẹ của em Nguyễn Thị Bằng học sinh lớp 11B3 Trường PTTH Kỳ Anh- được nhận học bổng) chia sẽ: “Bố cháu mất sớm, hai mẹ con sống nhờ 3 sào ruộng hoàn cảnh hết sức quá khó khăn. Từ lúc học cấp 1, cấp 2 và hai năm cấp 3 cháu Bằng đều đạt học sinh tiên tiến, vừa rồi không có tiền ăn học cháu nhiều lần bàn với tui xin bỏ học vào nam làm thuê đỡ đần cho gia đình, nhưng tui thấy cháu sáng dạ, học khá nên gắng đi vay mượn cho cháu được tiếp tục đến trường. Nay nhận được suất học bổng này mẹ con tôi thấy ấm lòng lắm”.

Ông Phan Văn Thiền- Phó chủ tịch UBND xã Kỳ Thư huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết: Trong 5 em ở xã Kỳ Thư được nhận học bổng của Báo NTNN và BIDV dịp này gia đình đều hết sức khó khăn. Có 4 em rơi vào hoàn cảnh mồ côi, trong đó 1 em mồ côi cả cha lẫn mẹ, còn lại 1 em thì bị mù bẩm sinh. Thầy giáo Lâm Anh Đức-Hiệu Trưởng Trường THCS Thư Thọ nói: “Đây là nguồn động viên lớn để các em tiến bước trong hành trình đến trường, 3 trong số 5 em đều học sinh có học lực khá giỏi vượt khó”.

Ông Nguyễn Bá Phong-Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bí thư đoàn thanh niên Ngân hàng BIDV Việt Nam Chi nhánh Hà Tĩnh cho biết: “Học bổng "Nâng bước trò nghèo" khẳng định trách nhiệm của BIDV đối với việc hỗ trợ giáo dục nói chung và hoạt động an sinh xã hội nói riêng. Việc tôn vinh học sinh nghèo học giỏi, tiếp sức học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường cũng nhằm khích lệ phong trào hiếu học ở các vùng quê nghèo, góp phần nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước”.

Danh sách 5 em nhận học bổng gồm: Võ Thị Chinh (học sinh lớp 9A, trường THCS Thư Thọ); Nguyễn Thị Bằng (học lớp 11B3 Trường PTTH Kỳ Anh); Nguyễn Thị Hoài (lớp 7A, Trường THCS Thư Thọ); Võ Quang Đông (lớp 8B, Trường THCS Thư Thọ ); Trần Thị Cẩm Tú (lớp 8A, Trường THCS Thư Thọ).
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem